MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Du học sinh làm thêm nhiều công việc để giảm bớt khó khăn cho gia đình

HOÀI ANH LDO | 11/01/2023 14:28
Mong muốn giảm bớt gánh nặng kinh tế cho bố mẹ, du học sinh quyết định làm thêm nhiều công việc một lúc. 

Sau khi kết thúc việc học tại trường, Đỗ Thị Kiều Trinh – sinh viên năm cuối ngành Truyền thông, Đại Học Soongsil, Hàn Quốc lập tức di chuyển đến quán gà rán để kịp ca làm buổi tối. Em làm công việc nhận đơn, bê đồ tại quán từ 18h đến 23h với mức lương 11.000 won/giờ (khoảng 200.000 đồng) 

Những ngày cuối tuần, Trinh đăng ký làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi từ 9h đến 15h. Do công việc có phần “nhẹ nhàng” hơn so với việc tại quán gà rán, nên mức lương em nhận được cũng thấp hơn - 9.500 won/giờ (khoảng 180.000 đồng)

Trinh cho biết, tại Hàn, với những du học sinh có đủ các điều kiện và có Topik (kỳ kiểm tra năng lực tiếng Hàn) mức 3 trở lên sẽ được làm từ 20-25 tiếng/tuần. Số tiếng trên là thời gian làm thêm tối đa được giới hạn cho các ngày trong tuần từ thứ 2 - thứ 6. Thứ 7, chủ nhật, kỳ nghỉ hè và nghỉ đông không giới hạn giờ làm. 

Với 2 công việc này, mỗi tháng, Trinh thu nhập được khoảng 1,6 triệu won/tháng (khoảng 30 triệu đồng). Trong đó, em dành ra 300.000 won để trả tiền nhà và 500.000 won cho tiền ăn uống, đi lại và các chi phí khác. 

Về tiền học phí, nữ sinh thường “săn” học bổng các kỳ học tại trường để giảm bớt gánh nặng kinh tế. Trong 4 năm, em đã có 6 kỳ nhận được học bổng 100%, 2 kỳ học nhận được học bổng 60%. 

“Riêng với 2 kỳ nhận được học bổng 60%, trong suốt thời gian nghỉ hè em phải “cày việc” để chi trả 40% - khoảng 1,7 triệu won (khoảng 32 triệu đồng) tiền học phí còn lại. Em muốn tự trả học phí để giảm bớt khó khăn cho gia đình”, Trinh nói.

Dù làm thêm 2 công việc một lúc, song Trinh cho biết luôn đặt việc học lên hàng đầu. Khi đi làm thêm, em cũng luôn tuân thủ tuyệt đối những quy định tại Hàn Quốc. 

  Kiều Trinh hiện là du học sinh Hàn Quốc. Ảnh: Nhân vật cung cấp 

Còn Thái Minh Thư – cựu du học sinh tại Đại học Châu Á Thái Bình Dương Ritsumeikan, Nhật Bản cho biết, em từng có khoảng thời gian làm 3 công việc một lúc: Dọn bồn tắm onsen, gia sư, phụ bếp tại viện dưỡng lão. Thỉnh thoảng, khi có thời gian rảnh, em nhận thêm một số công việc như dịch thuật, viết bài, làm hướng dẫn viên du lịch.

Nữ sinh thức dậy lúc 7h sáng và đạp xe 20 phút tới nhà tắm onsen để kịp ca làm lúc 8h30. Em làm công việc cọ rửa 2 bồn tắm và 1 bồn ngâm chân, lau dọn kệ tủ để đặt quần áo và đồ dùng cá nhân, xếp khăn lau chân. 

Kết thúc ca làm, em bắt xe buýt đến trường để kịp giờ học lúc 10h35. Đến 15h, em lên xe buýt đến viện dưỡng lão để làm công việc phụ bếp và trở về nhà lúc 21h. Tối những ngày cuối tuần (từ thứ 6 đến chủ nhật),Thư dạy tiếng Việt cho một bạn học sinh Nhật có ý định đi du học Việt Nam.

 Dọn bồn tắm onsen - công việc Minh Thư từng làm thêm tại Nhật Bản. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dù làm nhiều công việc một lúc, nhưng với mức lương khoảng 1.000 yên Nhật/giờ làm (khoảng 180 nghìn đồng) cho tất cả các công việc, Minh Thư chỉ có vừa đủ số tiền để chi trả cho sinh hoạt phí và 50% học phí (do em nhận được học bổng hỗ trợ 50% học phí của trường đại học trong suốt 4 năm học). 

Suốt thời gian đó, nữ sinh luôn cố gắng cân bằng giữa việc học và làm. Em sắp xếp, hoàn thành tất cả bài tập ngay tại lớp để có thời gian đi làm thêm và đăng kí học dồn để tiết kiệm thời gian. Em cũng luôn duy trì điểm GPA trên 3.0/4.0 và cố gắng giành học bổng học tập cho sinh viên có thành tích học tập tốt, hăng hái tham gia nhiều hoạt động, phong trào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn