MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng tiếp nhận 2.819 máy tính bảng Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel dành tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Mai Dung

Hơn 2.800 máy tính bảng trao tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn TP.Hải Phòng

Mai Dung LDO | 24/12/2021 13:49
Hải Phòng - Sáng 24.12, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức lễ trao tặng máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn  TP.Hải Phòng  theo chương trình "Sóng và máy tính cho em".

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, có nhiều giai đoạn các em học sinh trên địa bàn thành phố chưa thể đến trường để học trực tiếp, phải học trực tuyến. Trong chương trình “Sóng và Máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Tập đoàn Viettel tham gia hỗ trợ 37.000 máy tính cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc.

Riêng tại Hải Phòng trong đợt này, Tập đoàn Viettel trao tặng 2.819 máy tính bảng để giúp cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có đủ trang thiết bị học tập trực tuyến.

Phát biểu tại lễ trao tặng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng - Lê Khắc Nam - bày tỏ ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel đã đồng hành chia sẻ khó khăn với ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng các đơn vị liên quan tiếp nhận máy tính bảng từ phía tập đoàn và thực hiện trao tặng đến đúng đối tượng trong thời gian sớm nhất nhằm đáp ứng nhu cầu, phát huy hiệu quả hỗ trợ quá trình học tập của các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Tập đoàn Viettel trao máy tỉnh bảng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: MaI Dung 

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện nay trên địa bàn Thành phố Hải Phòng có 13.615 học sinh, sinh viên trên tổng số hơn 445.000 học sinh, sinh viên toàn thành phố chưa đủ điều kiện để tham gia học trực tuyến; trong đó, có 12.180 học sinh, sinh viên không có thiết bị học trực tuyến; 1.435 học sinh, sinh viên chưa có kết nối internet. Trong số học sinh, sinh viên không có thiết bị học trực tuyến, có 501 học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo; 2.601 học sinh, sinh viên thuộc diện hộ cận nghèo; 7.988 học sinh, sinh viên là con mồ côi, con thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng và các hoàn cảnh khó khăn khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn