MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giáo viên trường quốc tế tác động bé trai bị bầm tím mặt phải nghỉ việc

YẾN PHƯƠNG LDO | 13/05/2024 16:23

Ngày 13.5, phóng viên Báo Lao Động có buổi làm việc với đại diện Trường Mầm non Việt Úc (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), trao đổi về vụ việc cô giáo C.Q.N “tác động” khiến một bé trai bị bầm tím mặt xảy ra tại trường vào ngày 26.4.

Tại đây, đại diện Trường Mầm non Việt Úc gồm bà Hà Kim Thoa - Chủ tịch Hội đồng trường và bà Nguyễn Thanh Thanh - Hiệu trưởng nhà trường đã xác nhận thông tin, nhận lỗi sai khi để xảy ra sự việc ngoài ý muốn liên quan đến một cô giáo đang công tác tại trường đã "tác động" gây bầm tím mặt của một bé trai. Hiện phía nhà trường đã thực hiện chấm dứt hợp đồng đối với cô giáo này.

Hình ảnh camera ghi lại hiện trường vụ việc trưa ngày 26.4. Ảnh: Nhà trường cung cấp

“Sự việc xảy ra vào giờ ngủ trưa của trẻ nên chúng tôi rất bất ngờ và không thể lường trước được. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không bao che, hiện tại đã cung cấp đầy đủ hình ảnh camera, các giấy tờ liên quan đến cơ quan Công an để điều tra, làm rõ vụ việc. Chúng tôi đang đợi kết luận của cơ quan Công an, nếu có yêu cầu bồi thường thì nhà trường sẽ bồi thường đúng theo quy định”, Chủ tịch Hội đồng trường này khẳng định.

Bà Thoa thông tin, cô C.Q.N không phải là giáo viên chủ nhiệm của bé H.Đ.K (cháu bé bị cô N “tác động”, học lớp Chồi 3, Trường Mầm non Việt Úc) mà là một cô giáo khác. Vào khoảng 11h trưa ngày 26.4, bà ngoại của cô giáo chủ nhiệm mất nên cô này xin về để lo hậu sự. Lúc đó, lớp học chỉ còn một mình cô N trông giữ trẻ vào giờ ngủ trưa.

Theo camera ghi lại, trong lúc bé K đang ngủ ngon giấc, cô N đã dùng tay “tác động” vào vùng má bên trái của bé K, dẫn đến tình trạng mặt của bé bị sưng và bầm tím.

Cô giáo N "tác động" vào mặt bé K trong lúc ngủ (nằm hàng trên cùng bên góc phải) Ảnh: Nhà trường cung cấp

Ngay đầu giờ chiều cùng ngày, nhận thấy hành vi sai của mình, cô N đã nhắn tin thông báo, xin lỗi phụ huynh và mong phụ phụ huynh tha thứ, đồng thời báo sự việc cho Ban Giám hiệu nhà trường được biết.

Theo bà Nguyễn Thanh Thanh, khi biết tin, nhà trường đã yêu cầu cô N viết bản tường trình. Cùng lúc đó, phía gia đình đến trường yêu cầu được xem lại camera của lớp bé K và muốn gặp cô N để hỏi rõ lý do tại sao đánh bé. Chia sẻ trước Ban Giám hiệu nhà trường và phụ huynh, cô N giải thích, do bé K ngủ ngáy quá nên cô N đã “tác động” để bé K dừng ngáy lại cho các bạn kế bên ngủ.

“Hội đồng trường và Ban Giám hiệu nhà trường cũng đã thừa nhận sự việc, cố gắng để hòa giải và xin lỗi phụ huynh. Tuy nhiên, phụ huynh không đồng tình với thỏa thuận nên đã trình báo sự việc đến cơ quan Công an”, bà Thanh cho hay.

Cũng theo bà Thanh, trong tối xảy ra vụ việc, đại diện nhà trường đã cùng công an và gia đình đưa bé K đến khám sức khỏe tại Bệnh viện Quốc tế Phương Châu và Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ. Kết quả sau khi thăm khám ở 2 bệnh viện, bé K bị sưng bầm vùng má trái và được cho về nhà để tiếp tục theo dõi.

“Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động đối với cô giáo C.Q.N, đến nay chỉ còn giải quyết hồ sơ bảo hiểm để hoàn tất các thủ tục. Hội đồng trường và Ban Giám hiệu nhận trách nhiệm thiếu sót trong giám sát, quản lý giáo viên, lớp học đã để xảy ra vụ việc đáng tiếc”, Chủ tịch Hội đồng trường bày tỏ.

Cũng theo bà Thoa, nhà trường đã có báo cáo gửi Phòng GDĐT quận Ninh Kiều để trình bày sự việc. Đồng thời, nhà trường yêu cầu cô giáo không được ngủ chung với các bé, để tránh trường hợp các cô xử lý theo bản năng của mình; gắn nguyên hệ thống camera hiện đại, khi có bất cứ tác động nào thì sẽ chụp hình lại và báo liền ngay lập tức để xử lý kịp thời; tổ chức họp với ban đại diện phụ huynh để thông tin về tiến trình giải quyết vụ việc giúp phụ huynh an tâm; họp với giáo viên toàn trường để chấn chỉnh việc tuân thủ nội quy của nhà trường, với mong muốn phục vụ tốt nhất, đảm bảo an toàn cho các bé trong nhà trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn