MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giáo dục 24h: Thông tin mới vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên

Thế Anh LDO | 31/03/2019 20:27
Thông tin mới vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên; 37.000 thí sinh bước vào kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển đại học; Thủ khoa học sinh giỏi môn Lịch sử...“không dùng điện thoại”...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Thông tin mới vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên

Buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tại Hưng Yên.

Trong ngày 31.3, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác của Bộ GDĐT đã có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên.

Sau khi nghe lãnh đạo nhà trường báo cáo sự việc, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên điều tra làm rõ sự việc, xử lý nghiêm sai phạm, sớm ổn định tình hình để các thầy cô chuyên tâm dạy dỗ, chăm lo cho học sinh. 

Cùng với đó, tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ GDĐT, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan xem xét làm quy trình xử lý cách chức Hiệu trưởng, Ban giám hiệu, Chi ủy nhà trường, Tổng phụ trách đội, xem xét kỷ luật Hội đồng kỷ luật nhà trường vì bao che, nương nhẹ. Xem chi tiết tại đây.  

37.000 thí sinh bước vào kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển đại học 

Kỳ thi đánh giá năng lực. Ảnh: Anh Nhàn

Sáng 31.3, khoảng 37.000 thí sinh đã bước vào kỳ thi đánh giá năng lực do đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM tổ chức. Khu vực nội thành TPHCM có sáu điểm thi; khu vực Khu đô thị ĐH Quốc gia TPHCM tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM có 9 điểm thi; khu vực Bến Tre có 5 điểm thi. 

Ngoài 8 trường thuộc ĐH Quốc gia TPHCM, 12 đại học trên cả nước xác nhận sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển trong mùa tuyển sinh năm 2019. Xem chi tiết tại đây

Thực phẩm giúp tăng cường trí nhớ cho sĩ tử mùa thi 

Ảnh minh họa.

Vào mùa thi, nhu cầu năng lượng của các sĩ tử cao hơn gấp nhiều lần so với bình thường. Do vậy, để con có thể phát triển thể chất và trí não, các bậc phụ huynh nên lựa chọn các loại thực phẩm như: Trứng chim cút, Mật ong,  các loại quả có màu vàng hay đỏ, Cá, Nấm...

Mỗi loại thực phẩm đều có chứa những loại dưỡng chất riêng, việc lựa chọn và chế biến cần phải thật hợp lý. Xem chi tiết tại đây.  

Thủ khoa học sinh giỏi môn Lịch sử...“không dùng điện thoại” 

Sau mỗi tiết học, Hà lại dành thời gian trao đổi với giáo viên môn Lịch sử về những kiến thức chưa hiểu.

Em Hồ Nguyễn Như Hà (học sinh lớp 9B, trường THCS Hòa Hiếu 2, Nghệ An) - nữ sinh đạt giải Nhất tỉnh môn Lịch sử với số điểm 17/20 cho rằng, việc sử dụng điện thoại là không cần thiết, dùng điện thoại nhiều lúc sẽ mất tập trung vào việc học.

Như Hà cũng được giáo viên dạy Lịch Sử đánh giá là một học sinh rất ngoan ngoãn, chăm chỉ và học giỏi ở các môn, đặc biệt em không bao giờ dùng điện thoại. Điểm trung bình của em đều đạt trên 9,0, trong đó có môn Lịch sử đạt trung bình 9,4 điểm. Xem chi tiết tại đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn