MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều thí sinh băn khoăn chọn ngành, chọn trường trong bối cảnh học phí đại học tăng cao. Ảnh minh họa: Trần Vương

Học phí đại học tăng cao, học sinh “quay xe” khi chọn trường

Trà My LDO | 16/07/2023 21:46

Hàng loạt các trường đại học ồ ạt tăng học phí khiến phụ huynh và học sinh băn khoăn bài toán chọn trường sao cho phù hợp với khả năng học tập và điều kiện kinh tế của gia đình.

Vội vàng đổi trường khi học phí tăng

Năm học mới 2023 - 2024, các trường đại học thực hiện lộ trình tăng học phí theo Nghị định 81.

Em Nguyễn Văn Dũng - học sinh Trường THPT A Phủ Lý (Hà Nam) có ý định xét tuyển vào học tại Học viện Ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi đọc thông báo về mức thu học phí của khoá tuyển sinh năm 2023, Dũng lại dè dặt và muốn thay đổi ý định.

Em nói: “Dự định của em là đăng kí học ngành Công nghệ thông tin của Học viện Ngân hàng nhưng theo tìm hiểu của em, sinh viên học các chương trình đại trà học phí sẽ là 790.000 đồng/tín chỉ - tăng cao so với mức học phí 430.000 đồng/tính chỉ của năm học 2022 - 2023. Với các chương trình chất lượng cao, học phí lên tới 120 triệu đồng/khoá học. Với ngành em muốn học tương đương hơn 1 triệu đồng/tín chỉ. Nếu đỗ đại học, mức học phí này vượt quá khả năng của gia đình em”.

Hiện tại, Dũng và gia đình đang cân nhắc để lựa chọn lại ngành nghề ở một ngôi trường khác có học phí phù hợp hơn.

Là một trong số thí sinh tham dự kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023, em Lê Ngọc Mai - học sinh Trường THPT Đông Triều (Quảng Ninh) không chọn học đại học sau khi nghe thông tin học phí các trường tăng.

Thí sinh tham dự kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Minh Hà

“Học phí các trường em muốn theo học đều tăng cao ngất ngưởng. Tính sơ sơ, với mức học phí tăng như hiện nay, mỗi tháng cả tiền học và sinh hoạt phí sẽ không thấp hơn 6 triệu đồng tức là bằng một nửa thu nhập của cả gia đình em. Vì thế, em sẽ không cố gắng vào đại học bằng mọi giá nếu như thấy đó là áp lực và gánh nặng với gia đình” - Mai bày tỏ.

Gánh nặng dồn lên vai người học

Thông tin về học phí tăng được các trường đại học, học viện thông báo vào thời điểm dự thi, xét tuyển khiến nhiều thí sinh lo lắng và băn khoăn khi đưa ra quyết định chọn ngành, chọn trường.

Không chỉ học sinh mà ngay cả những sinh viên đang theo học cũng trăn trở trước thông tin học phí tăng.

Tạ Nhật Minh - sinh viên năm thứ ba, ngành Hệ thống thông tin quản lý - Học viện Ngân hàng chia sẻ, không chỉ áp lực học phí mà chi phí ăn ở, sinh hoạt ở thành phố trong thời buổi vật giá leo thang cũng khiến em vô cùng lao đao.

“Năm nay nhà trường tăng học phí rất cao. Tuỳ từng ngành học sẽ có mức tăng khác nhau. Năm tới em sẽ phải đóng thêm 50.000 đồng/ tín chỉ so với năm ngoái. Thông thường, đầu mỗi kì học em phải đóng khoảng 10 triệu tiền học phí. Chưa kể, lộ trình học phí mỗi năm sẽ còn tăng thêm. Điều này, khiến em và gia đình rất lo ngại” - Minh nói.

Theo tính toán của Minh, ngoài tiền học phí mỗi kì phải đóng, em còn phải chi thêm tiền giáo trình, tiền ăn ở sinh hoạt tổng cộng 5 triệu đồng/tháng. Cùng với các chi phí phát sinh khác thì trung bình mỗi tháng gia đình phải chu cấp cho em khoảng 10 triệu đồng.

"Khi mọi chi phí sinh hoạt đều ồ ạt tăng cộng với việc tăng học phí thì quả thực là một gánh nặng lớn đối với những gia đình có con phải học xa nhà như em. Sang tháng, em sẽ phải đi làm thêm để giảm bớt các khoản phí bố mẹ chu cấp... Em hy vọng, nhà trường sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ để việc học của chúng em trở nên nhẹ nhàng hơn" - Minh chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn