MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thí sinh đã có thể tra cứu được điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Hải Nguyễn

Hà Giang 4 năm liên tiếp “đội sổ” điểm thi tốt nghiệp THPT

Long Nguyễn LDO | 18/07/2023 18:08

Kể từ năm 2020 đến nay, Hà Giang luôn đứng vị trí khiêm tốn nhất trong bảng xếp hạng điểm trung bình thi THPT Quốc gia. Năm 2019, tỉnh này đứng áp chót, trên Sơn La. Đặc biệt, điểm thi 2 môn cơ bản nhất là Văn và Toán của Hà Giang rất thấp.

Sáng 18.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023. Theo đó, vị trí đứng đầu thuộc về Vĩnh Phúc với điểm trung bình đạt 7,219. Tiếp sau là Bình Dương và Nam Định với điểm số lần lượt là 7,161 và 7,109.

So với năm 2022, 3 ngôi vị đứng đầu chỉ đơn giản là sự thay đổi vị trí. Năm ngoái, Nam Định giữ quán quân với điểm trung bình 7,05. Theo sát là Vĩnh Phúc 7,03 và thứ 3 là 7,01 của Bình Dương.

Ở chiều ngược lại, các vị trí cuối bảng cũng không có nhiều sự xáo trộn.

Năm 2022, Hà Giang đứng 63/63 với 5,41 điểm. Trên Hà Giang 1 bậc là Đắk Nông với 5,8 và tiếp theo là Đắk Lắk với 5,81.

Đến năm nay, Hà Giang vẫn "đội sổ" với 5,598 điểm. Tiếp đến vẫn là Đắk Lắk với 5,984 và Cao Bằng với 6,033.

Đắk Nông tuy đã thoát khỏi nhóm "cầm đèn đỏ" nhưng thứ hạng cũng không quá khá khẩm khi đứng vị trí 59/63.

Đáng chú ý, không chỉ 2 năm 2022 và 2022, mà trong 2 năm trước đó, Hà Giang vẫn đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng điểm thi.

Cụ thể, năm 2021, điểm thi trung bình của thí sinh Hà Giang đạt 5,647 và năm 2020 đạt 5,350. Trước đó 1 năm, tỉnh này đứng áp chót, trên Sơn La.

Năm 2023, Hà Giang tiếp tục là tỉnh có điểm trung bình môn toán thấp nhất cả nước với 4,32 điểm, thấp hơn khá nhiều so với mức trung bình chung của cả nước; thấp hơn tỉnh đứng đầu gần 3 điểm.

Với môn văn, mức điểm trung bình chung của cả nước là là 6,86. Tỉnh có mức điểm trung bình cao nhất cả nước là Hà Nam với 7,83 điểm. Trong khi đó, Hà Giang xếp cuối với 5,27 điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn