MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại cuộc khảo sát. Ảnh: Vân Hà

Không có thường trú Hà Nội, học sinh không được tuyển vào trường công lập

PHẠM ĐÔNG LDO | 22/08/2023 20:34

Theo lãnh đạo quận Ba Đình, một số học sinh không có đăng ký thường trú tại Hà Nội, không được tuyển sinh vào các trường THPT công lập phải học các trường ngoài công lập hoặc về quê tiếp tục học THPT.

Chiều 22.8, Thường trực HĐND TP Hà Nội đã khảo sát công tác tuyển sinh đầu cấp; việc xây dựng, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và việc cải tạo, xây dựng mới trường mầm non, trường phổ thông của thành phố trên địa bàn quận Ba Đình.

Trước khi làm việc với UBND quận, đoàn đã đi khảo sát thực tế tại Trường Tiểu học Hoàng Diệu, Trường THCS Phúc Xá và Trường THPT Phạm Hồng Thái trên địa bàn quận Ba Đình.

Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm cho biết, thời gian qua, các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận thực hiện nghiêm công tác tuyển sinh vào lớp 10 và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6.

Quận đã tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Bên cạnh đó, quận cũng tổ chức điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tránh tình trạng quá tải ở các trường.

Đối với công tác xây dựng, công nhận trường chuẩn Quốc gia các cấp học trên địa bàn quận, tính đến tháng 7.2023, toàn quận có 52 trường công lập các cấp, đến nay đã có 43 trường đạt chuẩn Quốc gia (đạt tỉ lệ 82,7%). Năm 2023, quận phấn đấu công nhận mới và công nhận lại 15 trường trường đạt chuẩn quốc gia.

Đoàn khảo sát thực tế tại Trường Tiểu học Hoàng Diệu. Ảnh: Vân Hà

Cùng với những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình cũng nêu một số khó khăn, hạn chế trong công tác tuyển sinh, cải tạo trường học và xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Theo đó, một số học sinh không có đăng ký thường trú tại Hà Nội, không được tuyển sinh vào các trường THPT công lập, phải học các trường ngoài công lập hoặc về quê tiếp tục học THPT. Một số trường trong diện cải tạo sửa chữa phải di chuyển địa điểm học của học sinh, khó khăn trong việc bố trí địa điểm để di chuyển.

Bên cạnh đó, diện tích một số trường nhỏ, hẹp, không đáp ứng các tiêu chỉ của trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định hiện hành, khó khăn trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Đồng thời, do gia tăng dân số cơ học, quỹ đất của quận dành cho trường học không còn, do đó khó khăn trong công tác duy trì trường chuẩn quốc gia.

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thanh Bình đề nghị, trong thời gian tới, quận Ba Đình chú trọng rà soát quy hoạch mạng lưới các trường học trên địa bàn.

Trong đó, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, bố trí quỹ đất, ưu tiên bố trí nguồn kinh phí cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trường đạt chuẩn quốc gia; thực hiện tuyển sinh đúng tuyến, tăng cường tuyển sinh trực tuyến…

Đoàn khảo sát ghi nhận, tiếp thu những kiến nghị của quận Ba Đình và sẽ tổng hợp chung sau đợt khảo sát của Thường trực HĐND TP Hà Nội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn