MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ khoa khối A00 toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 Vũ Đình Thái. Ảnh: Đặng Anh

Hoàn cảnh đặc biệt của thủ khoa khối A00 toàn quốc

TRUNG DU LDO | 17/07/2024 15:38

Thái Bình - Em Vũ Đình Thái - thủ khoa khối A00 toàn quốc - với số điểm 29,6/30 có hoàn cảnh khá đặc biệt. Mẹ em đã mất khi em đang học lớp 7.

Từng dẫn đầu kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội

Sáng 17.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Qua phân tích dữ liệu, thí sinh có số báo danh 260209xx đến từ Thái Bình, trở thành thủ khoa khối A00 với 29,6 điểm.

Em này đạt 10 điểm môn Vật lý, 10 điểm môn Hóa học và 9,6 điểm môn Toán. Các môn thi còn lại, điểm môn Văn của em là 8, điểm môn Sinh là 8,75 và Tiếng Anh 9,6.

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, danh tính thủ khoa khối A00 vừa kể là em Vũ Đình Thái - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Tây Thụy Anh (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Trước đó, tại kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, Đình Thái cũng dẫn đầu với 96,43/100 điểm. Kỳ thi này có khoảng 20.000 thí sinh tham gia đánh giá.

Hôm nay, sau khi biết điểm thi, chính bản thân Thái cũng khá bất ngờ và không nghĩ rằng, mình sẽ là thủ khoa cả nước. "Sau khi hoàn thành kỳ thi, em tự chấm và mong muốn mình sẽ đạt điểm cao nhưng không nghĩ mình sẽ là thủ khoa toàn quốc" - Đình Thái nói.

Được biết, hoàn cảnh gia đình Đình Thái khá đặc biệt. Mẹ em là giáo viên đã qua đời vào năm 2019 vì bệnh nặng. Khi đó, cậu học trò này đang học lớp 7 và cũng chưa có thành tích gì thật sự đặc biệt.

Vũ Đình Thái cho biết, bản thân không có bí quyết gì đặc biệt ngoài tự học, tìm tòi tài liệu trên mạng internet và sách giáo khoa. Ảnh: Đặng Anh

Sau khi mẹ mất, Đình Thái rất buồn và như càng thêm cố gắng, nghị lực để vươn lên trong học tập. Bố của Đình Thái - ông Vũ Đình Ruật (61 tuổi, trú xã Dương Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) - phải cáng đáng công việc đồng ruộng, nấu rượu để lo cho hai cậu con trai ăn học sau khi vợ qua đời vì bệnh hiểm nghèo.

Trên Đình Thái còn một anh trai cũng học giỏi. Khi đang theo học tại Đại học Bách khoa Hà Nội, anh trai của em phải bỏ dở giữa chừng, đúng vào giai đoạn mẹ bị ốm nặng. Sau đó, anh trai Đình Thái tiếp tục theo học Cao đẳng Y tế Thái Bình và hiện nay đã làm việc tại một bệnh viện tư ở TP.Thái Bình được 3 năm, chưa lập gia đình.

Thích môn Toán do được người mẹ quá cố tiếp động lực

Theo ông Ruật, Đình Thái rất thích học môn Toán, một phần do năng khiếu, phần còn lại do được truyền động lực, đam mê từ mẹ.

Nếu như hồi học cấp 2, Đình Thái chưa có thành tích gì thật sự nổi bật, thì ngay trong năm học lớp 12, cậu học trò này đã đoạt giải Nhất môn Toán, giải Nhì môn Hóa học tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong những năm học cấp 3, Đình Thái giành học bổng mỗi tháng trị giá 500.000 đồng.

"Khi học cấp 3, em cố gắng học đều tất cả các môn, gần như không có định hướng gì cụ thể. Bí quyết của em không có gì đặc biệt, chủ yếu là tự học, tìm tòi tài liệu trên mạng internet, trong sách giáo khoa. Em dự định sẽ theo học tại Đại học FPT, khoa Công nghệ thông tin" - Vũ Đình Thái trải lòng khi được hỏi về bí quyết thi đạt điểm cao và dự định sắp tới.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Nhàn - giáo viên chủ nhiệm 3 năm học cấp 3 của Đình Thái, cũng là giáo viên môn Hóa học tại Trường THPT Tây Thụy Anh, Thái là học sinh khá trầm tính nhưng lại rất nhanh nhẹn nên từ năm lớp 10 đã được cử làm cán bộ lớp.

"Đình Thái là một học sinh xuất sắc. Kỳ thi nào em cũng đạt điểm cao, gần như là đạt điểm tối đa. Chính vì thế, em được chọn vào đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán, môn Hóa và sau đó đều đã đạt giải khi đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Dù khá trầm tính nhưng em lại làm Bí thư Chi đoàn rất tốt, cũng hay tổ chức các chương trình văn nghệ" - cô Nhàn cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn