MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thầy cô trường tiểu học vùng cao Lào Cai khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa lớn. Ảnh: Hà Thuận

Giáo viên vùng cao Lào Cai khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa lớn

Văn Đức LDO | 06/08/2022 18:41
Lào Cai - Sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn mưa lớn, giáo viên một trường học tại thị xã Sa Pa đã khẩn trương khắc phục hậu quả.

Ngày 6.8, trao đổi với PV, Hiệu trưởng trường phổ thông DTBT Tiểu học Bản Phùng, xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết, trong sáng cùng ngày, ngay khi trời mưa tạnh, nhà trường đã huy động giáo viên và nhờ sự giúp đỡ của đoàn thanh niên xã tham gia dọn dẹp, khắc phục hậu quả thiên tai. 

“Chiều nay, chúng tôi tiếp tục huy động phụ huynh đến giúp đỡ dọn dẹp. Còn việc sửa chữa lại cơ sở vật chất nằm ngoài khả năng của nhà trường, chúng tôi sẽ đề xuất để có phương án tu sửa” – vị hiệu trưởng nói.

Mưa lớn đã khiến nhiều công trình tại trường Phổ thông DTBT Tiểu học Bản Phùng, xã Thanh Bình, TX.Sa Pa, tỉnh Lào Cai hư hỏng.

Trước đó, tối 4.8, mưa to kèm theo gió lốc đã cuốn bay mái tôn dãy nhà bán kiên cố gồm phòng chuyên môn, thư viện và nhà bảo vệ của trường. Trận mưa lớn đã khiến 1 ti vi, 1 bộ máy tính văn phòng, 1 máy in của trường bị hỏng. Hệ thống nguồn điện, mạng internet vào nhà trường cũng hư hỏng, mất kết nối.

Dông lốc cũng khiến 20m hàng rào khung sắt của nhà trường và nhiều cây xanh trong khuôn viên trường bị đổ, gãy. Toàn bộ sách giáo khoa và tài liệu trong phòng chuyên môn và thư viện bị ướt.

 Tường rào và nhiều cây xanh trong khuôn viên trường cũng bị đổ gẫy.

Được biết, khi xảy ra sự việc, có 15 thầy, cô ở khu tập thể của nhà trường. Ngay sau đó, khoảng 23h cùng ngày, khi mưa tạnh, trường đã huy động tất cả giáo viên, nhân viên dùng đèn pin và điện thoại soi sáng để di chuyển toàn bộ sách giáo khoa đến nơi khô ráo, đề phòng có mưa tiếp.

Trong sáng 5.8, lãnh đạo Thị ủy, Phòng GD&ĐT thị xã Sa Pa và chính quyền địa phương đã xuống kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại. Đồng thời, động viên, hướng dẫn nhà trường cùng địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

“Hiện tại, toàn bộ số sách giáo khoa và các loại hồ sơ, tài liệu đã được dọn dẹp, di chuyển đến nơi an toàn. Còn lại lượng lớn tôn và khung sắt chưa thể cắt, tháo dời để di chuyển do mất điện” – đại diện nhà trường cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn