MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dưới 23 điểm, thí sinh khó có cơ hội đỗ vào các trường đào tạo khối ngành Y Dược top trên bởi điểm chuẩn được dự kiến sẽ tăng cao. Ảnh: Hải Nguyễn

Dự báo điểm chuẩn 2020 vào các trường Đại học Y Dược phía Nam

HUYÊN NGUYỄN LDO | 29/08/2020 19:51

Do điểm thi THPT tăng cao nên điểm chuẩn vào các trường Đại học Y Dược phía Nam cũng được dự báo tăng. Theo nhiều chuyên gia, những thí sinh dưới 23 điểm khó có cơ hội đỗ. 

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) - tổ hợp xét tuyển vào các trường khối ngành Sức khoẻ - cho thấy phổ điểm lệch phải khá rõ ràng.

Trong đó, điểm trung bình là 20,36 điểm, điểm trung vị là 20,55 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 22 điểm.

Phổ điểm tổ hợp

Số thí đạt điểm cao cũng tăng hơn nhiều so với năm 2019. Theo đó, có 7.893 thí sinh đạt trên 25 điểm. Nếu tính số thí sinh đạt từ 26 điểm đến 27 điểm thì có 4.367 người. Số thí sinh đạt trên 27 đến 28 điểm là 2.049 em. Có tới 140 thí sinh đạt trên 29 điểm.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, khả năng điểm chuẩn các ngành Y Dược cũng sẽ tăng cao.

PGS.TS.BS Ngô Minh Xuân - Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, điểm chuẩn vào trường năm nay sẽ cao hơn năm 2019.

Theo ông Xuân, dự đoán khả năng điểm chuẩn của trường sẽ trên 26 điểm ở các ngành Y khoa, Dược học, Răng - Hàm - Mặt. Còn các ngành khác như: Dinh dưỡng, Điều dưỡng, Khúc xạ nhãn khoa, Y tế công cộng..., sẽ có điểm chuẩn thấp hơn.

Từ dự đoán này, ông Xuân đưa ra lời khuyên, thí sinh khi đã biết được điểm thi phải cân nhắc điều chỉnh nguyện vọng cho phù hợp. Những thí sinh dưới 23 điểm không nên đặt nhiều kỳ vọng vào những trường đào tạo Y Dược "top đầu" vì khả năng trúng tuyển rất khó. Các em phải chọn trường nào phù hợp với năng lực của bản thân.  

Còn PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi - Trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Y Dược TPHCM cho rằng theo phổ điểm năm nay, dự kiến điểm chuẩn có thể tăng so với năm 2020, tuy vậy, mức điểm chính xác chưa có thể biết được bởi thí sinh còn cơ hội điều chỉnh đăng ký.

Ở khối ngoài công lập, phía Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng đưa ra nhận định năm nay điểm chuẩn khối ngành Sức khoẻ của các trường sẽ tăng so với năm 2019. Nhà trường vẫn chờ điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GDĐT sau đó mới xét tuyển dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020.

Để tăng cơ hội trúng tuyển vào các ngành Y Dược, thí sinh có thể đăng ký thêm phương thức xét tuyển học bạ hoặc tham gia kỳ kiểm tra năng lực theo đề án của các trường.

Còn Th.S Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM cũng nhận định điểm chuẩn các trường top trên, đặc biệt là khối ngành Sức khoẻ sẽ rất cao. Ông Sơn dự đoán điểm chuẩn ngành thấp nhất cũng trên 23 điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn