MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giải pháp nào để khắc phục thực trạng thiếu hơn 10.000 giáo viên ở Thanh Hoá?

QUÁCH DU LDO | 22/08/2023 21:10

Thanh Hóa - Trước thực trạng thiếu giáo viên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một số trường học ở tỉnh này đã lên “kịch bản” nhằm bố trí, sắp xếp làm sao để đảm bảo công tác dạy và học trong năm học mới này.

Thiếu giáo viên trước năm học mới

Theo đó, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn ở kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII dịp tháng 7.2023 vừa qua, nhiều đại biểu đã nêu câu hỏi với các nội dung về tình trạng thiếu giáo viên hiện nay.

Trả lời chất vấn tại kỳ họp, ông Trần Văn Thức - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, nhiều năm qua, Thanh Hóa luôn trong tình trạng thiếu giáo viên và hiện nay, toàn tỉnh đang thiếu trên 10.000 giáo viên.

Ông Trần Văn Thức - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa trả lời chất vấn về thực trạng thiếu giáo viên trên địa bàn. Ảnh: Quách Du

"So với định mức quy định của Bộ giao, ngành giáo dục Thanh Hóa còn thiếu tới 10.256 giáo viên. Trong đó, giáo viên tiếng Anh thiếu 353 người; Tin học thiếu 690 người, Âm nhạc thiếu 72 người và Mỹ thuật thiếu 277 biên chế” - ông Thức thông tin.

Theo ông Thức, nguyên nhân thiếu giáo là do Trung ương giao biên chế cho tỉnh thấp hơn so với nhu cầu tính theo định mức quy định của tỉnh và thấp hơn nhiều so với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, hằng năm vẫn phải cắt giảm biên chế theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương.

Nếu thiếu thì Hiệu trưởng, Hiệu phó cũng dạy

Theo tìm hiểu của Lao Động, do tình trạng thiếu giáo viên nên trước thềm năm học mới, tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang lên kế hoạch, kịch bản nhằm đảm bảo công tác dạy và học trong năm học mới này.

Theo bà Nguyễn Thị Yến - Hiệu trưởng Trường tiểu học Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cũng như mặt bằng chung tại các địa phương, nhiều năm qua, trường luôn trong tình trạng thiếu giáo viên. Năm học này, trường có khoảng hơn 1.300 học sinh và hiện đang thiếu khoảng 4 giáo viên.

“Đến hiện tại, nhà trường đang sắp xếp thời khóa biểu, sau đó, chờ Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã xem có phân bổ thêm được giáo viên không. Trong trường hợp vẫn thiếu, thì kể cả Hiệu trưởng hay Hiệu phó cũng sẽ phải tham gia công tác giảng dạy ở trường” - cô Yến thông tin.

Trường Tiểu học Hải Thượng (thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa), nơi đang thiếu giáo viên trước thềm năm học mới. Ảnh: Minh Hoàng

Theo đại diện lãnh đạo Phòng GDĐT thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết, về tình trạng thiếu giáo viên trên địa bàn vẫn còn nhiều, lý do là vì biên chế năm vừa qua hầu như không tăng, trong khi đó, quy mô học sinh, khối lớp tiếp tục tăng.

Năm nay, theo quy định, định mức giáo viên của tỉnh Thanh Hóa thì thị xã Nghi Sơn thiếu khoảng 500 người, còn theo Thông tư của Bộ GDĐT thì thị xã thiếu khoảng hơn 800 người cho cả 3 cấp học.

“Hiện nay, trên địa bàn thị xã có 105 trường công lập, theo quy định của Bộ thì trung bình mỗi trường thiếu khoảng 7 đến 8 giáo viên. Còn theo quy định của tỉnh, mỗi trường thiếu từ 5 đến 6 giáo viên” - đại diện lãnh đạo Phòng GDĐT thị xã Nghi Sơn thông tin.

Cũng theo đại diện lãnh đạo Phòng GDĐT thị xã Nghi Sơn, hiện nay, giải pháp cho tình trạng thiếu giáo viên trên địa bàn là huy động giáo viên hợp đồng từ 2 nguồn, thứ nhất là giáo viên vừa ra trường chưa được biên chế, thứ 2 là giáo viên đã về hưu nhưng vận động để tiếp tục ra đi dạy, nhằm đảm bảo công tác dạy và học ở các trường khi năm học mới bắt đầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn