MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện có nhiều nhà vệ sinh trong trường học trong tình trạng hư hỏng, xuống cấp, hoặc không có nước sạch.

Hơn 30% nhà vệ sinh ở trường học bẩn, không đảm bảo

Bích Hà LDO | 02/12/2018 19:26
Qua kết quả khảo sát của Bộ GDĐT, tính đến tháng 8.2018, cả nước có 90.451 nhà vệ sinh học sinh trong trường học nhưng chỉ có hơn 67% trong số này có thể sử dụng tốt.

Những giờ qua vấn đề nhà vệ sinh trong trường học tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận khi hàng loạt người nổi tiếng chia sẻ nỗi bức xúc khi trực tiếp trải nghiệm nhà vệ sinh tại trường tiểu học.

Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2018 H’Hen Niê miêu tả, chỉ 30 giây trong nhà vệ sinh trường học đã làm cô thay đổi góc nhìn về giáo dục, sức khoẻ học đường: “Chúng ta chú trọng rất nhiều vào chương trình học, tranh cãi về “công nghệ giáo dục” và dinh dưỡng trường học. Nhưng điều cơ bản, ám ảnh học sinh nhất là nhà vệ sinh bẩn. Người lớn còn không chịu nổi thì thử hỏi các em học sinh làm sao có thể sử dụng mỗi ngày khi đến trường?”.

 Đã từng xảy ra việc học sinh nhịn đi vệ sinh vì nhà vệ sinh quá bẩn. Ảnh: Kim Hiệp

Chuyện nhỏ mà không nhỏ này đã được đề cập rất nhiều. Tại nhiều trường, giờ ra chơi, học sinh phải xếp hàng đi vệ sinh, hoặc do nhà vệ sinh quá bẩn khiến các em phải “nhịn”.

Trước thực tế này, Bộ GDĐT đã tiến hành khảo sát về cơ sở vật chất cho giáo dục đào tạo tại các địa phương trên cả nước và có những giải pháp để giải quyết vấn đề này.

Qua kết quả khảo sát của Bộ GDĐT, tính đến tháng 8.2018, cả nước có 90.451 nhà vệ sinh ở các cấp học.

Bộ GDĐT đánh giá, số nhà vệ sinh đang sử dụng tốt hiện nay chỉ chiếm tỉ lệ khoảng 67,3%. Nhiều nhà vệ sinh không đáp ứng được nhu cầu sử dụng, không bảo đảm vệ sinh.

Đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều khó khăn, nhà vệ sinh hầu hết chỉ được xây dựng tạm thời bằng vật liệu tranh, tre, nứa, lá và thiếu nguồn nước hoặc không có nước. Tỉ lệ các trường có công trình nước sạch chỉ chiếm khoảng 85%.

Trước thực tế này, Bộ GDĐT đã yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát, đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học; yêu cầu Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên) cung cấp đầy đủ thông tin vào “Phiếu điều tra thông tin về nhà vệ sinh trường học” và nhập dữ liệu vào phần mềm cơ sở dữ liệu ngành tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn/ để Bộ GDĐT kiểm tra, giám sát, chỉ đạo kịp thời.

Đồng thời, Bộ GDĐT yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT về chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp học để triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học. 

Đặc biệt các địa phương cần dành kinh phí thỏa đáng từ nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, với mục tiêu ưu tiên các hạng mục công trình như phòng học, nhà vệ sinh, công trình nước sạch, để không học sinh nào phải ám ảnh về vấn đề nhà vệ sinh trong trường học.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn