MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giáo dục 24h: Xuất hiện thí sinh đạt 9 điểm Ngữ Văn đầu tiên tại TP.HCM

Thế Anh LDO | 02/07/2019 20:44

Con Cựu PGĐ Sở GD Hà Giang được nâng 13,3 điểm như thế nào?; Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: TPHCM vẫn “hiếm” điểm 9 - 10 môn Văn; Thí sinh thi vào lớp 10 thay đổi điểm Toán từ 1 lên 6 sau chấm phúc khảo... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Con Cựu PGĐ Sở GD Hà Giang được nâng 13,3 điểm như thế nào?

Ông Phạm Văn Khuông. Ảnh: TP

Ông Phạm Văn Khuông mặc dù không tham gia trong hội đồng thi Kỳ thi THPT quốc gia 2018 vì ông có con dự thi tại tỉnh nhưng đã nhờ nâng điểm cho con mình.

Trong cáo trạng dài 20 trang, ông Phạm Văn Khuông là phụ huynh duy nhất bị nêu danh tính đầy đủ khi xảy ra vụ án đang là Phó giám đốc Sở GDĐT tỉnh và sau đó cũng đã bị khởi tố trong vụ án này. Con ông Phạm Văn Khuông bị giảm tới 13,3 điểm sau khi chấm thẩm định.

Xem thêm...

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: TPHCM vẫn “hiếm” điểm 9 -10 môn Văn

TPHCM vừa có 1 bài thi môn Ngữ văn đạt điểm 9 trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019. 

Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Nguyễn Văn Phúc và ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó GĐ Sở GD - ĐT TPHCM. Ảnh: Anh Nhàn

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD - ĐT TP HCM, Phó Ban chỉ đạo Hội đồng thi THPT quốc gia tại TP.HCM cho biết, tới chiều 1.7, môn Văn đã có một điểm 9 cũng là số điểm cao nhất. 

Dự kiến 5.7 sẽ hoàn thành việc chấm và tiếp tục làm các khâu tiếp theo. 

Xem thêm...

Thí sinh thi vào lớp 10 thay đổi điểm Toán từ 1 lên 6 sau chấm phúc khảo

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Nghệ An vừa công bố kết quả chấm phúc khảo kỳ thi vào lớp 10 năm học 2019-2020 ở tỉnh. 

Theo đó, sau khi công bố điểm thi vào lớp 10, Sở GDĐT Nghệ An nhận được 441 đơn đề nghị phúc khảo từ thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường THPT công lập và 65 đơn đề nghị phúc khảo từ thí sinh đăng ký thi vào Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

Sau khi chấm phúc khảo, trong số 441 đơn đề nghị phúc khảo, có 4 trường hợp được thay đổi điểm.

Xem thêm...

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Giáo dục là chìa khóa cho phát triển bền vững

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu khai mạc Diễn đàn Giáo dục vì sự phát triển bền vững và công dân toàn cầu của UNESCO năm 2019.

Sáng 2.7, Diễn đàn Giáo dục vì sự phát triển bền vững và công dân toàn cầu của UNESCO năm 2019 đã khai mạc tại Hà Nội. 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, giáo dục chính là giải pháp, là con đường dẫn đến sự thay đổi, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Xem thêm...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn