MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tình trạng sức khỏe của 3 trẻ bị bỏng vẫn rất xấu, đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: ĐV.

Giáo dục 24h: Thông tin mới vụ 3 bé mầm non bị bỏng khi học kỹ năng sống

An Bình LDO | 14/08/2019 21:39
 Thông tin mới vụ 3 bé mầm non bị bỏng khi học kỹ năng sống; Bé 4 tuổi tử vong tại bể bơi di động trong trường học; Cơ quan quản lý tìm cách ngăn chặn lạm thu... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Thông tin mới vụ 3 bé mầm non bị bỏng khi học kỹ năng

Đến chiều 13.8, sau 5 ngày xảy ra vụ bỏng cồn, 3 trẻ mầm non theo học tại nhóm trẻ tư thục Tuổi Thơ (có địa chỉ tại xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đang có chuyển biến khả quan về sức khỏe. Các cháu đã có thể ăn cháo, uống sữa, ăn hoa quả và trò chuyện cùng gia đình.

Hiện nay, các cháu vẫn đang được cách li để điều trị tại Viện Bỏng quốc gia.

Như Báo Lao Động đã thông tin, vào khoảng 15 giờ 40 phút ngày 9.8, tại nhóm lớp trẻ mầm non tư thục Tuổi Thơ (đóng ở xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), tổ chức cho khoảng 25 trẻ học về kỹ năng thoát hiểm khi cháy nổ xảy ra.

Các cô giáo đã dùng cồn đổ vào trong mâm làm giáo cụ rồi châm lửa để dạy trẻ. Lúc này, bất ngờ có gió lớn thổi từ cửa sổ tạt ngọn lửa cồn đang cháy trong mâm vào 3 cháu nhỏ khiến các cháu bị bỏng nặng gồm cháu H.L. (SN 2014); cháu G.K. (SN 2015); cháu A.T. (SN 2016).

Thời điểm xảy ra tai nạn, nhóm trẻ tư thục Tuổi Thơ có 2 lớp gồm lớp nhỏ tuổi (từ 1- 2,5 tuổi), nhóm lớn tuổi (từ 3-5 tuổi) cùng tham gia.

Theo thông tin từ Viện Bỏng Quốc gia, 3 trẻ nhập viện trong tình trạng sốc bỏng rất nặng. Các bác sĩ đã xử lý theo phác đồ, truyền dịch, chống sốc, giảm đau an thần và thay băng tại vết thương cho bệnh nhân. Theo nhận định của các bác sĩ, diện tích bỏng của 3 bé lên tới 50-60%.

 Bé 4 tuổi tử vong tại bể bơi di động trong trường học

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h15 ngày 12.8, cháu bé 4 tuổi (nhà ở gần trường THCS Nguyễn Trãi) đến chơi ở khu vực bể bơi di động của nhà trường. Sau đó, cháu được một số học sinh phát hiện bị đuối nước. Khi đưa nạn nhân lên sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Kỳ, bé đã tử vong.

Theo hiệu trưởng nhà trường, sự việc xảy ra khi đã kết thúc buổi dạy bơi cho học sinh của trường. Lúc đó, mọi người đã thu dọn đồ đạc ra về. Nhà trường đã thăm hỏi, động viên gia đình và cùng lo hậu sự cho cháu.

Sáng 13.8, Phòng GDĐT Tân Kỳ có văn bản báo cáo sự việc với huyện và Sở GDĐT Nghệ An. Hiện, cơ quan chức năng chưa thể xác định cháu bé tự vào khu vực trường THCS Nguyễn Trãi hay phụ huynh đưa đi.

Cơ quan quản lý tìm cách ngăn chặn lạm thu

Đầu năm học nào Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ban hành các văn bản yêu cầu các trường, địa phương thực  hiện đúng quy định về các khoản thu đầu năm.

Tại nhiều địa phương, các phương án ngăn chặn lạm thu cũng được thúc đẩy với hy vọng có thể hạn chế được các trường hợp vi phạm (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn