MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Hải Nguyễn

Dự báo điểm chuẩn ngành: Kinh tế, công nghệ, y dược, công an, quân đội

Huyên Nguyễn LDO | 26/07/2021 17:01

Với đề thi phân hoá tốt, theo dự báo của các chuyên gia, điểm chuẩn trường tốp giữa năm nay tăng cao từ 1 đến 3 điểm. Trong các tổ hợp, tổ hợp D sẽ tăng cao nhất do môn Tiếng Anh có điểm thi biến động mạnh.

Căn cứ vào phổ điểm thi tốt nghiệp THPT vừa được Bộ GDĐT phân tích, PGS.TS Đỗ Văn Dũng – nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM nhận định, điểm chuẩn sẽ tăng mạnh ở tổ hợp D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) và tổ hợp B00 (Toán, Hoá, Sinh) bởi môn Sinh học, Tiếng Anh, Ngữ văn được đánh giá là dễ hơn so với năm ngoái, trong khi các môn còn lại thì tương đương năm 2020.

Căn cứ vào phổ điểm tổ hợp D01, các chuyên gia dự đoán điểm chuẩn năm nay của nhóm này sẽ tăng. Nguồn số liệu: Bộ GDĐT

Cụ thể, theo ông Dũng, điểm chuẩn ở tổ hợp môn A00 (Toán, Lí, Hoá) tăng 0,5-1,0 điểm; tổ hợp A01 (Toán, Lí, Tiếng Anh) tăng 1,0-2,0 điểm; tổ hợp B00 (Toán, Hoá, Sinh) tăng 1-1,5 điểm; tổ hợp D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) tăng 1,5-2,5 điểm; tổ hợp D07 (Toán, Hoá, Anh) tăng 1,0-2,5 điểm.

Với kinh nghiệm của mình, ông Dũng khuyến cáo để công bằng với thí sinh, các trường nên lấy điểm chuẩn tổ hợp A01 cao hơn A00 khoảng 1,0 điểm. Các thí sinh dù điểm cao cũng nên đăng ký bổ sung nhiều nguyện vọng bởi vẫn có khả năng trượt nếu đăng ký ít nguyện vọng vào các trường đại học tốp trên.

Còn theo dự đoán của ông Trần Mạnh Tùng – giáo viên Toán tại Hà Nội, năm nay, điểm chuẩn có thể tăng cao nhất lên đến 3 điểm, điểm biến động tuỳ từng mức điểm.

Ông Tùng nhận định ở khối A, B, các ngành năm 2020 có điểm chuẩn cao khoảng 26-27, năm nay có thể giảm khoảng 0,5 điểm. Các ngành năm ngoái lấy tầm 20-24 điểm thì năm nay sẽ tăng khoảng 1-2 điểm.

Riêng tổ hợp A1 (Toán, Lí, Tiếng Anh) do điểm Tiếng Anh tăng cao nhưng điểm Lí lại thấp hơn một chút nên điểm chuẩn nhìn chung sẽ tăng nhẹ từ 0,5 – 1,5 điểm. Ở nhóm 25 điểm trở lên của năm ngoái, năm nay tăng khoảng 0,5 - 1 điểm. Nhóm 20 - 25 điểm của năm ngoái, năm nay tăng khoảng 1-1,5 điểm.

Ở khối C điểm chuẩn có thể tăng từ 0,5 – 1 điểm.

Về từng tốp trường, theo ông Trần Mạnh Tùng, điểm chuẩn vào các trường Y Dược, Công an, Quân Đội giữ ổn định bởi điểm đã khá cao. Điểm chuẩn các ngành “hot” như Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Công nghệ thông tin, Truyền thông, Báo chí,... vẫn tăng từ 0,5 - 1 điểm.

Nhận định thêm về xét tuyển vào các trường đại học, PGS.TS Đỗ Văn Dũng phân tích: Năm 2021 có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký thi THPT trong khi đó năm 2020 chỉ có 900 ngàn, như vậy số đăng ký xét tuyển theo điểm thi THPT cũng tăng lên. Đặc điểm của những năm gần đây là số chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi THPT giảm hơn vì nhiều trường xét học bạ và xét điểm thi đánh giá năng lực….

Vì thế, ông Dũng dự đoán điểm chuẩn các trường tốp đầu ở khu vực phía Nam sẽ tăng lên bởi ngoài yếu tố đề thi dễ hơn thì chỉ tiêu dành cho điểm thi tốt nghiệp THPT còn ít, nhất là các trường thuộc Đại học Quốc gia TPHCM đã dành khoảng 50-70% chỉ tiêu tuyển sinh hệ này. Các trường khác, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên cũng dành nhiều chỉ tiêu cho xét tuyển học bạ nhiều hơn.

Với các trường tốp giữa, điểm chuẩn sẽ tăng lên 1 điểm bởi dải điểm từ 7 trở lên tăng khá cao. Với các trường Quân đội, Công an, Y Dược, nếu năm 2020 đã lấy lên đến 27-28 điểm thì có thể giữ nguyên hoặc tăng nhẹ, không thể lên quá cao.

Ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ông Dũng cho biết, năm nay mặt bằng những ngành “hot” sẽ tăng khoảng 0,5 điểm, những ngành thí sinh ít quan tâm hơn vẫn giữ nguyên điểm khoảng 19-20 điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn