MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) Lê Viết Khuyến.

Gian lận điểm thi tốt nghiệp THPT 2018: Có nên hoãn ngày công nhận tốt nghiệp?

Nguyễn Hà LDO | 19/07/2018 14:30

Ngày 20.7 theo lịch của Bộ GDDT là thời điểm cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT cho các thí sinh. Tuy nhiên, trước những gian lận thi cử chấn động tại Hà Giang, có cần thiết phải lùi ngày xét công nhận tốt nghiệp để đảm bảo sự công minh. 

Những lùm xùm trong kết quả thi THPT Quốc gia 2018 đang có chiều hướng nghiêm trọng hơn khi xuất hiện thêm bằng chứng về việc có thể gian lận điểm thi tại Lạng Sơn, Sơn La. Bộ Giáo dục Đào tạo hiện tục ráo riết vào cuộc để thanh kiểm tra lại kết quả thi.

Theo Công văn số 991/BGDĐT-QLCL ngày 15/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, chậm nhất ngày 20.7, Hiệu trưởng các trường phổ thông phải cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh. 

Như vậy chỉ còn chưa đầy 1 ngày nữa là đến thời điểm học sinh sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
Trong khi đó, vụ lùm xùm về gian lận thi cử trong kỳ thi THPT 2018 tại một số tỉnh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Câu hỏi đặt ra là có nên hoãn thời gian cấp giấy chứng nhận kết quả thi và giấy chứng nhận tốt nghiệp hay không?

Nói về điều này, Nguyên phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) Lê Viết Khuyến cho rằng không cần thiết phải hoãn ngày cấp giấy chứng nhận kết quả thi và giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT Quốc gia cho các thí sinh vì sau khi mà Thanh tra kết quả thẩm định thì bao giờ cũng có bước xử lí tiếp theo chứ không phải cứ vào được trường Đại học rồi thì coi như không ra được. Đừng để việc này ảnh hưởng đến công việc chung, đừng vì con sâu làm rầu nồi canh mà làm ảnh hưởng đến cả hệ thống chung.

Ông Khuyến nói thêm, phúc tra hoàn toàn có thể hủy kết quả tốt nghiệp chứ không phải kết quả đã công bố rồi là không thể hủy được. Thậm chí vào trường Đại học rồi mà phát hiện bất thường vẫn có thể bị đuổi học. Nếu có sai phạm thì phải chịu trách nhiệm cho hành động đó.

Đồng quan điểm, TS Nguyễn Tùng Lâm – Hiệu trường trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội cho rằng vẫn nên đảm bảo lịch còn nơi nào có sai phạm thì chúng ta đã và đang xử lí tiếp.

“Ở đây là một vài tỉnh có xảy ra sai phạm chứ không phải cả nước, đừng để điều đó làm lỡ chuyến tàu của các em học sinh. Và rất có thể những thí sinh thuộc các tỉnh mà Bộ đang thanh tra chưa được các trường nhận, hoặc nếu có nhận thì hoàn toàn có thể hủy được” – TS Tùng Lâm nói.

Cũng theo TS Tùng Lâm, việc hoãn chứng nhận tốt nghiệp sẽ làm ảnh hưởng đến các em khác, đến các trường Đại học. Làm ùn ứ đến toàn toa tàu giáo dục. 

Ngày 18.7, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã kí quyết định thành lập Tổ công tác kiểm tra xác minh dấu hiệu bất thường về kết quả thi tại Hội đồng thi Sở GDĐT tỉnh Lạng Sơn và Sơn La trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn