MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
F0 liên tục tăng, tỉ lệ học sinh đi học trực tiếp tại Hà Nội giảm cả 3 khối.

Học sinh, giáo viên F0 tăng, nhiều trường chuyển sang học trực tuyến

Tường Vân LDO | 25/02/2022 17:59

Nhiều trường học tại Hà Nội chuyển sang dạy học trực tuyến do số học sinh, giáo viên nhiễm COVID-19 tăng cao.

Xoay xở để dạy học trực tiếp

Nghe tin đồng nghiệp trở thành F0, cô Nguyễn Thị Hồng Loan - giáo viên THCS tại quận Cầu Giấy nhanh chóng di chuyển về lớp, thông báo cho các em học sinh về việc dạy thay và bắt đầu bài giảng.

"Nhiều hôm dù không có tiết nhưng mình vẫn lên trường dạy thay đồng nghiệp là F0. Số lượng giáo viên, học sinh là F0 cứ tăng mỗi ngày, nên nhà trường gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí giáo viên. Vất vả, nhưng thương học trò, chúng tôi vẫn cố gắng động viên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này" - cô Loan chia sẻ.

Lớp chỉ vỏn vẹn 6 học sinh, giáo viên phải xoay đủ kiểu để duy trì việc dạy học, lúc thì viết trên bảng, lúc lại chỉnh, chiếu slide hay gõ máy tính để dạy trực tuyến. Đây là cách mà cô Loan cũng như rất nhiều giáo viên tại Hà Nội đang áp dụng những ngày qua, khi vừa phải dạy trực tiếp lại vừa phải dạy trực tuyến.

F0 liên tục tăng, tỉ lệ học sinh đi học trực tiếp tại Hà Nội giảm cả 3 khối. 

Ngoài lên lớp, soạn giáo án, giờ đây, công việc mỗi sáng của cô Loan và các đồng nghiệp là thống kê số lượng học sinh liên quan đến dịch COVID-19. Danh sách học sinh, giáo viên F0, F1 cứ dài thêm mỗi ngày...

Còn tại trường Tiểu học Tân Hội A (Đan Phượng, Hà Nội), sau vài tuần trở lại trường, số học sinh F0, F1 cũng tăng cao. Dù vậy, đơn vị này vẫn cố gắng khoanh vùng F0 trong phạm vi hẹp nhất để tránh ảnh hưởng đến tâm lí học sinh, phụ huynh.

"Hiện tại, có hơn 10 lớp đã phải chuyển sang học trực tuyến. Các lớp còn lại, chỉ những học sinh F0, F1 mới chuyển sang học trực tuyến. Kết hợp 2 hình thức online và offline gây nhiều khó khăn cho các thầy cô giáo nhưng chúng tôi vẫn cố khắc phục, tận dụng tối đa thời gian cho các con học trực tiếp" - bà Thạc Thị Xuân, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Nhiều trường chuyển sang học trực tuyến

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, tuần qua, số học sinh đi học trực tiếp có giảm. Cụ thể, học sinh khối THPT những ngày đầu đi học với tỉ lệ trên 90%, tuần qua giảm xuống xuống 75,4%; học sinh khối THCS đến trường còn 77,02%; học sinh tiểu học ở các huyện đến trường còn 79%.

Nhiều trường học đã chuyển sang học trực tuyến hoàn toàn để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh thông báo, hiện tại nhà trường có nhiều thầy, cô giáo cũng như học sinh đang phải điều trị COVID-19 hoặc cách ly tại nhà.

Nhằm giúp giáo viên và học sinh đảm bảo sức khỏe, được giảng dạy và học tập trong điều kiện an toàn, học sinh khối 7, 8, 9, 10, 11, 12 (cơ sở 1) tiếp tục học tập trực tuyến tại nhà từ ngày 24.2 cho tới khi có thông báo mới.

Mới đây, UBND huyện Đan Phượng cũng đã nhất trí với đề xuất của Phòng GDĐT về việc cho phép trường Tiểu học Tân Lập A, Tân Lập B và THCS Tân Lập học trực tuyến để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại huyện Thanh Trì, thông tin từ Phòng GDĐT cho biết, hiện nay, tỉ lệ học sinh học trực tuyến nhiều hơn trực tiếp. Cụ thể, khối tiểu học có  618/663 lớp học trực tuyến; khối THCS có 398/ 453 lớp học trực tuyến vì số lượng học sinh F0, F1 tăng cao.

"Bản thân cha mẹ học sinh cũng lo lắng cho sức khỏe của con. Phía các nhà trường, thầy cô cũng F0, F1, không đủ người dạy trực tiếp nên các nhà trường chuyển sang dạy học trực tuyến để phù hợp với tình hình thực tế" - ông Phạm Văn Ngát - Trưởng Phòng GDĐT huyện Thanh Trì chia sẻ.

Đánh giá về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, ông Ngát cho rằng, các trường đều đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện an toàn trước khi đón học sinh đi học trực tiếp.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là số học sinh học trực tuyến nhiều hơn số học sinh học trực tiếp khiến các nhà trường phải xoay xở trong việc bố trí giáo viên, đảm bảo quyền lợi học tập cho cả 2 nhóm đối tượng. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn