MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
GS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Vân Trang

Hơn 300 doanh nghiệp đồng hành cùng Trường ĐH Kinh tế quốc dân trong đào tạo sinh viên

Vân Trang LDO | 19/12/2023 22:09

Theo thống kê của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, có khoảng gần 300 doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo của nhà trường.

Thông tin trên do GS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại Hội nghị Công giới năm 2023 diễn ra chiều ngày 19.12.

Hội nghị nhằm tri ân và lắng nghe những chia sẻ từ các cơ quan, đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường.

Theo GS.TS Nguyễn Hồng Chương, trong chiến lược phát triển đến năm 2030, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã khẳng định mục tiêu sẽ trở thành đại học tự chủ với mô hình tổ chức 3 cấp, đi tiên phong trong chuyển đổi số, có hệ thống quản trị đạt chuẩn kiểm định quốc tế.

Nhà trường luôn xác định hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội trong và ngoài nước vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển bền vững.

GS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trao tặng biểu trưng tri ân và cảm ơn đến các doanh nghiệp. Ảnh: Vân Trang

Bên cạnh sự nỗ lực của tập thể sư phạm nhà trường, sự đồng hành, ủng hộ rất lớn từ các cơ quan ban ngành từ trung ương đến địa phương và từ các cơ quan, đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước để sinh viên tốt nghiệp từ nhà trường và các sản phẩm nghiên cứu khoa học được xã hội và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đón nhận. Qua đó góp phần vào thực hiện thành công sứ mệnh đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phụng sự sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.

“Sự tham gia của các doanh nghiệp trong quá trình đào tạo là yếu tố bắt buộc. Chỉ có như vậy, sinh viên mới có thể hiểu rõ những yêu cầu của thị trường lao động, tích lũy kiến thức cần thiết, bước chân vào thế giới việc làm một cách chủ động. Hiện có khoảng gần 300 doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo của trường.

Phần lớn doanh nghiệp là của các cựu sinh viên nhà trường. Các tổ chức chính trị, các doanh nghiệp có quyền và trách nhiệm trong đào tạo nguồn nhân lực cho chính mình bằng cách đặt hàng đào tạo, tham gia sâu vào quá trình tổ chức đào tạo, góp ý điều chỉnh nội dung giảng dạy gắn kết với thực tiễn giải quyết công việc thực tế” - GS.TS Phạm Hồng Chương cho biết.

Là một trong số những doanh nghiệp hợp tác cùng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, bà Lê Thị Mỹ Hạnh - Trưởng Ban đối ngoại, khối đào tạo ACCA Việt Nam cho biết: Việc hợp tác đánh giá, mô hình hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp giúp cho sinh viên tiết kiệm thời gian, công sức.

"Chúng tôi phối hợp với nhà trường trong việc hỗ trợ đào tạo giảng viên, để giảng viên tiếp cận, sử dụng được nguồn tài liệu… Ngoài các chương trình hỗ trợ cho người học, giảng viên về học thuật, chúng tôi cùng với khoảng 50 doanh nghiệp đối tác tại Việt Nam triển khai các chương trình tiếp cận thực tế, hỗ trợ, giúp sinh viên toàn diện về kĩ năng mềm, giúp sinh viên tự tin hơn khi bắt đầu đi làm" - bà Hạnh chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn