MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hàng nghìn giáo viên ở Quảng Ngãi mong có nhà công vụ

VIÊN NGUYỄN LDO | 10/07/2023 06:00

Quảng Ngãi - Thiếu nhà công vụ, giáo viên ở miền núi Quảng Ngãi phải tá túc ở trong trường học, nhà dân, phòng trọ… để gắn bó với sự nghiệp giáo dục.

Quảng Ngãi có 5 huyện miền núi và 1 huyện hải đảo. Các trường học miền núi, hầu hết đều là giáo viên ở các huyện đồng bằng, thành phố lên giảng dạy. Đường sá đi lại xa xôi, cách trở, nên các giáo viên phải ở lại trường, đến cuối tuần mới về nhà. Vì không có nhà công vụ nên giáo viên phải ở lại trong trường học, thuê phòng trọ, ở tạm nhà dân, nên rất bất tiện, tốn kém…

Công tác ở các huyện miền núi, hải đảo, các giáo viên rất cần có nhà công vụ để yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với sự nghiệp trồng người. Ảnh: Ngọc Viên

Ông Nguyễn Minh Anh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Sơn Tây - cho biết, toàn huyện có 78 điểm trường đang sử dụng dạy học, gồm 19 điểm trường chính và 59 điểm trường lẻ. Tuy vậy, hiện chỉ có 44 phòng công vụ tại các điểm trường chính.

Theo kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn 2021-2025, huyện Sơn Tây xây dựng 26 nhà công vụ, nhưng nhu cầu thực tế trong giai đoạn 2021-2025 cần khoảng 50 nhà công vụ.

Hiện UBND huyện Sơn Tây đang triển khai xây dựng mới 33 phòng công vụ tại 8 điểm trường bằng nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vẫn còn 7 điểm trường đang thiếu 13 phòng công vụ cho giáo viên.

Ông Nguyễn Minh Anh nhấn mạnh, đặc thù ở huyện miền núi, phòng trọ rất ít, rất khó khăn cho đội ngũ nhà giáo khi phải tự tìm chỗ ở trọ. Hầu hết giáo viên phải ở lại sinh hoạt tại trường sau giờ lên lớp, nên rất bất tiện. Nhất là đội ngũ giáo viên nữ, các cô sau 6 tháng nghỉ sinh, lên giảng dạy lại thì phải đưa con nhỏ lên cùng và phải nhờ người nhà lên cùng chăm con. Để các cô đi dạy, cũng cần phải có nhà ở để các thầy cô yên tâm công tác.

Tương tự, các huyện miền núi khác như Trà Bồng, Ba Tơ..., nhu cầu cần nhà ở công vụ cho giáo viên cũng rất bức thiết. Ở nhiều điểm trường lẻ, đường sá dốc đá, nhiều giáo viên phải tá túc ngay trong phòng học, khó khăn, thiếu thốn.

Thầy Đinh Trung Cang – Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Trà Bùi ở huyện Trà Bồng chia sẻ: "Tôi từng được luân chuyển lên điểm trường tiểu học ở thôn Tang, xã Trà Bùi. Trường cách trung tâm xã khoảng 8km, đường đất đá, đi lại rất khó khăn. Điểm trường này hiện có khoảng 32 học sinh, 2 giáo viên. Vì không có nhà công vụ, không có nhà vệ sinh… nên giáo viên phải ăn uống và ngủ tại lớp học… Nhiều hôm đi vệ sinh ngoài rừng, bị vắt rừng cắn khiến tôi ám ảnh”.

Thiếu nhà công vụ nên nhiều giáo viên ở miền núi Quảng Ngãi phải ở xen ghép, một phòng từ 3-5 người, gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt. Ảnh: Ngọc Viên

Nhằm giúp các giáo viên miền núi, hải đảo yên tâm công tác, đầu tháng 7.2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các sở và địa phương liên quan yêu cầu khẩn trương rà soát nhu cầu xây dựng nhà công vụ giáo viên.

Ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở GDĐT, UBND các huyện miền núi, hải đảo chủ động phối hợp với Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, xác định nhu cầu đầu tư xây dựng nhà công vụ và cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đối với các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT ưu tiên đầu tư trên địa bàn trong thời gian đến. Trên cơ sở rà soát, báo cáo của UBND các huyện và Sở GDĐT, giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét trước ngày 30.9.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn