MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một tiết học của học sinh THPT tại Hà Nội. Ảnh: Vân Trang

Học sinh cuối cấp không dám "chơi hết mình" trong kì nghỉ Tết

Tuyết Anh - Vân Trang LDO | 11/02/2024 07:00

Thay vì dành thời gian vui chơi, mua sắm thì nhiều học sinh cuối cấp vẫn đang quay cuồng trong các kì thi thử và không dám "chơi hết mình" trong dịp Tết năm nay.

Lên kế hoạch học tập

Nguyễn Tú Anh - học sinh lớp 12, Trường THPT Kỳ Lâm (Hà Tĩnh) - quyết định dành hơn nửa thời gian trong kì nghỉ Tết Nguyên đán năm nay để tập trung ôn tập, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào cuối tháng 6. Cách đây ít ngày, Tú Anh cũng vừa kịp hoàn thành lần thi thử thứ 2 trong năm và lên thời gian biểu cho việc ôn tập.

"So với các bạn khác, xuất phát điểm của em bắt đầu khá muộn, năm lớp 10 và 11 em theo học khối tự nhiên, đến đầu năm lớp 12 mới quyết định chuyển hướng sang học khối xã hội, nên kiến thức em có ở thời điểm này sẽ không thể nào bằng những bạn khác. Chính vì vậy, Tết năm nay em không dám nghĩ đến chuyện vui chơi, giải trí như những năm trước.

Em dự định chỉ nghỉ ngơi ngày 30 và ngày 1 - 3 Tết, từ mồng 9 em bắt đầu quay trở lại trường. Trong những ngày còn lại, em sẽ tập trung luyện đề hai tổ hợp môn em sử dụng xét tuyển đại học là C00 và C03" - Tú Anh cho hay.

Dù chưa sẵn sàng hết mọi thứ, nhưng Tú Anh luôn cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu đã đặt ra. Nguyện vọng một của nữ sinh là ngành Sư phạm Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

"Năm ngoái, ngành Sư phạm Lịch sử của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có điểm chuẩn khá cao, muốn đỗ nguyện vọng một em phải đạt trung bình một môn trên 9 điểm. Tuy có nhiều trường điểm chuẩn thấp hơn, nếu chọn những trường đó áp lực của em không quá lớn, có thể nghỉ Tết dài ngày. Nhưng em vẫn muốn thử sức mình ở các trường top đầu" - Tú Anh nói.

Tương tự, em Khổng Thị Hương Giang - học sinh lớp 12 tại Thái Bình - vẫn đều đặn tham gia các lớp học thêm vào ban ngày, tối đến lại luyện đề online đến nửa đêm, dù trường em bắt đầu nghỉ Tết từ ngày 26 âm lịch.

"Nghỉ Tết là cơ hội tốt để em có thêm thời gian ôn tập lại phần kiến thức mình còn yếu, theo kịp lực học của các bạn cùng lớp. Phần lớn thời gian của kì nghỉ Tết, em sẽ giải đề và nghiên cứu thêm các phương pháp làm bài thi, ôn tập hiệu quả hơn" - Hương Giang chia sẻ.

Dù đôi lúc cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi nhưng Hương Giang hiểu rằng, ở giai đoạn "nước rút" này nếu không tập trung thì rất dễ hối hận về sau.

"Hiện em dự định thi khối A, nên em cũng chú trọng trang bị kiến thức những môn học thuộc khối này. Ngoài ra, em xác định mục tiêu có thể vào được một trong hai trường: Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Việc đặt nguyện vọng vào các trường top mang theo áp lực không hề nhỏ, nhưng đây là kì thi khá quan trọng nên em đành chấp nhận bỏ qua những ngày Tết để dành thời gian ôn tập" - Hương Giang chia sẻ.

Không gây áp lực cho học trò

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh lớp 9 sẽ chuẩn bị tham gia kì thi tuyển sinh lớp 10 còn học sinh lớp 12 sẽ tham gia kì thi tốt nghiệp THPT. Do đó, kì nghỉ này là khoảng thời gian thích hợp để các em ôn tập, hệ thống lại những kiến thức đã học, chuẩn bị tâm thế cho các kỳ thi quan trọng.

Về phía các nhà trường, giáo viên, với học sinh cuối cấp, thầy cô vẫn giao một lượng bài tập để các em duy trì việc tự học trong suốt thời gian nghỉ lễ.

Cô Nguyễn Thị Diệu Hà - giáo viên Trường THCS Ngọc Lâm (Long Biên, Gia Lâm) cho rằng, Tết là dịp để học sinh nghỉ ngơi bên gia đình sau học kì học tập đầy căng thẳng. Song, với học sinh cuối cấp, giáo viên đều đã có kế hoạch dài hơi giúp các em chuẩn bị thật tốt cho kì thi vượt cấp.

Cô Diệu Hà đã nghĩ ra giải pháp, giao bài tập về nhà vào dịp Tết theo từng nhóm đối tượng học sinh. Bài tập theo chủ đề, bám sát chương trình học trên lớp của các em.

"Tôi chia lớp thành 2 nhóm. Nhóm 1 là những em học tốt, sẽ giao bài tập mức khó, có nguyện vọng thi đỗ các trường top đầu. Nhóm 2 là những em có khả năng học tập chưa tốt bằng. Với nhóm này, bài tập ở mức vừa phải. Điều này vừa giúp các em có Tết vui vẻ, không áp lực" - cô Diệu Hà nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn