MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giáo dục 24h: Học sinh giỏi quốc gia suýt trượt tốt nghiệp vì điểm 0

Bích Hà LDO | 30/07/2019 22:13

Sau phúc khảo, học sinh giỏi quốc gia từ rớt tốt nghiệp thành sinh viên nhận học bổng;  trung cấp sư phạm: Luật sắp “khai tử”, trường vẫn tuyển sinh; trước thềm năm học mới, giáo viên Hà Nội hoang mang lo mất việc; Học sinh Việt Nam lọt top có điểm cao nhất tại Olympic Hoá học quốc tế... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h giờ qua.

Phúc khảo, học sinh giỏi quốc gia từ rớt tốt nghiệp thành sinh viên nhận học bổng

Em L.Q.K (Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha – tỉnh Tây Ninh) - là học sinh đạt giải Khuyến khích môn Tin học Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia có kết quả tổ hợp bài thi Khoa học Tự nhiên trong kỳ thi THPT Quốc gia là 0 điểm. Sau phúc khảo, điểm số của em lần lượt là: Lý: 8,5 điểm, Hóa: 5,75 điểm, Sinh: 6,25 điểm. 

Như vậy, điểm số sau phúc khảo của em L.Q.K tăng lên 20.5 điểm. 

Từ trượt tốt nghiệp, K đã đỗ đại học và nhận được học bổng nhờ phúc khảo bài thi (Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

Cũng như K, nhiều thí sinh ở Tây Ninh bị điểm 0 ở các môn thi. Sau khi phúc khảo, điểm của các thí sinh đã tăng lên đáng kể và có cơ hội đỗ đại học.

Nguyên nhân của việc này được Sở GDĐT Tây Ninh và Bộ GDĐT cho biết, bài thi của các thí sinh này khi đưa vào máy chấm đã không nhận dạng được, khiên thí sinh bị 0 điểm(Xem thêm TẠI ĐÂY).

May mắn các thí sinh này đã phúc khảo bài thi, cơ quan chức năng cũng phát hiện bất thường và đưa những bài thi này vào diện phúc khảo.

Trung cấp sư phạm: Luật sắp “khai tử”, trường vẫn tuyển sinh

Luật Giáo dục vừa được Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7.2020. Theo đó, trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên mầm non là cao đẳng, chuẩn đào tạo giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông là đại học. Tuy nhiên, hiện nay, rất nhiều cơ sở đào tạo giáo viên vẫn thông báo tuyển sinh hệ trung cấp sư phạm.

Lãnh đạo một cơ sở đào tạo giáo viên tại Nghệ An cho biết năm học 2019, trường có 220 chỉ tiêu cao đẳng sư phạm mầm non, 30 chỉ tiêu đào tạo hệ Trung cấp sư phạm mầm non.

PV trao đổi việc vào năm 2020, Luật Giáo dục mới có hiệu lực, chuẩn đào tạo của giáo viên mầm non là cao đẳng, nay trường vẫn đào tạo hệ trung cấp, liệu khi học sinh ra trường có dở dang hay không?

Vị đại diện này cho biết, do Luật Giáo dục hiện hành đang có hiệu lực, Bộ GDĐT vẫn giao chỉ tiêu nên trường vẫn tuyển sinh và đào tạo bình thường (Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

Trước thềm năm học mới, giáo viên Hà Nội hoang mang lo mất việc

Năm học mới đã cận kề, nhưng hàng trăm giáo viên ở Hà Nội - trong đó nhiều người có trên dưới 20 năm cống hiến - đang lo lắng, mất ăn mất ngủ vì có nguy cơ bị đẩy khỏi bục giảng. Họ vẫn đang chờ đợi một quyết định nhân văn từ phía cơ quan chức năng, để không phải chua chát ví mình bị “vắt chanh bỏ vỏ”.

Sau 4 tháng gõ cửa khắp nơi để đòi quyền lợi, hàng nghìn giáo viên hợp đồng tại Hà Nội đã trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Họ lo lắng, hoang mang, có lúc đã hy vọng nhưng rồi lại thất vọng. Chưa kịp vui mừng trước cơ hội được xét đặc cách đã phải "ngã ngửa" khi nhận tin hầu hết trong số họ không thể đủ điều kiện để có "vé" lọt vào danh sách này (Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

 Học sinh Việt Nam lọt top có điểm cao nhất tại Olympic Hoá học quốc tế

Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 4 thí sinh dự thi Olympic Hóa học quốc tế 2019 đều đoạt huy chương, gồm 2 huy chương vàng và 2 huy chương bạc.

 Cả 4 học sinh Việt Nam đều giành huy chương tại Olympic Hóa học quốc tế.

Huy chương vàng thuộc về em Trần Bá Tân, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterđam, thành phố Hà Nội và em Nguyễn Văn Chí Nguyên, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Hai thí sinh đoạt huy chương bạc là em Nguyễn Đình Hoàng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Yên Bái và em Phạm Thanh Lâm học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định.

Đặc biệt, đội tuyển Việt Nam có thí sinh lọt vào top cao của kỳ thi là em Trần Bá Tân đạt 95,47/100, xếp thứ 4 về điểm số. Em Tân cũng là thí sinh được trao giải xuất sắc nhất điểm thi thực hành với điểm tuyệt đối 40/40. Đây là lần đầu tiên thí sinh Việt Nam đạt điểm tuyệt đối phần thi thực hành trong kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn