MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giải bài toán khát nhân lực quản trị doanh nghiệp trong thời công nghệ số

Trang Hà LDO | 08/06/2023 23:08

Trong thời đại công nghệ số, Việt Nam có nguy cơ mất lợi thế về nhân công giá rẻ, trong khi đang có sự thiếu hụt nhân sự công nghệ chất lượng cao. Để giải bài toán này cần chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là khối ngành kinh tế. 

Phân tích tại tọa đàm “Công nghệ số trong trong quản trị doanh nghiệp hiện đại: Xu hướng quốc tế và thực tiễn Việt Nam” do Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Đại học West of England tổ chức vào chiều tối 8.6, ông Đặng Vũ Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số - đã chỉ ra thực trang các doanh nghiệp Việt Nam đang bị thiếu hụt nhân lực quản trị có kiến thức và hiểu biết về công nghệ.

Trong khi đó, Việt Nam có nguy cơ mất lợi thế về nhân công giá rẻ và chảy máu chất xám vì nhân sự công nghệ chất lượng cao bị các doanh nghiệp nước ngoài thu hút.

Theo khảo sát của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin, khoảng 15% doanh nghiệp áp dụng chuyển đổi số, nhưng chỉ các doanh nghiệp lớn mới có bộ phận công nghệ thông tin phụ trách các hoạt động công nghệ cho công ty, còn đối với các doanh nghiệp nhỏ thì bộ phận này chưa được đầu tư đúng mức, do hạn chế về vốn, cơ sở hạ tầng.

Cùng với đó, những khó khăn của doanh nghiệp còn liên quan tới kinh phí khi chuyển đổi số phải thực hiện trong tổng thể, dài hạn; nguồn nhân lực có kiến thức về công nghệ số, hạ tầng số và chuyển đổi số còn khó khăn.

Các chuyên gia chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Trang Hà

Theo ông Vũ Hoàng Liên - Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam - để giải bài toán thiếu hụt nhân lực quản trị doanh nghiệp trong thời đại công nghệ số, việc nâng cao chất lượng đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học là rất quan trọng. Cùng với sự gia tăng nhu cầu về kiến thức và kỹ năng quản lý, việc có các chương trình đào tạo bậc thạc sĩ chuyên sâu về quản lý số là yêu cầu cấp thiết, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và đòi hỏi của quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cũng chia sẻ tại tọa đàm, GS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân - nhấn mạnh, trước tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, xu hướng kinh doanh tại Việt Nam đang dần thay đổi và chuyển đổi số đang là yêu cầu tất yếu với việc ứng dụng công nghệ trong quản lý doanh nghiệp.

Trước những cơ hội và thách thức của nền kinh tế, nhà trường luôn nỗ lực tìm kiếm và phát triển các chương trình liên kết quốc tế chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu thế hệ các nhà quản trị mới. Đồng thời, nhà trường luôn mở rộng hợp tác với các trường uy tín trên thế giới để mở ra các cơ hội học tập cho các học viên, đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội, để cùng chung tay giải bài toán “khát” nhân lực quản trị doanh nghiệp trong thời công nghệ số hiện nay.

GS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Ảnh: Trang Hà 

Trong khuôn khổ tọa đàm, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ ra mắt chương trình thạc sĩ Kinh doanh quản lý số và thạc sĩ Kinh doanh quản lý chuỗi cung ứng, hợp tác với Đại học West of England, Vương quốc Anh.

Đây là 2 chương trình thạc sĩ quốc tế với ngành học đón đầu xu hướng thời đại, tích hợp công nghệ số và quản trị kinh doanh, dành cho các bạn trẻ năng động, có ước vọng trở thành nhà quản lý hoặc khởi nghiệp trong thời gian tới.

Mục tiêu của chương trình là mang đến cho các học viên tại Việt Nam tư duy và công cụ ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động của doanh nghiệp ngày nay.

Nét đặc sắc nhất của 2 chương trình là 2 tuần trải nghiệm thực tế tại Vương quốc Anh. Cơ hội này giúp học viên tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các doanh nghiệp Anh và mang đến những cơ hội hợp tác quốc tế cho những doanh nhân tương lai. Kinh phí cho 2 tuần trải nghiệm (trừ visa và vé máy bay) do chương trình đài thọ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn