55 bài thi vào lớp 10 thay đổi điểm sau chấm phúc khảo
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) An Giang vừa thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020.
Theo đó, trong tổng số 253 bài thi chấm phúc khảo thì có 55 bài thay đổi điểm.
Với tuyển sinh vào lớp 10 THPT đại trà, môn Ngữ văn có 37 bài thay đổi điểm trên tổng số 116 bài phúc khảo. Môn Toán có 8 bài thay đổi điểm trên tổng số 52 bài phúc khảo. Môn Ngoại ngữ có 3 bài thay đổi điểm trong số 46 bài phúc khảo.
Cô giáo tát trẻ chảy máu mũi vì không chịu ngủ trưa
Ngày 19.6, chị Đoàn Thị K.N (25 tuổi, ngụ xã Ninh Gia, Lâm Đồng) đưa cháu T.N.Q.A (3 tuổi) gửi tại nhóm trẻ Sóc Nâu. Đến chiều, chị N đón cháu Q.A về thì phát hiện cháu có những biểu hiện bất thường, trong mũi có vết máu khô, kèm theo biểu hiện hoảng loạn, giật mình. Sau đó, gia đình đưa cháu Q.A đi khám và bác sĩ kết luận chỉ bị thương phần mềm.
Tại cơ quan chức năng, bà Trần Thị Thu Hà (30 tuổi, chủ nhóm trẻ Sóc Nâu) thừa nhận do buổi trưa ngày 19.6, cháu Q.A không chịu ngủ mà nằm nói nhảm, sợ ảnh hưởng đến các cháu khác nên mới tát 2 cái vào vùng mặt làm cháu bị chảy máu ở mũi.
Cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm ở Hòa Bình sẽ bị xử lý ra sao
Ông Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cho hay việc xử lý cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm đã nằm trong sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Theo ông Chương, đến thời điểm này, hai đoàn kiểm tra đã cơ bản thực hiện xong việc thẩm tra xác minh xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để xem xét kết luận.
Quan điểm của Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như lãnh đạo UBND tỉnh là sẽ xử lý nghiêm minh các khuyết điểm, vi phạm của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức dù ở bất kỳ cương vị nào.
Đà Nẵng bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày 5.7, ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng công bố quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Bích Thuận – Phó Giám đốc phụ trách Sở GDĐT TP giữ chức Giám đốc Sở GDĐT TP Đà Nẵng.
Bà Lê Thị Bích Thuận (SN 1976), có trình độ Thạc sĩ Ngữ văn, cao cấp lý luận chính trị.