MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Năm nay Hà Nội tăng 9.565 học sinh lớp 1 so với năm học 2019 - 2020. Ảnh: LDO.

Hà Nội cấm thi tuyển học sinh vào lớp 1

Linh Chi LDO | 08/07/2020 19:56

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tối đa việc tuyển sinh trái tuyến, không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học và tuyệt đối không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 1.

Theo thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2020 - 2021 sẽ có 167.113 học sinh vào lớp 1, tăng 9.565 học sinh so với năm học 2019 - 2020. Việc tuyển sinh đối với lớp 1 tại Hà Nội sẽ tiếp tục xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do quận, huyện quy định, đồng thời kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tối đa việc tuyển sinh trái tuyến, không tiếp nhận học sinh trái tuyến với các cơ sở đủ chỉ tiêu, không tổ chức khảo sát đầu năm học và tuyệt đối không được tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 1. 

Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 các trường tiểu học được ấn định từ ngày 1- 3.8; thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13 - 15.8.

Trên thực tế, từ trước tới nay vẫn xảy ra tình trạng các bậc phụ huynh cho con đi học thêm để vào lớp 1. Việc sợ con bị tụt lại so với các bạn và muốn con học các trường hot đã khiến nhiều người có tâm lý phải cho con đi học thêm dù chỉ mới 5 tuổi. 

Chia sẻ về quyết định cấm tổ chức thi tuyển sinh lớp 1 của Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng trường Marie Curie - một trong những trường tiểu học "hot", cho biết mỗi năm tuyển sinh lớp 1 trường nhận được khoảng 400 hồ sơ nhưng chỉ lấy khoảng 175 em. Theo ông Khang, ông ủng hộ việc không tổ chức thi đối với các học sinh vào lớp 1, tuy nhiên trường vẫn phải có một buổi trải nghiệm để đánh giá kĩ năng của học sinh cũng như để phụ huynh thấy liệu con có phù hợp với trường hay không. 

"Cá nhân tôi rất phản đối việc học trước lớp 1 và việc vào lớp 1 các em phải qua việc kiểm tra, đánh giá liên quan đến kiến thức. Nếu các em từ mẫu giáo lên lớp 1 chỉ có 2 tiêu chí cần đánh giá là ăn và ngủ. Tôi vẫn hay nói với phụ huynh rằng nếu có luyện thì hãy luyện ăn, ngủ cho nền nếp và phải tự lập. Trường tôi chọn học sinh vào lớp 1 thông qua một buổi trải nghiệm, các học sinh trải qua một buổi học như bình thường học, ăn, ngủ. Bố mẹ có thể quan sát từ đó xem con mình có phù hợp với nhà trường, các thầy cô tiếp xúc với học sinh cũng có thể đánh giá được. Chỉ vậy thôi, còn kiến thức, chữ nghĩa chưa cần động đến", ông Khang thông tin thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn