MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thí sinh tham dự kì thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội sáng 3.12. Ảnh: Vân Trang

Gần 40 trường đại học dùng kết quả bài thi đánh giá tư duy để xét tuyển

Vân Trang LDO | 14/12/2023 09:57

Tính đến nay đã có gần 40 cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả bài thi đánh giá tư duy để xét tuyển đầu vào.

Gần 40 trường đại học sử dụng kết quả bài thi đánh giá tư duy để xét tuyển

PGS.TS Nguyễn Phong Điền - Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội - cho biết, với sáu đợt thi đánh giá tư duy, kì thi của Đại học Bách khoa Hà Nội có thể đáp ứng cho khoảng 30.000 lượt thí sinh dự thi.

Tính đến mùa tuyển sinh 2023, đã có gần 40 cơ sở giáo dục Đại học sử dụng kết quả bài thi đánh giá tư duy để xét tuyển đầu vào.

Riêng tại Đại học Bách khoa Hà Nội, năm 2023, nhà trường dùng 80% chỉ tiêu xét tuyển dành cho phương thức xét điểm thi đánh giá tư duy và kết quả thi tốt nghiệp THPT, 20% xét tuyển tài năng.

Trong năm 2024 và các năm tiếp theo, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ giữ ổn định về chỉ tiêu tuyển sinh cũng như tỉ lệ chỉ tiêu cho các phương thức xét tuyển.

Hình thức, nội dung thi ổn định trong năm 2024

Ông Điền thông tin, sau thời gian chuẩn bị, từ năm 2023, nội dung và hình thức thi đánh giá tư duy sẽ giữ ổn định.

Cụ thể, bài thi gồm ba phần thi: Tư duy toán học (60 phút), tư duy đọc hiểu (30 phút) và tư duy khoa học/giải quyết vấn đề (60 phút). Đây là ba phần thi độc lập, câu hỏi thi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra kiến thức của môn học nào.

"Cấu trúc và nội dung của bài thi được tiếp cận theo các bài thi đánh giá tư duy hiện đại trên thế giới như SAT hay ACT. Đây là hai bài thi đánh giá tư duy được sử dụng nhiều trên thế giới để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học" - ông Điền chia sẻ.

Thí sinh có thể dự thi từ năm lớp 10, 11

Hình thức thi đánh giá tư duy là thi trắc nghiệm trên máy tính, kết quả thi sẽ có giá trị trong hai năm để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học. Do đó, nhiều học sinh hiện đang học lớp 10, lớp 11 đăng ký dự thi đánh giá tư duy để lấy kết quả xét tuyển đại học.

Về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Phong Điền khẳng định, nội dung bài thi đánh giá tư duy sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra kiến thức của môn học nào.

"Do vậy, các em học sinh từ lớp 11 đều đã có thể tham dự bài thi. Nếu kết quả thi tốt, các em có thể sử dụng để xét tuyển đại học cho năm học sau" - ông Điền nói và cho rằng, các em cũng có thể đăng ký dự thi sớm hơn để trải nghiệm bài thi, tự đánh giá năng lực tư duy của mình theo từng phần thi để có kế hoạch cải thiện phù hợp.

Năm 2023, hàng loạt các trường đại học top đầu sử dụng kết quả thi đánh giá tư duy để xét tuyển đầu vào như: Đại học Bách khoa Hà Nội; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Thủy lợi; Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; Học viện Tài chính; Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải,...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn