MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các trường học sẽ phải thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch khi đón học sinh trở lại trường. Ảnh: Hải Nguyễn

Hà Nội đổi trạng thái từ "xanh" sang "vàng", trường học mở cửa ra sao?

Tường Vân LDO | 02/11/2021 17:43
Hà Nội thông báo chuyển cấp độ dịch từ "xanh" sang "vàng" khiến không ít phụ huynh lo lắng về việc mở cửa trường học. Về phía các huyện, thị xã, công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường đang được gấp rút hoàn thiện.

Khẩn trương rà soát các điều kiện an toàn

Dù địa bàn được xem là “vùng xanh”, nhưng bà Trần Thị Thanh Huế - Trưởng Phòng GDĐT huyện Sóc Sơn (Hà Nội) khẳng định, việc mở cửa trường học không được phép chủ quan mà cần được chuẩn bị và thực hiện kĩ lưỡng, vì liên quan trực tiếp đến sự an toàn của học sinh và toàn cộng đồng.

“Phòng GDĐT huyện Sóc Sơn đang gấp rút tiến hành trưng cầu ý kiến các hiệu trưởng, giáo viên, phụ huynh, phối hợp với Phòng Y tế, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch của các xã để rà soát những trường hợp liên quan đến F1, F2,… Đồng thời xây dựng phương án đón học sinh tới trường, mỗi trường đi học với số lượng bao nhiêu và ca học sẽ như thế nào,…” - bà Huế thông tin.

Với phương châm thực hiện nhiệm vụ kép vừa giảng dạy, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, Phòng GDĐT huyện Thanh Trì đang gấp rút hoàn thiện các phương án đón học sinh trở lại trường để trình UBND huyện phê duyệt.

“Phòng GDĐT đang tiến hành khảo sát phần trăm phụ huynh đã được tiêm phòng vaccine, rà soát điều kiện an toàn của các trường học và xây dựng phương án đón học sinh trở lại trường, kết hợp dạy học trực tuyến và trực tiếp,…

Về cơ bản, các trường học đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện an toàn đón học sinh. Tuy nhiên hiện nay, một số phụ huynh cảm thấy chưa thực sự yên tâm cho con đi học trở lại. Vậy nên, phía các nhà trường cũng phải tiến hành trưng cầu ý kiến phụ huynh về việc mở cửa trường học" - ông Phạm Văn Ngát - Trưởng Phòng GDĐT huyện Thanh Trì thông tin.   

Ông Ngát cho biết, trên địa bàn huyện chỉ duy nhất xã Tân Triều ngày 28.10 vừa qua có ca F0. Nhưng qua khảo sát, có một lượng học sinh sinh sống gần địa bàn giáp ranh, có nơi cư trú ở Hoàng Mai - đây là địa phương xuất hiện ca F0 trong 14 ngày vừa qua. Vậy nên, phương án đón học sinh đến trường cần được tính toán và cân nhắc kĩ lưỡng dựa trên tình hình thực tế.

Trường học sẵn sàng đón học sinh

Dù chưa có thông báo chính thức của các Phòng GDĐT về việc mở cửa đón học sinh, song các nhà trường vẫn luôn chủ động trong việc rà soát các yếu tố dịch tễ, chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực,... sẵn sàng mở cửa đón học sinh ngay khi có "lệnh".

Trao đổi với Lao Động, cô Trần Thị Kim Dung – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Hồng (Đông Anh, Hà Nội) - cho biết:

“Nhà trường đã tiến hành dọn vệ sinh trường lớp, chuẩn bị trang thiết bị, vật tư tiêu hao, y tế,... rà soát các điều kiện an toàn để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả cho bản thân và những người xung quanh”.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị đón học sinh tới lớp, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mê Linh (huyện Mê Linh, Hà Nội) nói rằng, nhà trường đã kêu gọi giáo viên, phụ huynh vệ sinh trường lớp sạch sẽ, sửa sang trang thiết bị,… Đồng thời rà soát, họp Hội đồng đánh giá các tiêu chí an toàn và báo cáo về Phòng GDĐT.

“Qua đánh giá sơ bộ, cơ sở vật chất, nhân sự, y tế,… của nhà trường đều đáp ứng yêu cầu của Sở GDĐT Hà Nội. Tuy nhiên, ở Mê Linh vẫn còn 2 xã Tiến Thắng và Văn Khê có diễn biến dịch phức tạp và một số giáo viên của nhà trường hiện sinh sống trên địa bàn xã Văn Khê.

Qua rà soát, thống kê, nhà trường có 3 thầy cô giáo là đối tượng F2. Nhà trường đã lập danh sách, báo cáo lên Phòng GDĐT và đợi chỉ đạo tiếp theo. Tinh thần là chúng tôi luôn sẵn sàng đón các con đến trường” – ông Sơn nói.

Thầy Nguyễn Trọng Họa - Hiệu trưởng Trường THCS Hải Bối (huyện Đông Anh, Hà Nội) - cho biết, nhà trường đã tiến hành dọn vệ sinh, phun khử khuẩn và sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học.

"Hiện nay, nhà trường đang rà soát các nội dung và thực hiện theo bộ 16 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn của trường học tại Hà Nội. Đồng thời, thường xuyên liên lạc, hướng dẫn phụ huynh, học sinh chuẩn bị các đồ dùng cá nhân, bình nước cá nhân, không sử dụng đồ dùng chung, đeo khẩu trang, thực hiện 5K và thường xuyên theo dõi nhiệt độ để đảm bảo đón học sinh trở lại an toàn phòng, chống dịch bệnh" - thầy Họa thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn