MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thí sinh Trường THCS-THPT Tùng Bá tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Ảnh: Sơn Tùng

Hà Giang: Thí sinh thi THPT quốc gia đóng 400.000 đồng "tiền ăn uống"?

C.P.T LDO | 24/06/2019 15:07

Thầy Vương Văn Tương - giáo viên dạy môn Địa lý - Trường THCS-THPT Tùng Bá cho biết, học sinh của trường tham dự thi THPT quốc gia 2019 tại điểm thi Trường PTDT nội trú tỉnh phải nộp 400.000 đồng tiền ăn uống/4 ngày tham gia kỳ thi. 

Chiều nay (24.6), học sinh trên cả nước tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2019sẽ đến điểm thi để làm thủ tục dự thi. Tại Hà Giang, một trong những điểm nóng về gian lận thi cử năm 2018, năm nay, đến thời điểm này, các công việc chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất.

Theo lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Hà Giang, năm nay, trường liên cấp THCS-THPT Tùng Bá (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) có 66 thí sinh tham dự Kỳ thi THPT quốc gia 2019. Những thí sinh này sẽ thi tại điểm thi Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang (TP.Hà Giang).

Trao đổi với Lao Động, cô Đào Thị Thanh Thủy - Điểm trưởng điểm thi Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang cho biết, sáng nay, thầy giáo và phụ huynh Trường THPT Tùng Bá đã đưa các em đến điểm thi để chiều làm thủ tục đăng ký thi. Hiện các thí sinh có mặt đầy đủ. Ban chỉ đạo đã bố trí chỗ ăn, ở miễn phí cho các em.

Tuy nhiên, chia sẻ với PV, thầy Vương Văn Tương - giáo viên dạy môn Địa lý - Trường THCS-THPT Tùng Bá cho biết, học sinh của trường tham dự thi phải nộp 400.000 đồng tiền ăn/4 ngày.

"Hiện các em đã nộp hết tiền cho tôi, tổng tiền 26,4 triệu đồng. Chiều nay, tôi sẽ nộp cho kế toán nhà trường"- ông Tương cho hay.

Thầy Vương Văn Tương chia sẻ với PV Lao Động. Ảnh: Sơn Tùng.

Khi được hỏi ai là người thông báo thí sinh Trường Tùng Bá phải đóng 400.000 đồng tiền ăn uống, em Vương T.D (lớp 12B trường Tùng Bá) cho biết là cô giáo chủ nhiệm. Sau đó, e D "chữa" lại lời của mình và nói rằng, lớp trưởng và lớp phó.

Bộ GDĐT vừa đề nghị Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh chú trọng công tác vận chuyển, bảo quản đề thi; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc; cung cấp điện, nước ổn định; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại tất cả các địa điểm thi; bố trí nơi ăn, nghỉ hợp lý cho thí sinh và người thân của thí sinh ở xa về dự thi theo hướng tăng cường huy động chỗ ở miễn phí cho thí sinh và gia đình trong thời gian tổ chức thi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn