MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giáo viên và học sinh Trường Mầm non Thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn - Nghệ An) trong ngày lễ kết thúc năm học. Ảnh: Hải Đăng

Huyện miền núi Kỳ Sơn thiếu hơn 100 giáo viên trước thềm năm học mới

QUANG ĐẠI LDO | 04/09/2023 12:47

Thiếu hàng trăm giáo viên, cơ sở vật chất khó khăn, giáo dục huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) chồng chất khó khăn trước thềm năm học mới.

Ngày 4.9, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Viết Phúc - quyền Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn cho biết đến nay, các cơ sở giáo dục đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho lễ khai giảng vào ngày mai (5.9).

“Hiện nay ngành giáo dục huyện đang gặp nhiều khó khăn do thiếu giáo viên, toàn huyện còn thiếu hơn 100 giáo viên, chủ yếu là giáo viên mầm non, còn cấp tiểu học và trung học cơ sở thì thiếu giáo viên môn Tin học, Ngoại ngữ để dạy Chương trình phổ thông 2018” – ông Phạm Viết Phúc cho hay.

Thiếu giáo viên, nhưng huyện chưa thể tuyển đủ do nguồn tuyển thiếu. Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn, vừa qua cả tỉnh đều tuyển dụng giáo viên mầm non nên thiếu nguồn tuyển, một số giáo viên hợp đồng lại chưa đạt trình độ chuẩn về đào tạo, đang phải tiếp tục đi học.

Đợt mưa lũ tháng 10.2022 đã xóa sổ một căn nhà của giáo viên ở huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Quang Đại

Bên cạnh đó là tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ giữa các trường, huyện phải khắc phục bằng cách bố trí giáo viên biệt phái, luân phiên để cân đối đội ngũ.

Do đặc thù huyện biên giới, miền núi, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo cao, giao thông vất vả, nên cơ sở vật chất nhiều trường học tại Kỳ Sơn lạ hậu, xuống cấp, thiếu thốn, chưa đáp ứng yêu cầu dạy học. Một số trường học bị ảnh hưởng của đợt mưa lũ năm 2022 đến nay phải đi mượn địa điểm để học tạm trong khi chờ xây trường mới.

Nhiều trường còn gặp khó khăn về phòng học, nơi ở dành cho học sinh bán trú, nhiều nơi các em còn phải ở nhà tạm.

Trước đó, vào ngày 2.10.2022, cơn lũ quét kinh hoàng đã gây ra những hậu quả nặng nề cho nhiều địa bàn nói chung và cho ngành giáo dục huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) nói riêng. Trận lũ đã làm 41 hộ gia đình thuộc ngành giáo dục bị cuốn trôi, nước ngập. Hai điểm trường mầm non và tiểu học tại bản Hòa Sơn bị đất đá, bùn vùi lấp, 11 trường phải cho học sinh nghỉ học từ 3 đến 5 ngày. Nhiều giáo viên bị trôi nhà, trôi tài sản, nước ngập đang phải nghỉ dạy để ổn định cuộc sống. Hiệu trưởng các trường phải bố trí giáo viên dạy tăng tiết để giúp các giáo viên bị thiệt hại tìm nơi ở.

Toàn ngành giáo dục huyện đã huy động khoảng 1.500 ngày công, hơn 500 triệu đồng hỗ trợ các đơn vị, cá nhân trong ngành giáo dục khắc phục hậu quả mưa lũ.

“Kỳ Sơn là địa bàn miền núi, biên giới khó khăn nhất của tỉnh Nghệ An. Mong rằng các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm hỗ trợ các cơ sở giáo dục, các cán bộ, nhà giáo và các em học sinh vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, rút ngắn khoảng cách với miền xuôi" - ông Phạm Viết Phúc - quyền Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn