MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Học sinh duy trì tự học dịp nghỉ Tết để chuẩn bị cho ngày trở lại trường

Tường Vân LDO | 04/02/2022 10:14

Không có tâm lý xả hơi sau 1 học kỳ khá căng thẳng và áp lực, nhiều học sinh tự giác học tập trong suốt thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2022. 

Tự giác duy trì việc học

Ngay khi bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán, em Đỗ Quốc Khánh - học sinh lớp 10 tại Thanh Hóa đã lên kế hoạch cụ thể về việc tự học trong những ngày nghỉ lễ. Cụ thể, những ngày trước Tết, Quốc Khánh dành nhiều thời gian hoàn thành 50% khối lượng bài tập. Phần còn lại, chia đều vào các ngày Tết. 

"Các ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 em vẫn đi chơi cùng gia đình, bạn bè và chỉ cần dành 1 - 2 tiếng có thể đảm bảo tiến độ, lại có thời gian nghỉ ngơi. Việc làm bài tập ngay sau khi nghỉ học giúp em nhớ được kiến thức lâu hơn và hoàn thành bài tập rất dễ dàng" - Khánh chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Tâm ở quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, trước kỳ nghỉ Tết nguyên đán, chị nhận được thông báo về việc học sinh Hà Nội trở lại trường từ ngày 8.2. Do đó, những ngày nghỉ Tết năm nay sẽ đặc biệt hơn với gia đình nhà chị bởi đây vừa là dịp nghỉ lễ nhưng cũng là thời điểm lý tưởng để gia đình chị cùng con thay đổi một số thói quen, nếp sinh hoạt, chuẩn bị cho việc trở lại trường học. 

"Dù nghỉ Tết, tôi vẫn gọi các cháu dậy sớm và phân công thời gian học tập, vui chơi trong ngày. Những ngày giáp Tết, ngoài thời gian học, 2 con có thể xem phim, đọc truyện hay tham gia những hoạt động giải trí các con thích với điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh. Tôi cũng quán triệt các con ngay từ đầu, năm nay dịch bệnh nên việc đi chơi, chúc Tết sẽ hạn chế hơn những năm trước" - chị Tâm chia sẻ.

Từ ngày 8.2.2022, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 tại Hà Nội đến trường học trực tiếp. Ảnh: Tường Vân.

Khi được hỏi về việc học tập, ôn thi, em Nguyễn Thị Ngọc Anh - học sinh lớp 12 tại Hà Nội không khỏi lo lắng khi việc học gặp nhiều khó khăn, gián đoạn do học trực tuyến kéo dài.

Ngọc Anh chia sẻ, năm nay, do điều kiện dịch bệnh phức tạp, chương trình học tập được tinh giản, chỉ chú trọng những phần kiến thức cốt lõi, thời gian ôn tập tại trường cũng ít hơn so với các anh chị đi trước nên em phải dành nhiều thời gian cho việc tự học, tự củng cố hệ thống kiến thức.

"Chúng em cũng đã thành lập các nhóm bạn cùng khối để cùng nhau ôn tập và làm các dạng đề. Thời gian của em không còn nhiều, em cần tận dụng mọi thời gian để ôn luyện, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi THPT sắp tới" - Ngọc Anh nói.

Không tạo áp lực cho học sinh

Về phía các nhà trường, việc giao bài tập Tết cũng hạn chế nhằm tránh gây áp lực, tâm lý đến học trò, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, học sinh tại nhiều tỉnh thành phải học trực tuyến trong cả học kỳ vừa qua.

Cô Nguyễn Thu Hiền - giáo viên tại một trường THPT trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ, ngay trước khi nghỉ Tết, giáo viên đã hướng dẫn phụ huynh cách đồng hành cùng con trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài.

"Phụ huynh không nên gây áp lực, ép con học bài mà nên động viên, cùng con sắp xếp thời gian thật hợp lý để bên cạnh những hoạt động  vui chơi ngày Tết, các con vẫn đảm bảo duy trì kiến thức, đặc biệt là với học sinh lớp 9 và lớp 12" - cô Hiền dành lời khuyên tới các bậc phụ huynh. 

Bà Hồ Thuận Yến - Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Ba Đình, Hà Nội) cho rằng, quan điểm của nhà trường là không giao bài tập tết cho học sinh trừ học sinh khối 9. Lý do nhà trường đưa ra là các em đang chuẩn bị cho kỳ thi vượt cấp quan trọng nên dù nghỉ Tết vẫn cần duy trì việc học tập. 

"Đúng là nhiều thầy cô tranh thủ Tết giao cho các con nhiều bài nhưng tôi muốn các con được nghỉ để phụ giúp bố mẹ việc nhà. Đó cũng là 1 cách học mà rất thiết thực.

Còn việc ôn bài thì các con tự chọn môn cần ôn, phần con cần học. Như vậy, các con mới không cảm thấy áp lực và có kỳ nghỉ Tết ý nghĩa khi vừa được vui chơi lại vẫn duy trì được việc tự học" - bà Yến nêu quan điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn