MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đủ kiểu sáng tạo thực hiện giãn cách khi học sinh Hà Nội trở lại trường

Đặng Chung LDO | 03/05/2020 13:33

Để chuẩn bị đón học sinh trở lại, các trường trên địa bàn Hà Nội đã có nhiều cách làm khác nhau để vừa đảm bảo an toàn cho học sinh, vừa duy trì hoạt động giảng dạy trong bối cảnh “vừa dạy học vừa phải chống dịch”.

Trưng dụng thư viện để đủ phòng học

Ghi nhận của Lao Động tại Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) vào sáng 3.5, trong khi nhân viên vệ sinh tất bật lau dọn lại toàn bộ các phòng học, thì lãnh đạo nhà trường cũng hối hả kiểm tra lại lần cuối tất cả các khâu, từ việc chia sơ đồ phòng học, kê bàn ghế, đến việc đánh dấu vị trí học sinh đứng khi các em học thể dục tại sân trường.

Trong khi đó, giáo viên của trường thì tiếp tục họp online với các phụ huynh, vừa phổ biến các quy định của nhà trường về phòng, chống dịch, vừa tham khảo ý kiến của cha mẹ về việc thực hiện các quy định giãn cách xã hội.

Suốt 4 ngày nghỉ lễ, toàn bộ giáo viên, nhân viên nhà trường chưa có một ngày nghỉ ngơi, tất cả vì mục tiêu thực hiện đủ 15 tiêu chí về trường học an toàn để có thể đón học sinh trở lại trường vào ngày 4.5.

Trong sáng 3.5, Trường THPT Việt Đức đã đón 2 đoàn kiểm tra của quận Hoàn Kiếm, kiểm tra về công tác phòng dịch, đánh giá tiêu chí an toàn khi cho học sinh trở lại trường. Ảnh: Hoài Anh
 Nhà trường trồng thêm nhiều hoa tươi, chỉnh trang lại khuôn viên sân trường.
Đến sáng 3.5, Trường THPT Việt Đức đã gần như hoàn tất các khâu chuẩn bị để đón học sinh. Ảnh: Hoài Anh.

Theo bà Nguyễn Bội Quỳnh - Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức, nhà trường đã tận dụng cả thư viện để bố trí đủ 32 phòng học, đảm bảo mỗi phòng không quá 20 học sinh. Mỗi phòng học đều có khẩu trang y tế dự phòng và nước sát khuẩn tay.

Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) cũng có một sáng tạo trong việc đảm bảo quy định giãn cách khi học sinh trở lại trường là bố trí để học sinh khối 10, 11 học 3 buổi trực tiếp tại trường các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 3 buổi học online tại nhà các môn còn lại.

Học sinh lớp 12 sẽ được tập trung ôn tập để đảm bảo hoàn thành chương trình và có thêm thời gian để ôn thi.

Trường cũng bố trí giờ vào lớp và giờ tan học khác nhau cho từng khối lớp để tạo thuận lợi cho giáo viên đo nhiệt độ, kiểm tra sức khỏe của học sinh; đảm bảo học sinh không tập trung quá đông cùng một thời điểm tại trường.

Dành thứ bảy để dạy bù cho học sinh

Tại Trường THCS Phan Chu Trinh (Ba Đình, Hà Nội), giáo viên của trường cũng tất bật chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh. Cô Nguyễn Mai Hương- Hiệu trưởng nhà trường – cho biết, để đảm bảo khoảng cách an toàn, nhà trường đã có phương án thực hiện.

Theo đó, mỗi lớp sẽ chia làm 2 nhóm, 1 nhóm học sáng và 1 nhóm học chiều. Toàn trường học từ thứ 2 đến thứ 6. Nhà trường dành ngày thứ 7 để tổ chức dạy bù cho học sinh không có điều kiện tham gia học trực tuyến trong thời gian qua.

Trường THPT Phan Đình Phùng cũng tách mỗi lớp thành 2 lớp nhỏ, đồng thời kết hợp học online nhằm đảm bảo quy định giãn cách.

Cụ thể, khối 12 sẽ tách đôi lớp, học tại trường vào các buổi sáng trong tuần bắt đầu từ 4.5. Khối 11 học tại trường vào chiều thứ 2, 3, 4 và học online các buổi chiều 5, 6, 7. Khối 10 sẽ học tại trường vào chiều thứ 5,6,7 và học online vào chiều thứ 2,3,4.

Ban Giám hiệu Trường THCS Bế Văn Đàn (Đống Đa) tổ chức diễn tập kịch bản đón học sinh. 
Trong sáng 3.5, phụ huynh cũng đã đến trường để giúp giáo viên dọn dẹp trường lớp. 

Các Trường THCS Bế Văn Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội), Phổ thông liên cấp Olympia (Nam Từ Liêm, Hà Nội) trong ngày 3.5 thì đã huy động giáo viên toàn trường thực hiện diễn tập kịch bản đón học sinh trở lại trường.

Giáo viên được thực hành trước việc kiểm tra thân nhiệt, theo dõi sức khỏe học sinh, cũng các cách xử lí tình huống thực tế nếu có trường hợp nghi nhiễm, các biện pháp khoanh vùng cách ly để tránh lây lan dịch bệnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn