MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hành trình 5 năm chinh phục học bổng toàn phần bậc thạc sĩ tại Australia

HOÀI ANH LDO | 09/02/2023 08:11
Tìm được niềm đam mê với nghiên cứu khoa học, Trọng Nhân đã “phá vỏ kén” để giành học bổng du học Australia. 

Đào Trọng Nhân (sinh năm 1997, quê Hải Dương) đang theo học thạc sĩ ngành Khoa học nông nghiệp, Trường Đại học Tây Australia. Cuối năm 2022, Nhân là 1 trong số 61 ứng viên nhận học bổng Chính phủ Australia để theo học chương trình thạc sĩ tại nước này. 

“Em bắt đầu lên kế hoạch chinh phục học bổng Chính phủ Australia vào năm 2017 – sau khi được tiếp cận với nghiên cứu khoa học lần đầu tiên trong đời” – nam nghiên cứu sinh nói.

Trọng Nhân giành học bổng sau 5 năm chuẩn bị. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhân cho hay, khi theo học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhân có cơ hội được làm việc tại Lab Di truyền học, Khoa Sinh học, và thực hiện nghiên cứu vai trò của một số họ gen lúa tham gia vào quá trình chống chịu điều kiện môi trường bất lợi. 

Sau quá trình nghiên cứu, Trọng Nhân xác định được chuyên ngành mình muốn theo đuổi là Công nghệ sinh học và Di truyền học thực vật. Nhận thấy học bổng chính phủ Australia phù hợp với định hướng nghiên cứu của bản thân, chàng trai bắt đầu chiến lược xây dựng bộ hồ sơ chinh phục học bổng.

Nhân kể, Đạt IELTS 7.5 là mục tiêu đầu tiên mà Nhân đặt ra để thực hiện hoá ước mơ du học. Song song với đó, Nhân dành thời gian cho việc học tập và niềm đam mê nghiên cứu khoa học.

Mục tiêu của học bổng chính phủ Australia là đầu tư nguồn nhân lực có khả năng đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội và mối quan hệ hai nước Việt Nam - Australia. Ứng viên cũng cần đáp ứng điều kiện có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam. 

Nắm rõ điều này, Nhân không nộp hồ sơ ngay mà công tác tại Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, Viện Khoa học và Nông nghiệp Việt Nam.

Nhận thấy nhu cầu tiếp cận những công nghệ hiện đại trong lĩnh vực của mình, Nhân tham gia nghiên cứu tại Phòng Công nghệ Tế bào thực vật. Tại đây, Trọng Nhân được làm quen với bộ công cụ chỉnh sửa gen thực vật nhằm cải tiến các đặc tính sinh học trên cây trồng. 

Trọng Nhân tại Trường Đại học Tây Australia. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đến đầu năm 2022, Nhân mới bắt tay vào chuẩn bị hồ sơ xin học bổng. Nhân dành nhiều thời gian để tìm hiểu, nghiền ngẫm về định hướng, giá trị của bản thân và mục tiêu mà học bổng hướng tới. Sau đó, Nhân viết bài luận và xin thư giới thiệu.

Trong bài luận, Trọng Nhân thực hiện hai nhiệm vụ: Chứng minh bản thân là một ứng viên tiềm năng và chứng minh chương trình học là bước bản lề quan trọng trong con đường học thuật. 

“Học bổng chính phủ Australia không chỉ tìm kiếm người giỏi nhất, mà còn tìm người phù hợp nhất. Trong bài luận, em đã kể ra những câu chuyện để hội đồng thấy rõ về tư duy, tính cách và khả năng của em. Thêm vào đó, em cũng nêu ra những thách thức trong lĩnh vực em đang theo đuổi và chứng minh những môn học tại Trường Đại học Tây Australia có thể giúp em xử lý chúng” – nam nghiên cứu sinh chia sẻ. 

Bước vào vòng phỏng vấn, cựu sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đã đề cập tới những ý tưởng, những vấn đề mới mà trước đó chưa có cơ hội nhắc đến ở vòng hồ sơ. Chỉ trong 15 phút, Nhân cố gắng thể hiện để hội đồng hiểu rõ hơn về tính cách, quan điểm và kiến thức thực tế của mình.

Với chiến lược ba bước: Xây dựng kiến thức nền tảng, ứng dụng kiến thức vào thực tiễn và nâng cao trình độ thông qua việc tiếp cận với công nghệ mới, Nhân đã thuyết phục thành công hội đồng xét duyệt học bổng chính phủ Australia rằng mình là một ứng cử viên phù hợp, dù thành tích học tập không quá nổi bật.

  Trọng Nhân nhận học bổng Chính phủ Australia hồi cuối năm 2022. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nam sinh tâm sự: “Ở cấp trung học phổ thông và đại học, em luôn chỉ duy trì điểm học tập và thành tích hoạt động ngoại khóa ở mức khá. Khi đó, em sợ không tìm được con đường mà mình muốn đi, sợ mình mãi ở trong an toàn.

Đến khi học được cách phá bỏ rào cản và đối mặt với những khuyết điểm của chính mình, em mới dừng nói những điều tiêu cực như “mình không có năng khiếu”, “có lẽ để sau”, “hay là thôi”. Việc tìm ra được niềm đam mê của bản thân đã khiến em nỗ lực cố gắng và bước đầu đạt được thành công”.  

Mục tiêu của Nhân là hoàn thành tốt chương trình học. Đồng thời, nam nghiên cứu sinh cũng dự định tham gia các nhóm nghiên cứu để tiến xa hơn trong lĩnh vực mình đã lựa chọn.   

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn