MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trường Quốc tế Mỹ tại huyện Nhà Bè, TPHCM. Ảnh: Chân Phúc

Học sinh Trường Quốc tế Mỹ chưa đóng góp thêm tiền sẽ học trực tuyến

Chân Phúc LDO | 09/04/2024 22:33

TPHCM - Tính đến chiều 8.4, đã có 748 phụ huynh Trường Quốc tế Mỹ (AISVN) đồng thuận đóng góp hỗ trợ kinh phí để trường hoạt động đến hết năm học 2023-2024. Tổng số tiền thu được là hơn 28,4 tỉ đồng.

Thông tin được nhắc đến trong thư ngỏ do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM Nguyễn Văn Hiếu ký gửi đến phụ huynh, học sinh Trường Quốc tế Mỹ trong tối 9.4.

Theo Sở GDĐT TPHCM, sự việc xảy ra tại Trường AISVN trong thời gian qua làm ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của học sinh.

Sở GDĐT và các cơ quan chức năng đã và đang nỗ lực cùng hội đồng trường, Hiệu trưởng trường AISVN giải quyết các vấn đề liên quan, ưu tiên đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh.

Với sự đồng hành, hỗ trợ của phụ huynh, từ ngày 1.4, đã có 748 phụ huynh đồng thuận đóng góp hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động giáo dục của nhà trường cho đến cuối năm học 2023 - 2024.

Tính đến 15h ngày 8.4, phụ huynh đóng góp tổng số tiền hơn 28,4 tỉ đồng. Sau khi chi trả lương, BHXH, BHYT cho giáo viên, trợ giảng, nhân viên người nước ngoài, người Việt Nam làm việc tại trường và các khoản phục vụ hoạt động giảng dạy để vận hành nhà trường, số dư tài khoản hiện tại là 9,5 tỉ đồng.

Sở GDĐT TPHCM cho biết, đã có văn bản yêu cầu nhà đầu tư và Hiệu trưởng trường AISVN thực hiện xác nhận kinh phí do phụ huynh đóng góp hỗ trợ duy trì hoạt động giáo dục của nhà trường cho đến cuối năm học 2023 - 2024, cam kết hoàn trả sau khi thực hiện tái cấu trúc Công ty cổ phần giáo dục Quốc tế Mỹ.

Tuy nhiên, theo Sở GDĐT, với số dư hiện tại, ước tính không thể tiếp tục duy trì hoạt động giảng dạy trực tiếp cho học sinh toàn trường đến khi kết thúc năm học.

Học sinh Trường Quốc tế Mỹ trong một tiết học ngày 3.4. Ảnh: Sở GDĐT TPHCM

Sở GDĐT cho biết thêm, đã có buổi tiếp xúc với đại diện của 748 phụ huynh, tiếp nhận đề xuất tổ chức giảng dạy trực tiếp đối với học sinh đã đóng góp hỗ trợ và giảng dạy trực tuyến cho những học sinh chưa đóng góp.

Tuy nhiên, theo Sở GDĐT vẫn ưu tiên cho giải pháp học sinh được đến trường, học tập và sinh hoạt trực tiếp với thầy cô, bạn bè. Sở mong phụ huynh cùng chung tay đồng hành, đồng thuận và đóng góp hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động giáo dục của nhà trường để việc học tập của học sinh trong những tháng cuối năm học 2023 - 2024 không bị gián đoạn.

Đồng thời, Sở cho biết, đang cùng với nhà trường tìm kiếm nhà đầu tư đủ năng lực, uy tín để thực hiện tái cấu trúc và tổ chức hoạt động giáo dục của nhà trường trong những năm học tới.

Trước đó, cuộc họp giữa phụ huynh và hội đồng trường, có sự tham gia của Sở GDĐT TPHCM, Công an TPHCM ngày 30.3, bà Nguyễn Thị Út Em - Chủ tịch Hội đồng Trường Quốc tế Mỹ kêu gọi phụ huynh đóng góp thêm khoảng 125 tỉ đồng để trả nợ lương giáo viên và vận hành đến hết tháng 6.

Sau đó, Sở GDĐT TPHCM đã xin ý kiến UBND TPHCM và thành lập Tổ công tác liên ngành, lập số tài khoản do Tổ công tác và trường làm chủ sở hữu chung để giám sát hoạt động chi và vận động phụ huynh.

Sau khi tiếp nhận đóng góp từ phụ huynh, thực hiện việc chi trả lương, bảo hiểm,... cho giáo viên, ngày 3.4, Trường AISVN đã hoạt động lại.

Trường AISVN hiện có hơn 1.200 học sinh theo học chương trình tú tài quốc tế (IB), với 129 giáo viên nước ngoài và 26 giáo viên Việt Nam.

Thời gian qua, Trường AISVN vướng lùm xùm về vấn đề tài chính. Nhiều phụ huynh đã kéo đến trước cổng trường, đề nghị trường thanh toán tiền theo hợp đồng hoàn vốn.

Những phụ huynh này cho biết, con họ từng học tại Trường AISVN, được đào tạo chính khóa và miễn học phí trong suốt thời gian học tại trường. Điều kiện là phụ huynh sẽ cho trường vay tiền, nhà trường sẽ hoàn trả số tiền vay khi học sinh học hết lớp 12 và hoàn tất thủ tục chấm dứt chương trình đào tạo chính khóa hoặc hoàn tất các thủ tục ngưng học tại trường AISVN. Tuy nhiên, đến khi con kết thúc thời gian học tại trường đã lâu, phụ huynh vẫn chưa được hoàn trả tiền.

Ngày 18.3, Trường AISVN thông báo, cho học sinh tạm nghỉ vì phần lớn giáo viên trường không đến trường giảng dạy. Nguyên nhân do trường gặp khó khăn về tài chính, không chi trả lương đầy đủ, đúng hạn cho đội ngũ giáo viên, nhân viên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn