MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giáo viên trong vai học sinh, thực hiện các quy định về kiểm tra sức khỏe. Ảnh: Hoài Anh

Giáo viên đóng vai học sinh, diễn tập kịch bản đón học trò trở lại trường

Đặng Chung - Hoài Anh LDO | 03/05/2020 20:26

Ngày 3.5, theo ghi nhận của Lao Động, nhiều trường học ở Hà Nội đã huy động toàn bộ giáo viên diễn tập các kịch bản, tình huống có thể xảy ra trong trường học, để chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện trước khi đón học sinh trở lại.

Theo ghi nhận của Lao Động tại Hà Nội, tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, nhiều trường học trên địa bàn đã tiến hành khử khuẩn, vệ sinh lớp học để đón học sinh vào 4.5. Không chỉ giáo viên, mà phụ huynh cũng đến trường để cùng thầy cô dọn dẹp phòng học cho ngày trở lại trường của con em mình. Ảnh: Hoài Anh
Đặc biệt, nhiều trường còn phân vai giáo viên đóng làm học sinh, để tổ chức diễn tập các khâu đưa - đón học sinh trong ngày các em trở lại trường. Ảnh: Bích Hà

Tại Trường Phổ thông liên cấp Olympia (Hà Nội), chiều 3.5, toàn bộ giáo viên đã có mặt ở trường để thực hiện kịch bản đón học sinh. Theo lãnh đạo nhà trường, sau một thời gian dài không được đến trường vì dịch bệnh COVID-19 thì thông tin “back to school” sẽ là niềm vui rất lớn của tất cả các bạn học sinh và các thầy cô. Tuy nhiên dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn biến mất vì vậy, Olympia trong những ngày qua đã tích cực hoàn thiện công tác chuẩn bị để đảm bảo an toàn cho các bạn học sinh quay trở lại trường vào ngày 4.5.  
Ban chỉ đạo ứng phó dịch COVID-19 toàn trường nhanh chóng được thành lập bao gồm các lãnh đạo cấp cao và ban giám hiệu các cấp học để cùng ra những quyết định quan trọng và triển khai đồng bộ các hoạt động ứng phó với COVID-19 và chuẩn bị đón tiếp học sinh. Ban chỉ đạo trao đổi tin tức 24/7 để nhanh chóng điều phối và phản ứng với các tình huống về an toàn trường học.

Trong  buổi diễn tập chiều 3.5, toàn bộ cán bộ, nhân viên của trường thực hiện đúng các việc đã được phân công khi thực hiện đón học sinh trở lại trường.

 Trong ảnh, giáo viên trong vai học sinh đến trường và được đo nhiệt độ, sát khuẩn tay ngay tại cổng. Nếu phát hiện học sinh bị sốt, nhân viên y tế sẽ ngay lập tức đưa học sinh đến phòng cách ly và liên hệ gia đình đến đón học sinh về để theo dõi sức khỏe. Ảnh: Hoài Anh 
Giáo viên trong vai học sinh thực hiện ăn bán trú tại trường. Học sinh sẽ được bố trí ngồi ăn cách nhau tối thiểu 1,5m.  
Trong giờ học, nếu phát hiện học sinh có biểu hiện mệt, ho, giáo viên chủ nhiệm sẽ thông báo cho nhân viên tế đến đón học sinh đến phòng cách ly để theo dõi sức khỏe và thông báo về gia đình. 

 Tại Trường Marie Curie Hà Nội, ngày 3.5, giáo viên, nhân viên của trường cũng tiến hành diễn tập đón học sinh. Nhà trường cũng phun thuốc khử khuẩn toàn bộ xe đưa đón học sinh trước ngày học sinh trở lại trường.
Tại Trường THCS Bế Văn Đàn (Đống Đa, Hà Nội), giáo viên toàn trường cũng tổ chức diễn tập vào ngày 3.5. Các tình huống giả định đã được đặt ra, như việc phát hiện học sinh bị sốt, ho, có biểu hiện khó thở... Nhân viên y tế của trường đã phổ biến đến từng giáo viên các kỹ năng xử lý theo từng tình huống. 
Giáo viên thực hành đo nhiệt độ, ghi sổ theo dõi sức khỏe trước ngày đón học sinh trở lại trường vào 4.5. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn