MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đi kiểm tra công tác tổ chức thi THPT quốc gia 2018.

Học sinh trường chuyên được 1 điểm thi trắc nghiệm

Đặng Chung - Huyên Nguyễn LDO | 10/05/2019 14:10
Theo ông Phạm Thanh Toàn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Ninh Bình, trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, tại địa phương xảy ra trường hợp đáng tiếc. Có một học sinh trường chuyên bị trượt tốt nghiệp vì có môn bị điểm liệt, dù điểm xét tuyển đại học của thí sinh này ở mức cao.

Dẫn chứng trường hợp này trong buổi thông tin báo chí về công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2019 vào sáng 10.5, ông Phạm Thanh Toàn nhấn mạnh, việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia tại địa phương diễn ra hết sức nghiêm túc.

Không trường hợp chấm phúc khảo nào được lên điểm

Chưa đầy 2 tháng nữa kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra. Các địa phương, trường đại học đang gấp rút chuẩn bị, hoàn tất mọi khâu để tổ chức kỳ thi một cách công bằng, nghiêm túc.

Theo ông Phạm Thanh Toàn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Ninh Bình, những ngày qua, Sở GDĐT Ninh Bình đã tham mưu với UBND tỉnh để thành lập Ban chỉ đạo, hội đồng thi tại địa phương. Năm 2019, Sở sẽ phối hợp với Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thực hiện việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia cho hơn 8.000 thí sinh.

“Chúng tôi sẽ đưa hẳn ôtô lên Hà Nội đón, đưa các cán bộ, giảng viên trường đại học về Ninh Bình làm nhiệm vụ tổ chức thi. Địa phương cũng sẽ bố trí khách sạn tốt nhất, lo chi phí ăn ở, để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho giang viên của trường  ĐH"- đại diện Sở GDĐT Ninh Bình cho biết.

Để kỳ thi diễn ra một cách nghiêm túc, ngành giáo dục Ninh Bình cũng đã đảm bảo cơ sở vật chất, tham mưu với Công an tỉnh để lắp đặt camera tại nơi bảo quản đề thi, bài thi, chấm thi. Đồng thời, tuyên truyền những điểm mới của kỳ thi THPT quốc gia 2019 đến từng cán bộ làm nhiệm vụ thi, lẫn phụ huynh và thí sinh, nhằm tăng cường vai trò giám sát của nhân dân đối với các khâu tổ chức kỳ thi.

 Ông Phạm Thanh Toàn - Phó Giám đốc Sở GDĐT Ninh Bình thông tin về công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2019 tại địa phương. Ảnh: Thanh Tùng

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 đã xảy ra sai phạm nghiêm trọng trong quá trình chấm thi tại một số địa phương, để lại nhiều hệ lụy. Thí sinh học thật, thi thật bị lấy mất cơ hội, trong khi còn 51 thí sinh nằm trong danh sách được nâng điểm vẫn đang tiếp tục học tại các trường đại học. Tại buổi thông tin báo chí, nhiều phóng viên đặt ra vấn đề, Ninh Bình cũng như các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức kỳ thi năm 2019 chịu áp lực ra sao để tổ chức kỳ thi thực sự công bằng cho tất cả thí sinh?

Về điều này, ông Phạm Thanh Toàn tự tin khẳng định, Ninh Bình là một trong số những địa phương tổ chức rất tốt kỳ thi THPT quốc gia trong nhiều năm qua. Cụ thể năm 2018, sau khi công bố kết quả thi, có khoảng 100 thí sinh có đơn chấm phúc khảo. Sau quá trình chấm, không một thí sinh nào được tăng điểm.

“Trong đó có một học sinh trường chuyên, một môn thi trắc nghiệm được 1 điểm. Nếu em chỉ cần được 1,25 điểm thì sẽ đỗ tốt nghiệp và có cơ hội đỗ đại học, bởi tổ hợp 3 môn xét tuyển đại học của em là 24 điểm.

Dù học sinh và gia đình rất hy vọng vào kết quả chấm phúc khảo, tuy nhiên kết quả là điểm thi của em không thay đổi, không tăng lên được điểm nào và vẫn bị trượt. Bởi việc chấm được thực hiện bằng máy, vô cùng chính xác. Chúng tôi xác định phải thực hiện mọi khâu một cách nghiêm túc, để đảm bảo công bằng cho các thí sinh khác”- Phó GĐ Sở GDĐT Ninh Bình thông tin.

Con người là yếu tố quyết định thành bại của kỳ thi

Để ngăn chặn được gian lận thi cử xảy ra trong mùa thi THPT quốc gia 2019, đại diện Sở GDĐT Ninh Bình cho rằng dù quy trình có chặt chẽ đến đâu, công nghệ có tối ưu thế nào, nhưng quan trọng nhất vẫn là yếu tố con người. Ý thức được điều này, Sở GDĐT Ninh Bình sẽ chú trọng khâu lựa chọn nhân sự tốt nhất, có trách nhiệm cao nhất để tham gia kỳ thi.

“Những người làm nhiệm vụ thi phải là cán bộ có năng lực, trách nhiệm và quan trọng là phải nắm chắc quy trình thi. Trong các vụ việc gian lận thi cử xảy ra ở một số địa phương, có thể thấy rõ việc không thực hiện đúng quy trình thi. Ví dụ chìa khóa tủ đựng bài thi đáng ra phải do Trưởng ban Chấm thi, tức là lãnh đạo Sở GD giữ, nhưng lại giao cho trưởng phòng khảo thí cầm. Cán bộ thanh tra của trường đại học đáng lẽ phải giám sát suốt quá trình chấm thi nhưng có nơi thanh tra lại bỏ về địa phương làm việc khác. Vì không nắm rõ quy chế nên đã tạo kẽ hở cho các đối tượng lợi dụng để gian lận” - ông Phạm Thanh Toàn nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn