MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đề xuất nghỉ học ngày thứ Bảy nhận được nhiều ý kiến đa chiều. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn

Học sinh nghỉ học ngày thứ Bảy cũng chỉ để ngủ, chơi

Trà My LDO | 17/10/2023 08:44

Xoay quanh đề xuất cho học sinh nghỉ học vào thứ Bảy xuất hiện nhiều những ý kiến tranh luận trái chiều.

Theo ghi nhận của Báo Lao Động, nhiều ý kiến tán thành việc cho học sinh nghỉ học ngày cuối tuần. Nghỉ học ngày thứ Bảy sẽ giúp học sinh giảm bớt căng thẳng sau một tuần dài học tập vất vả. Đồng thời, giáo viên cũng có cơ hội tranh thủ tái tạo năng lượng, có thời gian nghỉ ngơi và tập trung cho biên soạn giáo án, tham khảo tài liệu giảng dạy…

Bên cạnh việc đồng tình nghỉ học của số đông giáo viên, có nhiều học sinh lại rất băn khoăn, lo lắng và đưa ra ý kiến tranh luận về việc có nên nghỉ học thứ Bảy.

Em Đậu Thị Tú Anh - học sinh lớp 12, Trường THPT Kỳ Lâm (Hà Tĩnh) - bày tỏ sự trăn trở vì nếu nghỉ học ngày thứ Bảy thì các tiết học sẽ phải dồn lên vào các ngày trong tuần.

“Nghỉ học ngày thứ Bảy sẽ đồng nghĩa với việc học sinh phải học thêm các tiết ở trong tuần. Chẳng hạn từ 5 tiết/ngày thì bây giờ sẽ phải tăng lên thành 6, 7 tiết/ngày. Nếu như vậy thì học sinh sẽ mệt hơn, việc dạy học của giáo viên cũng cảm thấy nặng nề hơn”, Tú Anh chia sẻ.

Lấy ý kiến về đề xuất nghỉ học ngày thứ Bảy, em Đào Đức Anh - học sinh lớp 11, Trường THPT Trần Phú (Quảng Ninh) - tỏ ra rất phân vân.

Đức Anh cho biết, với bậc THCS và THPT, phần lớn học sinh học 1 buổi/ngày với 5 tiết học, tương đương gần 30 tiết/tuần. Nếu nghỉ học ngày thứ Bảy, việc các trường bắt buộc phải tăng tiết học trong ngày sẽ khiến một số học sinh trăn trở.

“Phương án nghỉ học này theo em cần phải tính toán, sắp xếp hợp lý. Học sinh nào cũng muốn nghỉ ngơi ở nhà và tự do hoạt động hơn là đến trường vào ngày thứ Bảy.

Tuy nhiên, nếu trường hợp được nghỉ ngày thứ Bảy mà phải đi học sớm, tan học muộn vào các ngày trong tuần thì bất quá mình không nên nghỉ thứ Bảy”, Đức Anh thẳng thắn nói.

Đồng tình với ý kiến của Đức Anh, em Nguyễn Việt Dũng - học sinh lớp 12, Trường THPT C Phủ Lý (Hà Nam) - nhận thấy, phương án này không khả thi.

“Học sinh lớp 12 sẽ phải ôn thi rất nhiều, ngoài học trên lớp thì còn phải tăng nhiều buổi để đi học thêm.

Vì vậy, em cho rằng, nếu nhà trường dồn thời gian học ngày thứ 7 sang các ngày trong tuần, 1 ngày học tới 6 tiết trên trường, về nhà vào khoảng 12 rưỡi thậm chí có học sinh nhà xa, về tới nhà khoảng 1 giờ là quá mệt. Chưa kể, mọi nhịp sinh hoạt, học tập bị đẩy lùi xuống, hoặc việc học thêm lại dồn sang ngày thứ Bảy thì nó chẳng khác gì việc chấp nhận học ngày thứ Bảy”, Dũng lo lắng.

Cũng theo học sinh này, việc cho rằng học sinh nghỉ học ngày thứ Bảy để dành quỹ thời gian để tăng cường các hoạt động ngoại khoá như: đọc sách, tham gia hoạt động thể thao...  không khả quan.

“Nhiều học sinh mong nghỉ ngày thứ Bảy để giải trí, xả hơi bằng cách vận động thể dục thể thao..., nhưng theo quan sát của em thì các bạn sẽ chỉ dành thời gian để ngủ mà không tham gia các hoạt động khác.

Do đó, về bản thân em thì vẫn mong giữ nguyên lịch học như hiện nay để tránh xáo trộn, đồng thời các bậc phụ huynh sẽ không vất vả vì hầu như họ rất muốn gửi con cho nhà trường quản lý hộ vào ngày thứ Bảy”, Việt Dũng cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn