MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Học sinh học online tại nhà. Ảnh minh họa: LĐO

Học sinh lớp 12 bối rối vì lịch học trực tiếp, trực tuyến thay đổi liên tục

HOÀI ANH LDO | 20/12/2021 16:56

Hà Nội - Vừa đi học trực tiếp kết hợp với trực tuyến được 2 tuần, nhiều học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố lại phải chuyển sang học trực tuyến hoàn toàn do địa phương tăng cấp độ dịch. 

Chuyển đổi liên tục trực tiếp - trực tuyến 

Tỉnh giấc lúc 7h sáng, đang luống cuống vì sợ muộn giờ học thì Phạm Minh Anh (Học sinh lớp 12D6 - Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) chợt nhớ ra rằng từ hôm nay em và các bạn lại tiếp tục học trực tuyến hoàn toàn. 

Cách đây tròn 2 tuần - vào ngày 6.12, Minh Anh vui mừng vì sau thời gian dài gặp bạn bè, thầy cô qua màn hình máy tính, cuối cùng em cũng đã được đến trường. Dù khi đó, Minh Anh chỉ được học trực tiếp vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu; các ngày còn lại học trực tuyến, nhưng đối với em, đó như một "sự giải toả" sau bao ngày chờ đợi.

Thế nhưng đến ngày 20.12, nữ sinh lớp 12 lại tiếp tục hành trình học online vì quận Hai Bà Trưng nâng cấp độ dịch, chuyển từ "vàng" sang "cam". 

"Từ năm lớp 10 bọn em đã bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và phải chuyển sang học trực tuyến. Vậy nên sau 2 năm, em và các bạn cũng đã thích ứng được việc học trực tuyến. Thế nhưng, việc thay đổi liên tục giữa học trực tuyến - trực tiếp vẫn khiến em bối rối bởi giờ giấc sinh hoạt thay đổi", Minh Anh chia sẻ. 

Cũng như Minh Anh, Nguyễn Khánh Linh (Học sinh lớp 12D6 - THCS và THPT Tạ Quang Bửu) cảm thấy buồn khi nhận được thông báo trở lại học trực tuyến toàn thời gian. "Khi đọc được thông báo em cảm thấy hụt hẫng bởi gặp trực tiếp bạn bè, thầy cô chưa được bao lâu thì lại phải tiếp tục học trực tuyến.

2 tuần được đi học trực tiếp tuy ngắn ngủi nhưng em thấy việc học cải thiện hơn rất nhiều, tinh thần em cũng phấn chấn hơn. Khoảng thời gian cuối cấp này em thật sự mong dịch bệnh sớm được kiểm soát để học sinh lớp 12 như chúng em có thể có thêm những kỉ niệm đẹp của năm cuối cấp", Khánh Linh tâm sự. 

Các trường sẵn sàng kịch bản cho mọi tình huống

Bà Phạm Thị Thanh Vân - Hiệu trưởng Trường THPT Thăng Long (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, trường luôn sẵn sàng mọi kịch bản, dù trong trường hợp học sinh học trực tuyến 50% hay học trực tuyến 100%. "Trường chúng tôi mới đón học sinh trở lại được 2 tuần, sau thời gian dài học trực tuyến. Vậy nên, nếu quay trở lại học trực tuyến thì cũng là quay trở lại "trạng thái ban đầu". Trường chúng tôi cũng luôn xây dựng 2 kịch bản và tập huấn cho học sinh, giáo viên, để trong trường hợp học trực tiếp hay trực tuyến thì chúng tôi cũng có thể triển khai ngay lập tức", bà Thanh Vân cho biết. 

Tại trường THPT Đoàn Kết, đại hiện trường cho biết trường đã  khai bài bản và nhuần nhuyễn theo sự hướng dẫn của Sở GDĐT, vậy nên việc chuyển đổi giữ trực tuyến và trực tiếp không gặp nhiều khó khăn. 

Theo ông Nguyễn Văn Thọ - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu, sau khi tình hình dịch bệnh tại quận Hai Bà Trưng chuyển sang cấp độ 3, trường đã lập tức thông báo đến học sinh và phụ huynh về việc học trực tuyến và tiếp tục duy trì thời khoá biểu như thời điểm trước ngày 6.12.

Ngày 19.12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội gửi thông báo tới các phòng GDĐT tạo quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố về việc tổ chức dạy học linh hoạt, thích ứng với cấp độ dịch COVID-19.

Nội dung thông báo nêu rõ, để bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên, Sở GDĐT Hà Nội đề nghị các phòng GDĐT, các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên báo cáo UBND quận, huyện, thị xã xin ý kiến chỉ đạo và thông báo đến các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn các xã, phường, thị trấn nếu có mức độ dịch cấp độ 3 thì cho học sinh lớp 9 và học sinh lớp 12 tạm dừng đến trường học trực tiếp, chuyển sang phương án dạy, học trực tuyến kể từ ngày 20.12 cho đến khi có thông báo mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn