MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dự đoán điểm chuẩn ngành hot năm 2023 theo điểm thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân LDO | 10/07/2023 18:52

Theo nhiều chuyên gia tuyển sinh, điểm chuẩn đại học các ngành hot dự kiến vẫn giữ ổn định như năm ngoái.

Kết thúc kì thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh, giáo viên nhận xét, đề thi năm nay có độ phân hoá mạnh hơn so với năm ngoái. Đề thi có độ phân hoá mạnh, số điểm cao sẽ ít đi, đồng nghĩa với việc, điểm chuẩn năm nay sẽ giảm so với năm ngoái.

Dù vậy, theo ý kiến nhiều chuyên gia tuyển sinh, điểm chuẩn đại học theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay dự kiến giữ ổn định so với năm 2022.

Nhiều thí sinh dự đoán, điểm chuẩn đại học năm 2023 sẽ giảm do đề thi có sự phân hoá cao hơn năm 2022. Ảnh: Thiều Trang

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, PGS.TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - dự đoán, năm nay, điểm chuẩn đại học theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ giữ ổn định như năm ngoái.

Đối với các ngành thu hút được nhiều sự quan tâm như Marketing, Kinh doanh quốc tế, Logistics, Quản lý chuỗi cung ứng,... thí sinh cũng phải đạt trên 28 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT mới có cơ hội trúng tuyển.

Riêng tại Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, PGS.TS Bùi Đức Triệu dự đoán, năm nay, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ tương đương với năm ngoái.

"Chỉ tiêu xét tuyển dành cho phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay chỉ còn 25% nên điểm chuẩn không thể giảm. Điểm chuẩn cũng rất khó để tăng bởi năm ngoái, một số ngành top đầu có điểm chuẩn lên tới 28 điểm. Tức trung bình thí sinh phải đạt 9,5 điểm - con số đã tăng rất cao, gần như tuyệt đối.

Điểm chuẩn dự đoán sẽ dao động trong một biên độ rất nhỏ, khoảng 0,25 – 0,5 điểm so với năm ngoái. Do đó, phụ huynh, học sinh có thể tham chiếu với thang điểm chuẩn năm ngoái" - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông tin.

TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội cũng cho rằng, điểm chuẩn đại học theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay không quá khác biệt so với năm ngoái.

"Khác biệt điểm chuẩn có thể xảy ra ở trường hợp, thí sinh thấy ngành A năm ngoái điểm cao, lo sợ và đăng kí vào ngành B. Điều này có thể dẫn đến sự thay đổi điểm chuẩn giữa 2 ngành A, B. Còn mặt bằng chung điểm chuẩn, dự đoán không có nhiều biến đổi" - TS Nguyễn Tiến Dũng thông tin.

Theo quy định, từ 8h ngày 10.7 đến 17h ngày 30.7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước 17 giờ ngày 6.9.2023, thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống.

Từ ngày 7.9.2023 đến tháng 12.2023, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo đề án tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo (nếu cơ sở đào tạo xét tuyển bổ sung, thí sinh đã trúng tuyển và đã xác nhận nhập học không được xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp được hiệu trưởng/giám đốc cơ sở đào tạo cho phép không nhập học).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn