MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Từ chiều 22.8, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn đến thí sinh. Ảnh: Trang Hà

Hàng loạt trường đại học công bố điểm chuẩn dự kiến, có ngành lấy 28 điểm

Bích Hà LDO | 21/08/2023 20:34

Đến ngày 21.8, sau quá trình lọc ảo, nhiều trường đại học đã có dữ liệu về điểm chuẩn vào các ngành của trường mình năm 2023.

Nhiều trường phía nam dự báo điểm chuẩn tăng

Theo kế hoạch mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lúc 14h ngày 22.8, Bộ sẽ trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 10 cho các trường. Sau khi tải về, kiểm tra dữ liệu, các trường sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn.

Đến thời điểm này, sau quá trình lọc ảo, nhiều trường đã đưa ra điểm chuẩn dự kiến vào các ngành.

Trong đó, nhiều trường phía nam dự báo điểm chuẩn sẽ tăng so với năm 2022. Mức tăng mạnh nhất là Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM dự kiến điểm chuẩn năm nay có nhiều ngành tăng mạnh. Ngành Sư phạm Tiếng Anh dự kiến điểm chuẩn sẽ trên 27.

Công nghệ ô tô, Cơ điện tử, Rô bốt và trí tuệ nhân tạo, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Điều khiển tự động hoá, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Kỹ thuật dữ liệu, Kinh doanh quốc tế... dự báo có điểm chuẩn trên 26.

Ngành Kỹ thuật công nghiệp, dự kiến điểm chuẩn sẽ tăng khoảng 4-5 điểm.

Trường Đại học Nha Trang cũng dự kiến điểm chuẩn tất cả các ngành đều tăng từ 0,5-3 điểm so với năm trước. Mức dự kiến cao nhất khoảng 23-24 điểm. Một số ngành dự kiến tăng cao nhất như Marketing, Ngôn ngữ Anh.

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) dự báo điểm chuẩn tăng, nhất là với tổ hợp khối C00. Có ngành sẽ ở mức 28 điểm.

Với Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, hầu hết các ngành đều giảm nhẹ so với năm 2022.

Các trường phía bắc dự kiến điểm chuẩn sẽ giảm nhẹ

Với các trường phía bắc, trao đổi với Lao Động, PGS.TS Trần Trung Kiên, Trưởng phòng Tuyển sinh, Đại học Bách khoa Hà Nội - cho biết, năm nay Đại học Bách khoa Hà Nội vẫn chủ trì, hỗ trợ lọc ảo cho các trường phía bắc. Những ngày qua, do hệ thống hỗ trợ tuyển sinh cung cấp nhiều dữ liệu hơn để hỗ trợ các trường trong nhiều phương thức xét tuyển, nên việc xác định điểm chuẩn, kết quả tuyển sinh chậm hơn so với dự kiến.

Ngoài ra, năm nay thí sinh chỉ đăng ký nguyện vọng theo ngành, không phải đăng ký theo tổ hợp và phương thức. Việc này thuận lợi cho thí sinh nhưng các trường cần nhiều thời gian hơn để hoàn thành việc xét tuyển.

"Sang ngày 20.8, hệ thống lọc ảo chung của các trường phía bắc đã chạy ổn định hơn. Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn đến thí sinh vào chiều 22.8"- PGS.TS Trần Trung Kiên cho biết.

Một số trường phía bắc cũng đã đưa ra dự báo về điểm chuẩn năm nay. Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), điểm chuẩn năm nay sẽ giảm một chút so với năm trước.

Tương tự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Đại học Giao thông vận tải cũng dự kiến điểm chuẩn có thể giảm nhẹ ở 1 số ngành, tổ hợp.

Trong khi đó, Trường Đại học Hà Nội dự kiến ngành hot tăng 0,5 đến 1 điểm, các ngành còn lại giữ ổn định hoặc giảm 0,5 điểm.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), dự kiến khối A00 giảm nhẹ 0,5-1,5 điểm; khối A01 giữ hoặc giảm 0,5-1 điểm, khối B00 biên động 0,5-1 điểm.

Trường Đại học Thương Mại dự kiến điểm chuẩn có thể giảm từ 0,25 đến 0,5 điểm. Có nhiều ngành xấp xỉ 27 điểm như: Kinh doanh quốc tế, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, thương mại điện tử, marketing…

Trường Đại học Y Hà Nội dự kiến ngành Y khoa có điểm chuẩn khoảng 27,5 - 28 điểm, giảm từ 0,15 - 0,65 điểm so với năm 2022.

Ngành Răng - hàm - mặt điểm chuẩn dự kiến từ 27 - 27,5 điểm, giảm từ 0,2 - 0,7 điểm so với năm 2022.

Đối với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, điểm chuẩn các ngành năm 2022 cao từ 28 điểm trở lên xác suất tăng sẽ thấp. Các điểm phía dưới cơ bản giữ ổn định.

Điểm chuẩn Học viện Tài chính có chiều hướng giảm ở một số ngành như Kinh tế, Tài chính ngân hàng.

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội có thể thấp hơn năm 2022 từ 0,5 đến 1 điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn