MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm 2022. Ảnh: Tường Vân

Hà Nội hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 nghiêm túc, an toàn

Nhóm PV LDO | 27/06/2022 11:14

Ngày 26.6, trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (ĐH Sư phạm Hà Nội) đã hoàn tất kỳ thi vào lớp 10 năm học 2022- 2023. Như vậy, kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội đã hoàn thành, đánh dấu một kỳ thi đặc biệt với nhiều kết quả.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022-2023 của Hà Nội đã diễn ra trong 2 ngày 18 và 19.6. Đây là kỳ thi mang tính cạnh tranh cao, khi có tới gần 107.000 thí sinh đăng ký dự thi, nhưng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công lập chỉ là hơn 69.000 học sinh. Vì vậy, việc tổ chức kỳ thi an toàn và công bằng, khách quan, bảo đảm chất lượng đầu vào cấp THPT là mục tiêu trọng tâm của toàn ngành.

Bỏ môn thi thứ 4, thêm quy định cho học sinh là F0

Năm học này, Hà Nội chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, học sinh lớp 9 phải học trực tuyến gần như toàn bộ năm học, vì vậy Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đề xuất thi ba môn nhằm tránh gây áp lực, quá tải với học sinh, theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể, học sinh sẽ không phải thi 4 môn như năm 2021 mà chỉ thi ba môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022-2023, các thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ và thí sinh thuộc diện F1 sẽ được bố trí dự thi tại phòng thi riêng. Các phòng thi này đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm an toàn, nghiêm túc.

Theo quy định ban hành, các thí sinh diện F0 được xét tuyển vào lớp 10 trường THPT lập không chuyên. Nếu thí sinh diện F0 có nguyện vọng tham dự kỳ thi cũng sẽ được bố trí thi tại phòng thi riêng.

Học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm 2022 tại Hà Nội. Ảnh: Tường Vân 

Đề thi vừa sức với học sinh

Cô Mai Ánh Nguyệt - giáo viên Ngữ văn Trường THCS Nguyễn Công Trứ nhận xét, đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm nay vừa sức, không đánh đố học sinh. Đặc biệt, trong bối cảnh lứa học sinh 3 năm phải học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

“Với đề thi môn Ngữ văn, câu hỏi nằm trong mảng kiến thức trọng tâm. Nội dung văn bản giàu ý nghĩa, hướng tới giá trị nhân văn (như tình yêu quê hương đất nước, sự cống hiến góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hay vẻ đẹp tâm hồn...). Đề ngoài việc kiểm tra kiến thức còn mang tính giáo dục, rất phù hợp với lứa học sinh chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19, gần 3 năm phải học online tại nhà” – cô Ánh Nguyệt chia sẻ.

Cùng quan điểm như trên, thầy Hoàng Đức Đông, giáo viên môn Toán Trường THPT Anhxtanh nói rằng, đề thi lớp 10 tại Hà Nội năm nay bám sát chương trình lớp 9, có tính phân loại học sinh tương đối tốt. Về tổng thể, trong một năm có nhiều biến động, ảnh hưởng vì dịch bệnh, học sinh phải học online trong thời gian dài thì đề thi được đánh giá là “nhẹ nhàng” như vậy là hợp lý. Học sinh nắm chắc các kiến thức cơ bản trên lớp có thể đạt 7-8 điểm.

“Để đạt 8-9 điểm cũng không quá khó, mức độ tương đương như đề năm ngoái, cũng như một vài năm gần đây. Câu phân loại gồm 1 ý hình và 1 ý đại số. Ý đại số không quá khó nhưng học sinh cần sự bình tĩnh, suy nghĩ đơn giản để giải quyết. Ý hình sẽ là một trở ngại đáng kể để học sinh đạt điểm 10 tuyệt đối” – thầy Đông phân tích.

Công tác tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội, trong buổi thi môn Toán, toàn thành phố có 203 điểm thi chính thức, duy trì 60 điểm thi dự phòng. Tổng số thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi là 106.609 thí sinh.

Công tác tổ chức kỳ thi tại tất cả điểm thi được thực hiện nghiêm túc, an toàn. Các thành viên tại các điểm thi đều thực hiện đúng quy chế thi. Toàn thành phố không có cán bộ coi thi, thí sinh vi phạm quy chế thi.

Năm nay, để chủ động ứng phó với dịch COVID-19 và các tình huống phát sinh, mỗi điểm thi đều bố trí ít nhất 2 phòng thi dự phòng, trong đó, có ít nhất 1 phòng đủ điều kiện an toàn để tổ chức cho thí sinh diện F0 dự thi (nếu có). Kỳ thi năm nay, toàn thành phố có 41 thí sinh diện F0 tự nguyện tham dự kỳ thi và 45 thí sinh diện F0 đăng ký xét tuyển vào lớp 10.

Đáng chú ý, kỳ thi năm nay, các điểm thi có thêm một phần việc là bố trí địa điểm an toàn, cách phòng thi tối thiểu 25m để bảo quản vật dụng, tư trang cá nhân của thí sinh và các tài liệu, vật dụng bị cấm mang vào phòng thi. Đây là quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm tăng cường bảo đảm an toàn cho kỳ thi, hạn chế nguy cơ gian lận bằng thiết bị hiện đại. Căn cứ điều kiện thực tế, các điểm thi đều có phương án linh hoạt và bảo đảm quy chế.

Chậm nhất ngày 9.7, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm bài thi các môn của thí sinh, bàn giao phiếu báo kết quả thi cho các cơ sở giáo dục để phát cho thí sinh. Cùng ngày sở sẽ công bố điểm chuẩn xét tuyển tại trường chuyên và trường THPT công lập.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn