MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giáo dục 24h: Cô giáo bị tố quan hệ với nam sinh lớp 10 bị oan?

Thế Anh LDO | 09/03/2019 18:56
Cô giáo bị tố quan hệ bất chính với nam sinh lớp 10 kêu oan; Không hạn chế đăng ký nguyện vọng tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2019; Cô giáo vụt tím lưng học sinh "là người yêu nghề"... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tranh luận vụ cô giáo vụt tím lưng học sinh: Cô giáo là người yêu nghề

Vết bầm tím trên tay học sinh Phú.

Vì học sinh làm bài tập chưa đúng, cô giáo chủ nhiệm đã dùng thước đánh vào bả vai, lưng gây bầm tím trên người. Đã có khá nhiều tranh luận gay gắt của bạn đọc về việc này.

Bạn đọc Nguyễn Văn Đức bày tỏ ý kiến: "Đây là một cô giáo yêu nghề và có trách nhiệm, gia đình học sinh đã bỏ qua sự việc và mong muốn cô giáo tiếp tục được giảng dạy thì xin mọi người đừng dồn cô đến đường cùng". Xem thêm tại đây.

Cô giáo bị tố chung phòng với nam sinh lên tiếng: "Tôi bị vu khống"

Sáng nay (9.3), cô giáo H - người trong cuộc, lên tiếng về vụ việc bị chồng tố cáo có quan hệ bất chính với nam sinh đang học lớp 10. Cô H cho biết người em gái (Phạm Thị Thu) nhờ cô H đi tìm giúp phòng trọ cho hai vợ chồng em ở tạm để chuẩn bị ra ở riêng. 

Ảnh minh họa.

Theo cô H, khi cô đang vào xem nhà vệ sinh, còn em T.A đứng ở phía trước, có cả chủ nhà nghỉ đứng đó, thì chồng và gia đình bên chồng kéo đến làm rùm beng ở khu nhà nghỉ. Cô giáo nói: “Áo ngực và bao cao su do chồng em quăng xuống để quay phim, chứ không hề có quan hệ gì trong đó. Giữa cô và trò hoàn toàn trong sáng”. Xem chi tiết tại đây.

Vụ thầy giáo sờ mông, sờ đùi không phải dâm ô: Không thể chấp nhận!

Trường Tiểu học Tiên Sơn.

Trao đổi với PV về vụ việc ông Dương Trọng Minh, giáo viên trường Tiểu học Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) sờ mông, sờ đùi các em học sinh lớp 5, ông Đặng Hoa Nam-Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) đánh giá cao sự vào cuộc khá sớm, tích cực của công an điều tra huyện Việt Yên (Bắc Giang) và các cấp chính quyền ở địa phương để xác minh, làm rõ vụ việc.

Tuy nhiên ông Nam cho rằng, “việc vào cuộc sớm của cơ quan điều tra là cần thiết. Tuy nhiên, cần phải có điều tra kỹ hơn, cũng như tiếp xúc đầy đủ với các đối tượng được cho là nạn nhân trước khi đưa những thông tin cụ thể ra dư luận". Xem thêm tại đây.

Tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2019: Không hạn chế đăng ký nguyện vọng

Chương trình thu hút gần 2.000 HS tại các trường THPT trong toàn tỉnh. Các HS quan tâm đến khối ngành kinh tế, du lịch mà các trường ĐH –CD đang tuyển sinh năm 2019.

Học sinh các trường THPT tại Bạc Liêu nghe tư vấn tuyển sinh.

Liên quan đến các ra đề, phương án xét tuyển…TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH –CĐ Việt Nam  thông tin, về xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ, cơ bản, thí sinh được đăng ký không giới hạn nguyện vọng.

Hầu hết các trường đều áp dụng xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia. Một số trường ĐH xét tuyển bằng học bạ. Một số trường tổ chức thêm kỳ thi đánh giá năng lực. Một số trường tuyển thẳng HS trường chuyên. Xem chi tiết tại đây

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn