MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Bùi Trọng Đắc, giám đốc Sở GDĐT Hòa Bình.

Giám đốc Sở GDĐT Hòa Bình bị cách chức

Mai Hường LDO | 28/11/2019 15:13
Ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình vừa bị kỷ luật bằng hình thức cách chức do có nhiều sai phạm.

Theo quyết định ngày 27.11 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình, ông Bùi Trọng Đắc thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017, 2018; để nhiều cán bộ, đảng viên của ngành vi phạm nghiêm trọng, bị khởi tố, điều tra hình sự và bị xử lý kỷ luật.

Trước đó cuối tháng 7, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Hòa Bình kết luận ông Bùi Trọng Đắc với vai trò Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi, Chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 đã gây hậu quả rất nghiêm trọng khi để xảy ra việc nâng điểm trái pháp luật cho 64 thí sinh. Ủy ban đề nghị Ban Bí thư xem xét, cách chức ông Đắc.

Ngày 5.11, Văn phòng Trung ương Đảng nêu rõ Ban Bí thư đã cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với người đứng đầu ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình.

Hòa Bình là một trong ba địa phương để xảy ra vi phạm nghiêm trọng quy chế thi, dẫn đến tiêu cực trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 và 2018. 

Ngày 3.8.2018, Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, để điều tra sai phạm tại Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 của địa phương.

Ngày 12.3, Bộ Công an hoàn thành kết luận điều tra, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm chấm lại khi có nghi vấn của thí sinh.

Kết quả 63 người năm 2018 và một người năm 2017 được nâng điểm. Trong đó, 56 thí sinh với 140 bài thi trắc nghiệm được nâng từ 0,2 đến 9,25 điểm mỗi môn thi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn