MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giáo viên dọn dẹp trường lớp để đảm bảo học sinh đi học trong điều kiện an toàn. Ảnh: Vương Huy

Hà Nội sẵn sàng đón học sinh trở lại trường an toàn

Bích Hà LDO | 01/03/2021 20:14

Ngày 2.3, khoảng 2 triệu học sinh trên địa bàn Hà Nội sẽ trở lại trường sau hơn 1 tháng nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ phòng dịch COVID-19. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, những ngày qua, giáo viên và phụ huynh thủ đô đã cùng chung tay, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để học sinh có thể quay trở lại học tập an toàn.

Học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà

Theo ghi nhận của Lao Động, ngày 1.3, các trường học trên địa bàn Hà Nội đã chuẩn bị chu đáo các phương án phòng, chống dịch COVID-19, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học tập từ ngày 2.3. Các công việc như dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn phòng học và trang bị nhiều vật dụng như khẩu trang, nước rửa tay, máy đo thân nhiệt đã được các cơ sở giáo dục chuẩn bị.

Tại quận Ba Đình, trong những ngày cuối tháng 2, Phòng GDĐT đã yêu cầu các nhà trường thực hiện tổng vệ sinh, phối hợp với y tế khử khuẩn toàn bộ trường học. Khi học sinh đi học, các nhà trường đề nghị gia đình kiểm tra thân nhiệt cho trẻ mầm non, giáo viên, nhân viên trước khi đến trường. Nếu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời liên hệ cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.

Phụ huynh cùng giáo viên vệ sinh trường lớp để đón học sinh trở lại trường. Ảnh: B.Hà

Tại quận Hoàn Kiếm, theo ông Đinh Hồng Phong - Phó Chủ tịch thường trực UBND quận Hoàn Kiếm, ngày 1.3, các trường học tại quận đã tiến hành xong việc phun khử khuẩn. Ban chỉ đạo của từng phường đã kiểm tra ở các trường học, đến nay, 100% trường học trên địa bàn đảm bảo công tác đón học sinh được tốt nhất và an toàn nhất.

Với các trường mầm non, do trẻ còn chưa có ý thức bảo vệ bản thân, nên công tác vệ sinh trường học để đảm bảo an toàn được các nhà trường đặc biệt chú trọng.

Theo bà Phạm Thu Thủy- Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), những ngày qua, đội ngũ giáo viên và phụ huynh đã cùng chung tay dọn dẹp trường lớp. Đồng thời, trường cũng gửi phương án đón học sinh để lấy ý kiến phụ huynh.

Trước khi cho trẻ đến trường, phụ huynh sẽ tiến hành đo thân nhiệt của trẻ. Trong quá trình ở trường, các con sẽ được theo dõi sức khỏe. Nhà trường cũng chuẩn bị sẵn các phương án xử lý khi trẻ có triệu chứng ho, sốt theo đúng quy định của cơ quan y tế về phòng, chống dịch.

Các trường học ở Hà Nội đã hoàn tất việc chuẩn bị để đón học sinh trở lại trường. Ảnh: Vương Huy

Ưu tiên học sinh cuối cấp

Hiện các cơ sở giáo dục trên địa bàn thủ đô cũng đã chuẩn bị nhiều phương án để đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường, mà vẫn hoàn thành tiến độ kế hoạch năm học.

Theo lãnh đạo Trường THCS Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội), khi học sinh tạm dừng đến trường, Ban giám hiệu nhà trường vẫn áp dụng thời khóa biểu như khi học sinh học tại trường đối với các môn chính khóa. Do đó, chương trình học của các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ vẫn được đảm bảo theo đúng tiến độ chương trình học.

Vì vậy, khi đi học trở lại, nhà trường sẽ triển khai dạy bài mới vào buổi sáng và dành toàn bộ buổi chiều để ôn tập cho các em, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 – 2022.

Trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng dịch, tất cả các trường học trên địa bàn Hà Nội đã triển khai dạy học từ xa để ôn tập và cung cấp kiến thức mới học sinh. Dù bước đầu thu được một số kết quả, tuy nhiên phụ huynh vẫn có những lo lắng, đặc biệt là cha mẹ có con là học sinh cuối cấp, vì phía trước các em còn nhiều kỳ thi quan trọng.

Để đảm bảo kiến thức cho học sinh, nhất là đối tượng cuối cấp, ông Phạm Văn Đại – Phó Giám đốc phụ trách Sở GDĐT Hà Nội – cho biết, Sở đã yêu cầu các đơn vị khẩn trương ổn định nền nếp dạy học ngay sau khi học sinh trở lại trường, từng bước nâng cao chất lượng dạy học sau thời gian nghỉ để phòng COVID-19.

Trong đó, tuần đầu trở lại trường, giáo viên tổ chức ôn tập kiến thức cũ cho học sinh trong thời gian các em học trực tuyến và dạy kiến thức mới theo chương trình kế hoạch giáo dục của trường; đảm bảo thực hiện nghiêm túc và hoàn thành chương trình các môn học theo thời gian quy định. Bên cạnh việc thực hiện dạy và học bài mới, các trường thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ GDĐT.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn