MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Học phí tăng, sinh viên mong có thêm nhiều chính sách hỗ trợ. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn

Học phí tăng, sinh viên mong có thêm nhiều chính sách hỗ trợ

TRÀ MY LDO | 05/01/2024 06:00

Năm học 2023-2024, mức học phí của giáo dục đại học sẽ chính thức tăng so với năm học 2022-2023.

Mong có thêm nhiều học bổng

Mức tăng học phí sẽ khác nhau, tùy theo mức độ tự chủ và từng khối ngành đào tạo. Cụ thể, tại trường đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên (chưa tự chủ), học phí tối đa trong năm học 2023-2024 từ 12-24,5 triệu đồng/năm (năm học 10 tháng). So với năm học trước đó, học phí tăng thêm 2,2-10,2 triệu đồng tùy khối ngành.

Cũng trong năm học 2023 - 2024, học phí trường đại học công lập tự đảm bảo chi thường xuyên tối đa 24-49 triệu đồng/năm. Trường đại học công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, học phí tối đa 30-61,25 triệu đồng/năm. Như vậy, học phí các trường tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư cũng tăng thêm 9,5 đến 10,75 triệu đồng so với năm học 2022-2023.

Chia sẻ về lộ trình tăng học phí của các trường đại học, em Hồ Thị Cẩm Tiên - sinh viên Trường Đại học Ngoại thương - cho biết, học phí luôn là vấn đề không chỉ được sinh viên quan tâm mà có rất nhiều học sinh cuối cấp cũng trăn trở.

"Học phí tăng, sinh viên sẽ phải tính toán tới việc làm thêm trong bối cảnh giá cả ngày một tăng cao. Kể cả những học sinh lớp 12 trong giai đoạn tìm hiểu về ngành nghề, trường học để đăng kí cũng đắn đo xem ngôi trường nào phù hợp với mình và tài chính của gia đình" - Cẩm Tiên cho hay.

Cẩm Tiên cũng cho biết, ngoài tiền học phí khoảng 22 triệu đồng/năm học/sinh viên, nữ sinh này còn phải đóng các khoản tiền như: Chi phí sinh hoạt hàng tháng, tiền sách vở, chi phí phát sinh...

"Sắp tới, nếu học phí tăng, em dự tính làm thêm nhiều việc hơn. Tuy nhiên, em cũng mong muốn nhà trường có thêm nhiều những chính sách cho các sinh viên thuộc đối tượng miễn giảm học phí hoặc tăng cường các học bổng theo từng kỳ học. Điều này sẽ giúp sinh viên chúng em có thêm động lực phấn đấu đồng thời, và cũng là giải pháp nhằm gỡ khó tài chính cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn" - Cẩm Tiên mong muốn.

Nâng cao chất lượng đào tạo

Nếu Cẩm Tiên hi vọng các trường bổ sung thêm các học bổng khi học phí tăng, em Lê Thị Chung - sinh viên khoa Kế toán, Trường Đại học Thương mại - lại mong chờ khá nhiều vào chương trình đào tạo và cơ sở vật chất của các trường sẽ tương xứng.

"Khi học phí của hàng loạt trường tăng cao, bản thân em mong, cơ sở vật chất của các trường sẽ được cải thiện và đáp ứng nhu cầu của người học. Bản thân sinh viên chúng em rất mong muốn được tiếp cận với những điều kiện về cơ sở vật chất tốt nhất để học tập ” - Chung chia sẻ.

Tương tự như Chung, em Lưu Thị Hoài - sinh viên Trường Đại học Văn hoá Hà Nội - cho biết, hiện nay học phí mỗi kì học của nữ sinh khoảng 7-8 triệu đồng. Nếu mức học phí tăng lên, Hoài mong muốn chất lượng giảng dạy của chương trình mình học cũng sẽ được nâng cao.

"Em hi vọng nhà trường sẽ có thể mời thêm các đội ngũ giảng viên nước ngoài về để sinh viên sẽ tiếp cận với nhiều kiến thức mới. Đồng thời, em cũng muốn khi học phí tăng cao thì nhà trường sẽ thường xuyên tổ chức các buổi ngoại khoá, sinh viên có thể thực hành nhiều hơn" - Hoài bày tỏ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn