MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các trường đại học công bố điểm chuẩn trước 17h ngày 24.8. Ảnh: Chân Phúc

Kết quả lọc ảo lần 5: Có trường dự kiến điểm chuẩn tăng 1,5 đến 2 điểm

Chân Phúc LDO | 19/08/2023 20:27

Sau 5 lần lọc ảo, một số trường đại học phía Nam đã cơ bản nhận định được điểm chuẩn trong năm 2023. Theo dự báo, một số ngành hot dự kiến điểm chuẩn sẽ tăng so với năm trước, trong đó có trường tăng từ 1,5 - 2 điểm.

Chiều 19.8, trao đổi với Lao Động, TS Quách Thanh Hải - Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM - cho biết, sau 5 lần lọc ảo, điểm chuẩn xét tuyển bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dự kiến tăng cao. Trong đó, trung bình tăng 1,5-2 điểm, tùy vào từng ngành.

Lý giải về mức tăng này, ông Hải cho biết, năm nay, số lượng nguyện vọng nộp vào trường tăng gấp đôi năm ngoái với gần 40.000 nguyện vọng (năm 2022, khoảng 20.000 nguyện vọng). Trong đó, số lượng nguyện vọng 1 là hơn 14.000 em, cao hơn hẳn năm 2022 là 7.000 em.

Trong khi đó, tại Trường ĐH Kinh tế - Luật (UEL), ĐH Quốc gia TPHCM, ThS Cù Xuân Tiến - Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên - cho biết, sau những lần lọc ảo, điểm chuẩn cơ bản đã ổn định. Dự kiến điểm chuẩn sẽ giảm nhẹ so với năm trước, song những ngành hot sẽ tăng khoảng 0,5 điểm.

Một số ngành hot dự kiến tăng điểm chuẩn như: Thương mại điện tử, kinh doanh quốc tế, kinh tế đối ngoại, digital marketing,... Trong đó, ngành thấp nhất có điểm chuẩn không dưới 24 điểm.

Điểm chuẩn trường này năm ngoái cao nhất là 27,55 điểm ở ngành thương mại điện tử, thấp nhất là 23,4 điểm với ngành luật chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp.

ThS Cù Xuân Tiến cho biết thêm, năm nay, UEL nhận được 24.000 nguyện vọng đăng ký xét tuyển, cao gần gấp đôi năm ngoái và cao gấp 10 lần so với chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm nay.

Các trường đại học cơ bản đã xác định được điểm chuẩn 2023 qua 5 lần lọc ảo. Ảnh: Chân Phúc

Tương tự, tại Trường ĐH Công Thương, ông Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông - cho biết sau 5 lần lọc ảo, điểm chuẩn dự kiến sẽ giảm nhẹ.

"Ngành marketing là cao nhất khoảng 22,5 điểm, các ngành khác như công nghệ thực phẩm, quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, thương mại điện tử,..... khoảng 21 điểm. Các ngành khác dao động trong khoảng 16 - 20 điểm", ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, nguyên nhân của việc điểm chuẩn dự kiến giảm là do chỉ tiêu năm nay tăng khoảng 2.000 so với năm trước.

Năm nay, Trường ĐH Công Thương ghi nhận tổng 32.931 nguyện vọng đăng ký xét tuyển, trong đó nguyện vọng 1, 2, 3 khoảng 15.000 em.

Các ngành công nghệ thông tin, marketing, quản trị kinh doanh, công nghệ thực phẩm... mỗi ngành có khoảng 2.000 nguyện vọng đăng ký.

Những ngành khác, số lượng nguyện vọng khoảng 200-800 nguyện vọng. Ngành kỹ thuật môi trường và ngành công nghệ thủy sản có ít nguyện vọng nhất, khoảng 140 nguyện vọng.

Năm ngoái, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT của trường từ 16 đến 24. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là marketing và ngôn ngữ Trung Quốc.

Tại Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM, TS Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng đào tạo - cho biết, nhìn chung điểm chuẩn các ngành dự kiến sẽ giảm từ 0,25 đến 0,5 điểm so với năm 2022.

"Lý do phổ điểm xét tuyển vào các khối A00, A01, D01 giảm cho nên điểm chuẩn một số ngành xét tuyển các tổ hợp này cũng giảm theo. Điểm chuẩn cao nhất khoảng 26 điểm đối với một số ngành như công nghệ thông tin, kinh doanh quốc tế,...", TS Nguyễn Trung Nhân nói.

Năm nay, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM có khoảng 50.000 nguyện vọng đăng ký, trong đó khoảng 1/5 là nguyện vọng một.

ThS Nguyễn Thị Xuân Dung - Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) - cho biết, dự kiến một số ngành sẽ có mức điểm trúng tuyển cao hơn từ 0,5 - 1 điểm so với mức điểm sàn (16 - 21 điểm) như công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện, thiết kế đồ họa, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, công nghệ kỹ thuật ôtô, marketing, quản trị kinh doanh, digital Marketing,…

Còn tại Trường ĐH Gia Định, TS Mai Đức Toàn – Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông - cho biết, điểm chuẩn sẽ không biến động nhiều so với năm 2022. Một số ngành dự kiến sẽ cao hơn 0,5-1 điểm như quan hệ công chúng, công nghệ thông tin, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, marketing.

Mới đây, Bộ GDĐT vừa phát đi thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo nguyện vọng năm 2023. Các mốc thời gian xét tuyển sẽ muộn hơn 2 ngày so với kế hoạch trước đó. Cụ thể, việc lọc ảo kết thúc vào 14h ngày 22.8. Các trường đại học công bố điểm chuẩn trước 17h ngày 24.8.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn