MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Từ ngày 29.3, các trường học bán trú ở Yên Bái không còn cảnh đi mua gạo ngoài chợ với giá cao hoặc vay mượn bên ngoài để duy trì bữa ăn cho học sinh. Ảnh: Bảo Nguyên

Không còn cảnh trường học vay gạo ăn từng ngày

Bảo Nguyên LDO | 30/03/2024 12:21

Nhiều tuần qua, hàng chục trường học bán trú trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu của tỉnh Yên Bái phải đi mua gạo nợ với giá cao hoặc vay mượn tạm của người dân để đảm bảo bữa ăn cho học sinh.

Thầy vay gạo để trò không đứt bữa

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trạm Tấu (huyện Trạm Tấu) hiện có 574 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, trong đó 535 học sinh ở tại trường, cuối tuần, bố mẹ các em mới xuống đón về. Mỗi ngày, các em ăn hết gần 3 tạ gạo từ nguồn dự trữ được cấp mỗi kỳ. Tuy nhiên, bước sang học kỳ II, năm học 2023 - 2024, trường vẫn chưa nhận được nguồn gạo hỗ trợ.

“Nhà trường đã phải đi mua nợ gạo của các hộ kinh doanh để nấu ăn cho học sinh bán trú. Do giá gạo mua đắt gấp đôi so với giá gạo hỗ trợ nên ban giám hiệu đã đi vay gạo của các đại lý và người dân. Hiện tại, số gạo nợ đã lên hơn 3 tấn”, thầy Nguyễn Văn Thanh - Hiệu trưởng nhà trường - chia sẻ với PV Báo Lao Động.

Tương tự, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Hồ Bốn (huyện Mù Cang Chải) là ngôi trường trải qua đợt lũ quét hồi tháng 8.2023. Trường có 635/806 học sinh bán trú, mỗi ngày, sử dụng từ 270 - 290kg gạo nấu cơm cho học sinh. Nhưng từ 6.3 đến nay, trường đã phải vay hơn 8 tấn gạo từ khắp nơi để nấu ăn cho học sinh.

Thầy Nguyễn Xuân Trường - Hiệu trưởng nhà trường - mong muốn việc cấp phát gạo cho học sinh cần kịp thời. Nếu từ nay đến cuối tháng 3 mà vẫn chưa được cấp thì Ban giám hiệu cũng không biết lấy gạo ở đâu để duy trì bếp ăn…

Theo thông tin từ Phòng GDĐT, huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu hiện có 32 trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú với gần 20.000 học sinh đang được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định số 116 của Chính phủ (mỗi học sinh bán trú được Nhà nước hỗ trợ 15kg gạo/tháng).

Hiện nay, gần như toàn bộ các trường trên địa bàn 2 huyện này đang trong tình trạng “báo động” hết gạo để nấu ăn cho học sinh.

Sẽ rút kinh nghiệm và chủ động hơn

Về tình trạng chậm cấp gạo, ông Lê Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn - lý giải, do theo quy định mới, việc cung cấp, vận chuyển gạo cho các đơn vị phải thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng, dẫn đến tình trạng chậm hơn so với năm trước. Song song với việc nỗ lực triển khai các công việc bảo đảm xuất gạo trong thời gian sớm nhất, cục đã thông tin đến tỉnh Yên Bái để chủ động ứng phó với tình hình này.

Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn cho biết, trước mắt đơn vị sẽ rút kinh nghiệm và sẽ chủ động hơn để các thầy cô bán trú không phải đi vay mượn gạo khắp nơi như hiện nay.

Ngày 28.3, thông tin đến PV Báo Lao Động ông Đào Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái - phấn khởi cho biết: Trong ngày 29.3, hai đoàn vận chuyển đang đưa gạo hỗ trợ học sinh trên địa bàn học kỳ II năm học 2023-2024 đến các huyện vùng cao. Đợt này các điểm trường huyện Mù Cang Chải nhận 904.170kg gạo, huyện Trạm Tấu nhận 452.130kg gạo, chấm dứt cảnh thầy cô phải đi vay gạo nấu ăn cho học trò.

Ông Đào Anh Tuấn chia sẻ, do điều kiện kinh tế khó khăn, đường sá xa xôi và nhận thức còn hạn chế, nhiều gia đình vùng sâu vùng xa không cho con đi học đầy đủ, thậm chí sẵn sàng để con nghỉ học.

“Chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo cho học sinh bán trú của Chính phủ đã níu chân con trẻ vùng cao đến trường. Đây cũng là động lực cho con em đồng bào dân tộc thiểu số tiếp bước lên các bậc học cao hơn, có tương lai tốt đẹp hơn” - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái nhấn mạnh.

Để tránh xảy ra tình trạng các trường học gặp khó khăn do chậm được tiếp nhận gạo hỗ trợ học sinh, trong công văn mới, Tổng cục Dự trữ Nhà nước tiếp tục yêu cầu cục trưởng các cục dự trữ khu vực rà soát tình hình thực hiện, bảo đảm giao gạo theo đúng tiến độ, thời gian quy định cho các địa phương, đối tượng thụ hưởng.

Đối với các địa phương đã ban hành quyết định phân bổ, tiếp nhận gạo, các cục dự trữ khu vực cần khẩn trương lựa chọn đơn vị vận chuyển, tổ chức xuất kho, vận chuyển ngay trong cuối tháng 3, đầu tháng 4.2024.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn