MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Học sinh, phụ huynh đến làm thủ tục nhập học tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng. Ảnh: Chân Phúc

Học sinh định hướng, quyết định chọn trường nghề từ sớm

Chân Phúc LDO | 17/07/2023 07:33

Có những học sinh, biết năng lực, sở thích của mình, nên sau khi tốt nghiệp THCS, dù đỗ vào trường THPT công lập, nhưng lại chọn học nghề.

Gia đình ủng hộ

Võ Duy Thắng (Thị Trấn Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), ở kỳ thi vào lớp 10 vừa rồi, được 20 điểm, đủ đỗ vào trường THPT công lập, nhưng chọn lên TPHCM học nghề.

5h sáng ngày 13.7, Thắng cùng cha vượt quãng đường hơn 100 km lên TPHCM làm thủ tục nhập học tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (quận Tân Bình). Công nghệ ôtô là ngành Thắng lựa chọn. Thắng lý giải: “Học nghề, khi ra trường em sẽ vừa có bằng trung cấp nghề và giấy chứng nhận hoàn thành chương trình văn hóa phổ thông. Em có thể đi làm luôn hoặc tiếp tục học lên cao đẳng. Quyết định này gia đình rất ủng hộ. Em biết lựa chọn này sẽ khiến mình gặp một số khó khăn ban đầu khi phải sống tự lập, xa gia đình, nhưng em nghĩ lựa chọn của mình chính xác, em sẽ chứng minh sau 3 năm nữa”.

Ông Võ Duy Trung - bố Thắng - cho biết, rất ủng hộ quyết định học nghề của con trai; trước khi đi đến quyết định ngày hôm nay, gia đình cũng đã suy nghĩ kỹ. “Thời điểm thừa thầy thiếu thợ như hiện nay, lựa chọn của con tôi cũng rất hợp lý, kết thúc 3 năm học cháu có thể đi làm, kiếm tiền tự nuôi sống bản thân hay thậm chí vừa học vừa làm. Tôi chỉ lo sắp tới cháu phải sống xa gia đình, tự làm mọi việc. Hy vọng điều này sẽ giúp cháu sớm trưởng thành” - ông Trung nói.

Định hướng học nghề khi còn là học sinh THCS

Nguyễn Hữu Thành (huyện Hóc Môn, TPHCM) cho biết, em có định hướng học nghề từ năm lớp 8. “Em biết năng lực của mình nên chọn hướng đi này để bản thân không áp lực thi cử. May mắn em được ba mẹ em chấp nhận và ủng hộ” - Thành nói.

Bà Nguyễn Thị Hậu - mẹ Thành - cho biết, nhà có hai con trai, con trai đầu sinh năm 2022 cũng đã chọn học trường nghề sau khi kết thúc chương trình THCS, hiện đã ra trường, đi làm được 4 năm. “Có con trai đầu làm ví dụ nên với lựa chọn của con thứ, gia đình rất ủng hộ. Gia đình không quá xem trọng việc con học trường nào, chúng tôi chỉ quan tâm cháu làm được gì sau mấy năm nữa. Hơn nữa học ở đây, nếu cháu có năng lực vẫn có thể học lên như thường” - bà Hậu chia sẻ.

Bà Huỳnh Thị Mai - Phó Trưởng phòng Tuyển sinh Đào tạo - Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng - cho biết, sau khi công bố điểm chuẩn, số học sinh tốt nghiệp THCS nhập học trung cấp tại trường tăng nhiều. Hiện trường đã đạt hơn 50% chỉ tiêu hệ trung cấp. Trong số học sinh đến đăng ký nhập học, nhiều em học sinh kỳ thi lớp 10 vừa rồi đạt điểm rất tốt nhưng không chọn học trường THPT mà lại đến đăng ký học nghề.

Bà Mai cho rằng, học nghề sẽ có một số lợi thế nhất định, đầu tiên là các em hoàn toàn không mất học phí. Thứ 2, việc học văn hóa tại trường nghề giúp các em sau khi tốt nghiệp trường nghề vẫn được tiếp tục đăng ký học lên các bậc học tiếp theo. Ngoài ra, tại trường nghề các em được tiếp xúc với ngành nghề sớm, từ đó sớm gia nhập thị trường lao động.

“Lợi thế là vậy, nhưng hiện nay việc tuyển sinh của các trường cao đẳng nghề nói chung vẫn gặp khó. Phần lớn phụ huynh có suy nghĩ các con học xong THPT rồi sau đó bước vào giảng đường đại học. Điều này đặt ra thách thức không hề nhỏ đối với trường nghề và cả ngành giáo dục” - bà Huỳnh Thị Mai nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn