MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh hoạ: Phan Anh

Học ở đâu nếu không giành suất vào lớp 10 công lập?

Tuệ Minh - Tâm An LDO | 07/07/2020 15:35

Năm nay, Hà Nội và TPHCM sẽ có hơn 70.000 học sinh không có suất vào trường công lập trong cuộc đua thi lớp 10. Nếu không may mắn có được cơ hội học công lập, các em sẽ đi đâu về đâu để tiếp tục hành trình tìm kiếm con chữ?

Hàng vạn học sinh không có cơ hội vào trường công lập

Trong cuộc đua vào lớp 10 công lập năm học 2020-2021, Hà Nội sẽ có khoảng 40.000 học sinh và 30.000 học sinh TPHCM sẽ không có cơ hội vào các trường công lập. 

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là áp lực lớn vì đây là một trong những kỳ thi quan trọng nhất của học sinh. Áp lực càng nhiều hơn bởi thực tế rất nhiều phụ huynh kỳ vọng con em mình trúng tuyển vào môi trường giáo dục tốt, phù hợp với năng lực và điều kiện kinh tế của gia đình.

Chia sẻ với Lao Động, chị Đặng Thanh Nga (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, đang đồng hành cùng con trong chặng đua nước rút vào lớp 10.

"Ngay từ khi con lên lớp 8, gia đình đã định hướng và kế hoạch học tập cho con để có thể đậu lớp 10 trường công lập gần nhà. Hai vợ chồng tôi đứng ngồi không yên vì lo lắng nhưng vẫn động viên chứ không gây áp lực cho con. Nếu thật sự chưa may mắn, chắc gia đình cố gắng cho con theo học một trường dân lâp nào đó" - chị Nga lo lắng nói. 

Những cánh cổng đón chờ các em

Vậy nhưng, thực tế việc không có suất vào lớp 10 không đồng nghĩa với việc con đường học hành của các em phải gián đoạn. Học sinh đánh mất tấm vé vào lớp 10 công lập luôn có nhiều lựa chọn để tiếp tục việc học theo hướng khác.

Các em có thể lựa chọn học tập tiếp ở các trường THPT dân lập, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên hay các trường cao đẳng, trung cấp.

Bên cạnh đó, các em có thể lựa chọn đi du học tùy điều kiện, nhu cầu.

Trao đổi với Lao Động, ông Đỗ Minh Hoàng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An (quận Bình Thạnh, TPHCM) thông tin, năm học 2020-2021, trường sẽ phối hợp với các trường nghề tổ chức dạy cho tất cả học sinh chương trình trung cấp nghề với 3 môn Quản trị mạng máy tính, Thiết kế thời trang và Chăm sóc sắc đẹp, ngoài chương trình văn hoá. 

Như vậy, sau 3 năm theo học tại trường, các em có thêm bằng trung cấp nghề ngoài bằng tốt nghiệp THPT. Lúc đó, các em có thể lựa chọn học tiếp hoặc bước chân vào thị trường lao động.

Nhiều trung tâm giáo dục thường xuyên hiện nay cũng kết nối với nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển người... để làm cầu nối trong giới thiệu việc làm cho học sinh. 

Ngoài ra, nhiều trường THPT ngoài công lập ở TPHCM vẫn tăng chỉ tiêu, mở thêm cơ sở và áp dụng chính sách giảm học phí để thu hút thêm học sinh trong năm học tới. 

Như vậy, nhiều cánh cửa mở ra ngoài con đường vào lớp 10 công lập. Tuỳ theo năng lực, sở trường, hoàn cảnh mà học sinh và phụ huynh có thể đưa ra những lựa chọn phù hợp. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn