MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dù thưởng Tết ít ỏi hay dư giả đều là điều khiến thầy cô cảm thấy ấm lòng. Ảnh minh hoạ: Trà My

Dù thưởng Tết ít, nhưng có còn hơn là không

TRÀ MY LDO | 15/12/2023 21:47

Hầu như năm nào mức thưởng Tết chỉ khoảng vài trăm nghìn nhưng đó cũng là điều khiến cho các thầy cô cảm thấy ấm lòng.

Chỉ gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán năm 2024, cô Nguyễn Thị Hồng - giáo viên mầm non tại Quảng Ninh - cảm thấy rất thoải mái khi được hỏi đến chuyện thưởng Tết.

Đối với cô Hồng, sau một năm làm việc vất vả, các giáo viên đều mong có được một cái Tết thật ấm no và yên vui. Đặc biệt, nếu mức thưởng Tết cao, giáo viên sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Cũng theo cô Hồng, việc thưởng Tết phụ thuộc rất nhiều vào kinh phí của các trường.

“Theo tôi được biết, nếu trường nào chi tiêu hợp lí thì cuối năm dư ra sẽ thưởng cho giáo viên. Những giáo viên ở thành phố thì mức thưởng Tết cơ bản sẽ ổn định hơn. Đối với các giáo viên ở vùng sâu, vùng xa thì thưởng Tết chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, động viên tinh thần giáo viên là chủ yếu” - cô Hồng bày tỏ.

Nhưng có lẽ, đối với cô Hồng, bản thân mình chưa bao giờ cảm thấy thiệt thòi hay băn khoăn về mức thưởng Tết.

“Thật ra hàng năm, mức thưởng Tết của nhà trường cho giáo viên ở mức không quá cao. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng, dù ít dù nhiều thì đây cũng là một món quà mà nhà trường dành tặng nhằm động viên tinh thần, hơn hết, đối với cá nhân tôi mỗi năm Tết đến, được nhận những lời chúc mừng từ các trò thân yêu, sự sẻ chia và giúp đỡ của các đồng nghiệp là tôi cảm hạnh phúc rất nhiều” - cô Hồng bộc bạch.

Chia sẻ về câu chuyện thưởng Tết, cô Nông Thị Hà - giáo viên tiểu học tại Cao Bằng - cho biết, tham gia vào công tác giảng dạy cũng gần chục năm, cô nhận thấy ở mỗi địa phương sẽ chi khoản thưởng Tết là khác nhau.

"Thưởng Tết sẽ có sự khác biệt giữa giáo viên làm việc theo hợp đồng, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo ngoài công lập với các giáo viên giảng dạy ở các cơ sở đào tạo công lập.

Chỉ trong cùng một huyện sẽ có những trường thưởng Tết cho giáo viên vài trăm nghìn, nhưng lại có trường dư giả hơn thưởng Tết cho giáo viên lên tới vài triệu. Chưa kể, số năm công tác của từng giáo viên cũng là cơ sở để giáo viên nhận tiền thưởng Tết cao hay thấp" - cô Hà cho hay.

Cô Hà cũng thẳng thắn cho rằng, theo quy định, ngành Giáo dục không có quỹ thưởng Tết cho giáo viên.

"Trên thực tế, tiền thưởng Tết cho giáo viên đều mang tính tự chủ và linh hoạt của từng trường. Có những trường chi tiêu dè sẻn nên tiết kiệm được nhiều khoản trong một năm" - cô Hà chia sẻ.

Đối với cô Hà, dẫu tiền thưởng Tết mỗi năm không có nhiều nhưng bản thân không quá lo ngại bởi cô cũng làm thêm một số công việc khác để kiếm thêm thu nhập.

“Năm nào cũng thế, thưởng Tết chỉ có vài gói bánh kẹo nhưng bản thân tôi vẫn cảm thấy rất vui. Nhân dịp Tết, tôi cũng làm thêm rất nhiều nghề để kiếm thêm thu nhập như: bán quà Tết, giao đồ,.... Tiền thưởng Tết có thì càng vui nhưng nếu chỉ ở mức thấp hay đơn thuần là gói mứt, giỏ quà thì tôi tin chắc cũng sẽ không giảm đi nghị lực, niềm tin yêu đối với nghề nghiệp. Một mùa xuân nữa sắp tới, tôi chỉ mong tất cả các thầy cô sẽ đón một cái Tết đầm ấm và trọn vẹn” - cô Hà nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn