MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Việc học sinh được nghỉ học nhiều ngày do ô nhiễm không khí có thể khiến phụ huynh gặp khó trong việc tìm người chăm sóc con. Ảnh minh họa: Văn Thắng

Học sinh được nghỉ học khi ô nhiễm không khí: Việc học bù thực hiện ra sao?

Bích Hà - Thùy Linh LDO | 26/12/2019 15:11
Nhiều phụ huynh cũng như các nhà trường băn khoăn, nếu việc ô nhiễm không khí kéo dài, liên tiếp nhiều ngày ở mức nguy hại, thì đồng nghĩa với việc học sinh sẽ được nghỉ học dài ngày. Việc này sẽ khiến cha mẹ khó sắp xếp được việc trông con, trong khi giáo viên lo có thể ảnh hưởng đến chương trình học.

Sẽ có hướng dẫn việc dạy-học bù

Trong những ngày qua chỉ số chất lượng không khí (AQI) của Hà Nội luôn ở mức “xấu” và “rất xấu”, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và hoạt động du lịch, sản xuất, kinh doanh. Để khắc phục, hạn chế ô nhiễm, cải thiện chỉ số chất lượng không khí, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký chỉ thị  yêu cầu các đơn vị, tổ chức và cá nhân thực hiện một số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế ô nhiễm không khí.

Đối với ngành giáo dục, ông Chung đề nghị trong trường hợp ô nhiễm không khí chạm mức “nguy hại”, chỉ số AQI >300, Sở Tài nguyên Môi trường có trách nhiệm thông báo tới Sở Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học sắp xếp lịch học phù hợp, đảm bảo sức khỏe của học sinh.

Nhiều ngày nay TP.Hà Nội bị bao phủ bởi màn sương dày đặc khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Văn Thắng

Trao đổi với Lao Động, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết, sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội, sáng 26.12, Sở Giáo dục và Đào tạo đã giao Phòng Chính trị tư tưởng của sở nghiên cứu, soạn văn bản để hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện.

Về hướng triển khai, trước hết sẽ nghiên cứu đề xuất văn bản chỉ đạo của thành phố để tiến hành tuyên truyền tới học sinh, phụ huynh về bảo vệ môi trường, khuyến cáo nên sử dụng khẩu trang khi tham gia giao thông.

Đồng thời, trong các ngày không khí ở mức xấu sẽ hạn chế các hoạt động ngoài trời, đồng thời sẽ sắp xếp lịch học, cũng như việc học bù cho phù hợp khi có khuyến cáo của Sở Tài nguyên Môi trường.

Theo một giáo viên Trường Tiểu học Tân Mai (Hà Nội), khi nghe tin học sinh Hà Nội có thể được nghỉ học khi ô nhiễm không khí ở mức nguy hại, cô cũng như không ít giáo viên khác khá lo lắng, vì chưa biết sẽ sắp xếp việc học bù thế nào.

Hiện nay, khi thời tiết lạnh dưới 10 độ C, học sinh cũng được nghỉ học và giáo viên sẽ tổ chức dạy bù vào buổi chiều, vì hiện các trường tiểu học ở Hà Nội đều tổ chức dạy 2 buổi/ngày. Tuy nhiên, giáo viên cho rằng, trong trường hợp học sinh được nghỉ dài ngày do thời tiết xấu cũng sẽ khiến thầy cô vất vả hơn trong việc đảm bảo chương trình.

Nghỉ học dài ngày có thể làm xáo trộn sinh hoạt gia đình

Cũng nêu quan điểm về việc học sinh Hà Nội có thể nghỉ học do ô nhiễm không khí, anh Nguyễn Văn Dũng (có con học Trường Tiểu học Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) cho biết hoàn toàn đồng tình với chủ trương này. Vì trước hết sức khỏe của học sinh phải được đặt lên hàng đầu.

Điều anh băn khoăn là thời gian qua không khí ở Hà Nội luôn ở mức xấu trong rất nhiều ngày, nếu học sinh cũng được nghỉ dài ngày như vậy thì sẽ gây rắc rối cho phụ huynh, xáo trộn nhịp sinh hoạt của không ít gia đình. Bởi không phải gia đình nào cũng bố trí được người chăm sóc trẻ trong những ngày các con được nghỉ.

Còn theo một lãnh đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ (Hà Nội), ô nhiễm trong không khí bao phủ khắp nơi, nếu học sinh nghỉ học, liệu các em ở nhà có tránh được không khí ô nhiễm không? Nhiều nơi, ở trường học còn sạch hơn ở nhà. Cán bộ này cho rằng, về lâu dài các cấp ngành phải tìm ra giải pháp tổng thể để ngăn chặn, giảm thiểu ô nhiễm không khí, còn việc cho học sinh nghỉ học chỉ là tạm thời.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn