MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giáo dục 24h: Trượt đại học 22 lần, người đàn ông 52 tuổi tiếp tục dự thi

Thế Anh LDO | 07/06/2019 20:30

Trượt đại học 22 lần, người đàn ông 52 tuổi tiếp tục dự thi; Gian lận thi cử: Hà Giang đang xử lý quá chậm?; Đề thi, đáp án môn Toán kỳ thi vào lớp 10 ở Nghệ An... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Gian lận thi cử: Hà Giang đang xử lý quá chậm?

 Ảnh minh họa.

Các chiêu trò gian lận, móc nối đường dây trong ba điểm nóng gian lận thi cử vừa qua tại Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình đang dần được cơ quan điều tra làm rõ.

Gian lận thi THPT Quốc gia 2018 tại Hòa Bình, Sơn La được đánh giá là nghiêm trọng, phức tạp, tinh vi hơn ở Hà Giang. Thế nhưng, kết quả điều tra, tiến trình xử lý của Hà Giang lại chậm hơn so với các tỉnh.

Xem thêm...

Trượt đại học 22 lần, người đàn ông 52 tuổi tiếp tục dự thi

Người đàn ông 52 tuổi đã 23 lần thi đại học. Ảnh: VCG

Một người đàn ông 52 tuổi đến từ tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam (Trung Quốc) sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh Đại học quốc gia Gaokao lần thứ 23 trong đời.

Ông Liang lần đầu tiên thi Gaokao vào năm 1983 nhưng không đỗ do lười học và ham chơi. Hoàn cảnh gia đình khó khăn không thể hỗ trợ cho việc học thêm nên ông Liang bắt đầu đi làm.

Để thực hiện ước mơ học Đại học, Liang tiếp tục thi Gaokao từ năm 1987 đến năm 1991, nhưng đều thất bại. Năm 2001, Trung Quốc đã hủy bỏ giới hạn độ tuổi đối với những người thi Gaokao và ông Liang đã tiếp tục kỳ thi vào năm 2002.

Xem thêm...

Đề thi, đáp án môn Toán kỳ thi vào lớp 10 ở Nghệ An

Đề thi môn Toán kỳ thi vào lớp 10 ở Nghệ An.

Sáng nay (7.6), thí sinh ở Nghệ An đã hoàn thành bài thi cuối cùng - môn Toán với thời gian 120 phút - trong kỳ thi vào lớp 10, năm học 2019-2020.

Theo nhận định của đa số thí sinh, giáo viên, đề thi Toán của Nghệ An năm nay vừa sức với thí sinh, phổ biến điểm 6-7.

Lao Động cập nhật đề thi và đáp án môn Toán kỳ thi vào lớp 10 của Nghệ An để học sinh, phụ huynh tham khảo. Xem tại đây...

Nơi thầy cô quên mình vì học sinh

Một bữa ăn sáng của học sinh trường PTDTBT TH&THCS Đak Smar. Ảnh: Bảo Trung

Trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) tiểu học & trung học cơ sở Đăk Smar xã Đak Smar, huyện K'bang, tỉnh Gia Lai phần lớn các em học sinh đang theo học là người dân tộc Bana. Toàn trường có khoảng gần 250 em. Trường nằm ở khá xa trung tâm huyện Kbang nên việc di chuyển đến giảng dạy ở trường của một số thầy cô còn rất khó khăn.

Cô Đinh Thị Dận, giáo viên cấp 1 trường Đak Smar, nhớ lại: Cách đây vài năm, muốn đến được trường thì phải đạp xe đạp từ dưới huyện trên con đường gồ ghề, đầy hiểm trở. Trường rất nghèo, thiếu thốn đủ thứ, giường cũng chẳng có một chiếc lành lặn để cho các em nằm, cơ sở vật chất xuống cấp, dụng cụ học tập thì hụt trước thiếu sau...

Xem thêm...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn